VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Dự án tu bổ di tích gò Đống Đa: 200 năm và 20 năm
(Ngày đăng: 09/06/2012   Lượt xem: 927)

SGTT.VN - Đáp ứng mong mỏi của người dân thủ đô, tới đây, di tích gò Đống Đa gắn liền với chiến thắng Ngọc Hồi sẽ được một công ty tư nhân đứng ra tu bổ. Nhưng, cuộc hội thảo lấy ý kiến chuyên gia chiều 4.6 chẳng những khiến đơn vị đầu tư thêm hoang mang, mà một lần nữa, phơi bày căn bệnh trầm kha của những người làm công tác bảo tồn di sản.

đonga.JPG

Ảnh: Phối cảnh tổng thể một phương án tu bổ di tích gò Đống Đa và tượng đài vua Quang Trung.

Hơn 20 năm trước, nhân kỷ niệm 200 năm chiến thắng Ngọc Hồi, di tích gò Đống Đa đã được tôn tạo theo hướng: bổ sung tượng đài Quang Trung và hai bức phù điêu phác hoạ trận chiến Ngọc Hồi – Đống Đa. Thời điểm đó, cái khiến các chuyên gia đau đầu hơn cả chính là nơi đặt tượng . Dù chưa đi đến sự đồng thuận, nhưng trong trào lưu nơi nơi dựng tượng, cuối cùng, tượng đài vua Quang Trung đã toạ lạc ở một vị trí không mấy thuận mắt, nằm nấp sau gò Đống Đa, khiến tầm vóc và giá trị thẩm mỹ của công trình giảm sút đáng kể. Còn bố cục mặt bằng, như PGS.TS Đặng Văn Bài nhận xét, đã phá vỡ, chia cắt trục chính – trục thần đạo trong di tích, tính thiêng vì thế bị suy giảm. Chưa kể, công tác giải phóng mặt bằng không theo đúng ý tưởng ban đầu.

Hiện tại, khu vực gò Đống Đa trở thành sân chơi thiếu nhi, bày bán cây cảnh và bãi giữ xe. Còn khu vực tượng đài vua Quang Trung thì nép giữa các khối nhà hiện đại . Nhìn vào kết quả đáng buồn ấy, GS Phan Huy Lê, một trong những cố vấn của đợt tu bổ di tích gò Đống Đa năm 1989 thẳng thắn nhận định: đây là ví dụ tiêu biểu cho phương thức tu bổ đang tràn lan khắp các di tích, đó là gặp đâu làm đấy, không có quy hoạch tổng thể. Những sơ suất của đợt tôn tạo trước đem đến một áp lực quá nặng nề cho những người chịu trách nhiệm làm “sống” lại không gian di tích. Và chẳng có gì khó hiểu khi kết thúc hội thảo, chưa phương án chữa cháy nào được thông qua.

Tại hội thảo diễn ra chiều 4.6, phần lớn các chuyên gia đều ủng hộ phương án xây dựng đền thờ vua Quang Trung trong khu di tích gò Đống Đa, góp phần tăng “tính thiêng” cho di tích. Về kiến trúc đền, hầu hết các đại biểu cho rằng không cần nệ cổ, ngôi đền có thể mang hơi thở của kiến trúc đương đại với chất liệu mới và dáng dấp mở. Tới đây, sẽ có nhiều hội thảo được tổ chức nhằm tìm ra phương án tu bổ tối ưu cho di tích gò Đống Đa và tượng đài Quang Trung.

Một câu hỏi đặt ra là vì sao, trong đợt tôn tạo di tích gò Đống Đa năm 1989, vị trí đặt tượng đài vua Quang Trung lại khiến các chuyên gia lao tâm khổ tứ đến vậy? Theo chia sẻ của nhà sử học Lê Văn Lan, thời điểm ấy, đa số đều gay gắt phản đối phương án dựng tượng vua Quang Trung trên đỉnh gò, vì hai lý do đều liên quan đến lịch sử hình thành gò Đống Đa: không thể biến Quang Trung thành “phu canh mộ”, và vua Quang Trung không nên dẫm đè lên đống xương cốt quân Thanh. Tức là, đa số cho rằng, gò Đống Đa là quả gò thứ 13 được tạo nên từ hài cốt quân Thanh. Luận điểm này tiếp tục được không ít chuyên gia và đơn vị chịu trách nhiệm tu bổ di tích gò Đống Đa nhấn mạnh tại hội thảo chiều 4.6. Và, nó đã bị nhà sử học Lê Văn Lan cùng GS Phan Huy Lê cực lực phủ nhận, đồng thời khẳng định đây là gò thiên tạo . Nếu có “vùi xác quân Thanh” thì cũng là do khi mở đường, quan binh thu gom những hài cốt còn sót lại, táng quanh chân gò mà thôi. Không những thế, ông Lê Văn Lan còn chỉ ra nhiều nhầm lẫn chết người khác về di tích gò Đống Đa, chẳng hạn, đền Trung Liệt toạ lạc trên đỉnh gò (nay chỉ còn dấu tích nền móng) vốn là “sản phẩm” của Hoàng Cao Khải, nhưng bao năm qua được không ít người khoác lên những ý nghĩa, những giá trị mỹ miều.

Hơn 20 năm đã qua, vẫn chưa có được sự thống nhất về lịch sử hình thành gò Đống Đa. Trong xu thế xã hội hoá công tác bảo tồn di sản, sẽ thế nào nếu đơn vị đầu tư, vốn không mạnh về kiến thức lịch sử, rót tiền cho những giá trị không thực?

Hương Lan

(trích sgtt.com.vn)

 

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.465.169
Tổng truy cập: