VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Một số hạng mục của Thương xá Tax sẽ được bảo tồn
(Ngày đăng: 25/10/2014   Lượt xem: 259)

Đó là nội dung kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận tại buổi họp nghe báo cáo về quy hoạch kiến trúc và bảo tồn một số hạng mục của Thương xá Tax vào ngày 21-10, theo thông báo số 859/TB-VP của Văn phòng UBND TPHCM phát đi ngày 23-10.

Một số hạng mục tại Thương xá Tax sẽ được bảo tồn.

Thay mặt UBND TPHCM, ông Hứa Ngọc Thuận giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch tổng hợp báo cáo chính xác về quá trình hình thành và thay đổi theo thời gian của Thương xá Tax, về chủ trương trước đây của UBND TPHCM đã định hướng về quy hoạch và bảo tồn Thương xá Tax.

Đồng thời, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất cụ thể việc bảo tồn một số hạng mục của Thương xá Tax và dự thảo văn bản cho UBNDTPHCM báo cáo Thường trực Thành ủy.

Song song đó, giao cho Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên (Satra) làm việc lại với đơn vị tư vấn thiết kế để nghiên cứu kỹ, đề xuất cụ thể giải pháp bảo tồn một số hạng mục của Thương xá Tax và báo cáo thông qua Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch thành phố trước khi trình UBND TPHCM.

Trước đó, ngày 21-10 ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về quy hoạch kiến trúc và bảo tồn một số hạng mục của Thương xá Tax.

Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên (Satra)... cùng một số nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, kiến trúc sư...

Trước cuộc họp do ông Hứa Ngọc Thuần chủ trì, ngày 5-10, sau khi có thông tin Thương xá Tax sắp sửa bị phá dỡ để xây dựng thành một trung tâm thương mại cao 40 tầng, đại diện Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại TPHCM đã gửi một lá thư cho UBND TPHCM và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất một số giải pháp nhằm giúp bảo tồn một phần Thương xá Tax.

Dưới tác động của sự kiện này, khoảng 3400 người đã cùng ký vào biên bản kiến nghị bảo tồn di sản tại Thương xá Tax.

                                                                Theo : thesaigontimes.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.455.580
Tổng truy cập: