VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Thành nhà Hồ hối hả trước lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa thế giới
(Ngày đăng: 18/06/2012   Lượt xem: 698)

- Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là diễn ra lễ đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa hóa thế giới Thành nhà Hồ.
 >>  Nét quê bên miền Di sản Thành nhà Hồ 

Mọi công tác chuẩn bị cho ngày đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ sẽ diễn ra vào tối ngày 16/6 gần như đã chuyển sang giai đoạn hoàn tất. Có mặt tại đây khi đã hơn 11 giờ trưa dưới cái nắng nóng gay gắt, nhưng không khi làm việc vẫn diễn ra sôi động.

Không khí khẩn trương hiện rõ trên từng khuôn mặt, từng hành động của tất cả mọi người có mặt tại đây. Cùng với công tác dựng sân khấu, đèn chiếu công suất lớn đang hoàn thiện thì hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên cũng đang duyệt lại đội hình để chuẩn bị cho ngày lễ đón nhận.

Khẩn trương nhất phải kể đến công tác dọn dẹp vệ sinh cả bên trong và ngoài khu vực Thành, cũng như những khu vực xung quanh. Các chị, các bà trên tay cầm chiếc chổi nhanh tay quét sạch những vết bẩn còn đọng lại của ngày mùa trên những con đường dẫn vào khu vực Thành.

Một điều dễ nhận thấy nhất khi đến đây vào những ngày này là từ khu vực trong Thành đến nhiều xã lân cận, cờ hoa và băng rôn khẩu hiệu được người dân treo khắp nơi, tạo nên một không khí rộn ràng cho ngày hội lớn.

Nhằm phục vụ giới thiệu quảng bá về những hiện vật bổ sung cho Thành nhà Hồ, ngay trong ngày 12/6, tại phòng trưng bày, Trung tâm văn hóa di sản Thành nhà Hồ đã làm lễ ra mắt trưng bày hơn 1.000 hiện vật. Đây là những hiện vật nhằm cung cấp thêm thông tin cho du khách thập phương tới đây thăm quan, tiềm hiểu về Thành nhà Hồ cũng như những nét văn hóa cổ xưa còn được lưu giữ lại.

Các hiện vật được trưng bày gồm: Đồ đá, đất nung, sành xứ, kim loại đặc biệt là hai chiếc trống đồng phát hiện ở vùng đệm của Thành nhà Hồ, hai chiếc trống có từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, còn lại phần lớn các hiện vật khác có từ thế kỷ XIV - XV.

Ngay trong ngày đầu mở phòng trưng bày nhưng đã có khá đông du khách tới thăm và chiêm ngưỡng những hiện vật tại đây.

Ghi nhận về không khí chuẩn bị khẩn trương tại Thành nhà Hồ và những hiện vật trưng bày phục vụ du khách:

Các nghệ sỹ không chuyện luyện tập.

Các nghệ sỹ không chuyện luyện tập.
Các nghệ sỹ không chuyện luyện tập.

Chuẩn bị sân khấu.

Chuẩn bị sân khấu.
Chuẩn bị sân khấu.

Bà con nông dân đang cấy lúa trong Thành.
Bà con nông dân đang cấy lúa trong Thành.

Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất.

Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất.
Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất.

 Gạch, ngói nung từ thế kỷ 14 -15.
 Gạch, ngói nung từ thế kỷ 14 -15.
 Gạch, ngói nung từ thế kỷ 14 -15.

 Nhiều hiện vật bằng đất nung khá tinh xảo.

 Nhiều hiện vật bằng đất nung khá tinh xảo.

 Nhiều hiện vật bằng đất nung khá tinh xảo.
 Nhiều hiện vật bằng đất nung khá tinh xảo.

Đầu rồng bằng đá.

Đầu rồng bằng đá.

Đầu rồng bằng đá.
Đầu rồng bằng đá.

Đặc biệt là Hai chiếc trống đồng từ thế kỷ 4 trước công nguyên.
Đặc biệt là Hai chiếc trống đồng từ thế kỷ 4 trước công nguyên.

Hiện vật được trưng bày tại khu trưng bày của Thành nhà Hồ.
Hiện vật được trưng bày tại khu trưng bày của Thành nhà Hồ.

Theo dantri

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

19
Đang xem:
72.465.328
Tổng truy cập: