VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Những “thảm họa trùng tu” ở Việt Nam năm 2014
(Ngày đăng: 20/12/2014   Lượt xem: 270)
Xây "bình phong quái thú" trước lăng vua, biến chùa cổ thành "bãi chiến trường"... là những “thảm họa trùng tu” khiến dư luận bức xúc năm 2014.

Đầu năm 2014, người dân làng cổ Đường Lâm (hà Nội) đã vô cùng bức xúc khi một bức bình phong được xây mới ở lăng vua Ngô Quyền. Đặc biệt, trên bình phong này còn đắp hình một "quái thú" mang dáng vẻ rất dữ tợn và phản cảm. Ảnh: Zing.

Tháng 6/2014, nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được phát hiện trong quá trình trùng tu đình Tiên Canh (Vĩnh Phúc), trong đó việc hạ giải phần ngói quý một cách thô bạo bằng cuốc xẻng đã gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: VOV.

Cùng cảnh ngộ với đình Tiên Canh là Chùa sổ (Thanh Oai, Hà Nội). Trong quá trình trùng tu, di tích xếp hạng cấp quốc gia này đã biến thành một "bãi chiến trường" khi đơn vị thi công hạ giải sai nguyên tắc khiến hệ thống ngói nát vụn dưới sàn; cấu kiện của chùa (được đánh giá cao về mỹ thuật cổ) bị chất đống, những pho tượng cổ quý hiếm không được bảo quản an toàn…

Một di tích cấp quốc gia khác là đình Quang Húc (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cũng bị biến dạng thê thảm khi được trùng tu, với những cấu kiện chắp và, nhiều chi tiết mới được thay thế không giống với nguyên bản ban đầu. Ảnh: ANTV.

Quá trình thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích đình Dương Lôi (phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh bắc Ninh) cũng xảy ra nhiều sai phạm khi đơn vị thi công cố tình tôn tạo đình sai nguyên gốc, khiến ngôi đình từ 5 gian, 2 chái theo thiết kế ban đầu "hóa" thành 3 gian 2 chái. Ảnh: Người Cao Tuổi.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình La Cả (phường Dương Nội , quận Hà Đông, TP Hà Nội) cũng khiến dư luận bức xúc khi đơn vị thi công tự ý hạ giải, tháo dỡ nhiều kết cấu nguyên bản, mái ngói khi chưa có đủ thẩm thẩm quyền, xe tải trọng lớn làm nát cả một phần sân đình. Ảnh: Dân Trí.

Theo : kienthuc.net.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

18
Đang xem:
72.466.788
Tổng truy cập: