Ông Nguyễn Đình Thư, Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết: “Hai tháng trở lại đây, mặt hàng tượng lân và sư tử đá kiểu Trung Quốc và châu Âu ở
làng đá mỹ nghệ Non Nước (di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia)
không tiêu thụ được, khiến nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất buộc phải
cho thợ nghỉ việc, lượng hàng tồn kho trị giá trên 100 tỉ đồng”.
Cần cụ thể linh vật vi phạm
Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước hiện có
hơn 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh đá mỹ nghệ với hơn 3.000 lao động.
Trong đó, gần 1.000 người thợ chuyên tạc tượng lân, sư tử nhưng chiếm
đến 2/3 thị phần và doanh thu mỗi năm của cả làng nghề.
Hai tháng trở lại đây, mặt hàng này
không tiêu thụ được khiến nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất buộc phải cho
thợ nghỉ việc, lượng hàng tồn kho trị giá trên 100 tỉ đồng.
|
Nghệ nhân làng nghề Non Nước chế tác tượng Phật Quán âm bồ tát.
|
Ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó giám đốc sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho
biết: “Việc xử lý các mẫu linh vật ngoại lai tại các cơ sở tôn giáo,
đình, di tích đến nay vẫn không gặp khó khăn, trở ngại gì. Nhưng khó
khăn của thành phố chính là tình hình sản xuất của làng đá mỹ nghệ Non
Nước”.
TP. Đà Nẵng đề nghị bộ VH-TT&DL cần
hướng dẫn cụ thể hơn về các tiêu chí để xác định biểu tượng, linh vật
như thế nào là vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam; biểu tượng, tượng
linh vật nào không được phép sử dụng tại các địa điểm công cộng để địa
phương có cơ sở triển khai thực hiện, tuyên truyền và định hướng cho
việc sản xuất kinh doanh của các cơ sở thủ công đá mỹ nghệ địa phương.
|
Ế ẩm, sản xuất ở làng đá Non Nước gần như tạm dừng.
|
Đặc biệt, Bộ cần lưu ý xử lý và định
hướng các trang web đang quảng bá thiếu căn cứ khoa học về phong thủy và
vật phẩm phong thủy, đồng thời quản lý chặt chẽ một số loại tượng linh
vật nhập ngoại dưới dạng mậu dịch được thông quan trực tiếp tại các cửa
khẩu hải quan.
Đà Nẵng cũng đề nghị bộ VH-TT&DL
có giải pháp hỗ trợ cho làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước để có thể vượt qua
thời điểm khó khăn hiện nay, tạo điều kiện chuẩn bị chuyển đổi tổ chức
sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.
Sẽ giới thiệu linh vật Việt
|
Ảnh: Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm.
|
Thứ trưởng bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích
Liên cho biết: “Bộ chỉ khuyến cáo, cấm sử dụng tại các di tích lịch sử,
di tích văn hoá, đền, chùa, cơ quan, công sở, ngoài ra không cấm người
dân sử dụng các linh vật ngoại lai”.
Việc thực hiện Công văn 2662 là phù hợp
với luật Di sản, chắc chắn sẽ có tác động đến các làng nghề làm đá trong
cả nước. Bộ cũng đã giới thiệu các vật phẩm, linh vật phù hợp với thuần
phong mỹ tục Việt Nam tại trang web của Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và Triển
lãm.
|
Ảnh: Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và Triển lãm.
|
Trong tháng 11.2014, Bộ sẽ tổ chức
triển lãm các vật phẩm, linh vật thuần Việt để lãnh đạo các địa phương,
ngành văn hoá cả nước cũng như nghệ nhân các làng nghề sản xuất đá có
thể tham khảo, tiến hành chuyển đổi sản xuất.
Theo : motthegioi.vn