VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Du hành trong nghệ thuật thứ 9
(Ngày đăng: 28/05/2012   Lượt xem: 857)
Tiếp nối thành công của Festival Truyện tranh 2010 và 2011, Festival Truyện tranh lần thứ III sẽ mang đến một không gian thú vị cho tất cả những ai quan tâm đến truyện tranh. Công chúng sẽ được du hành trong nền nghệ thuật thứ 9 của Wallonie - Bruxelles và thưởng thức những tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam sáng tác riêng cho sự kiện này.

Du hành trong nền nghệ thuật thứ 9


Tác phẩm của họa sỹ Việt Nam

Tại những khu vực sử dụng tiếng Pháp của Bỉ (Cộng đồng Wallonie -Bruxelles), truyện tranh - thường được gọi là nghệ thuật thứ 9 - là một thể chế thực sự. Phần lớn các gia đình ở đây đều có một bộ sưu tập hay tủ sách riêng về truyện tranh. Hơn một nửa lượng sách được xuất bản hay sản xuất tại Bỉ đều là những album truyện tranh. Đặc biệt hơn, gần 1.000 họa sỹ vẽ truyện tranh và tác giả kịch bản đã khiến Wallonie - Bruxelles trở thành xứ sở của truyện tranh từ gần một thế kỷ nay.

Truyện tranh của Bỉ, khởi nguồn chỉ xuất hiện trong các tờ báo và tạp chí, đã phát triển không ngừng với các hình thức phát hành khác nhau, thành những album truyện tranh bìa cứng in 4 màu. Trao đổi văn hóa và các phương tiện sản xuất không ngừng được phát triển đã giúp cho tất cả định dạng của truyện tranh đều có thể cùng hiện diện tại các cửa hàng sách . Và các tác phẩm truyện tranh cũng đã bước vào thế giới điện ảnh và ngành công nghiệp ảo thành công. Các chủ đề được đề cập tới trong truyện tranh của Wallonie và Bruxelles phản ánh muôn mặt đời sống xã hội, hiện thực cũng như những hình dung mong đợi về xã hội đó. Phiêu lưu và lịch sử, hài hước và huyền diệu, hiện thực và hư cấu, tất cả đan quyện với nhau trong tác phẩm của các trào lưu mới, theo chủ nghĩa ấn tượng hoặc thử nghiệm, thường được xuất bản với số lượng hạn chế, ví dụ như truyện tranh tiểu thuyết.

Triển lãm Du hành trong nền nghệ thuật thứ 9: Truyện tranh của Wallonie - Bruxelles do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Wallonie - Bruxelles thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm Truyện tranh Bỉ sẽ diễn ra từ ngày 1 - 8.6 tại Thư viện Hà Nội. Khán giả sẽ được khám phá hoặc khám phá lại hơn 40 tác giả bậc thầy của làng truyện tranh Bỉ, thuộc Wallonie hay Bruxelles, của tất cả thế hệ. Họ chính là hình ảnh phản ánh đẹp và thú vị sức sáng tạo và sự năng động của Wallonie - Bruxelles.

Từ ý tưởng đến tác phẩm truyện tranh


Tác phẩm của Will & Delporte

Song song với Du hành trong nền nghệ thuật thứ 9: Truyện tranh của Wallonie-Bruxelles là triển lãm Từ ý tưởng đến tác phẩm truyện tranh của các họa sỹ Việt Nam. Sau khi được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sáng tác với họa sỹ Bỉ gốc Việt Vink (Vĩnh Khoa), tham gia hội thảo về kỹ năng sáng tác kịch bản truyện tranh với các chuyên gia Bỉ và Canada, đến Festival Truyện tranh lần thứ III các họa sỹ Việt Nam đã có thể trưng bày một triển lãm truyện tranh đúng nghĩa . Hơn 30 bức tranh của 11 họa sỹ trẻ Việt Nam được sáng tác riêng cho sự kiện này. Với chủ đề tự do, các họa sỹ được thỏa sức hiện thực hóa các ý tưởng tâm đắc thành tác phẩm. Giới hạn trong 6 trang - tương đương với một truyện tranh ngắn hoàn chỉnh - các họa sỹ đã thể hiện mối quan tâm đến rất nhiều vấn đề xã hội, như môi trường trong Big rain (Mưa lớn) của Nguyễn Thế Linh, ước mơ và hành động trong Mũm của Lại Hiền Lương, Biển cấm của Đỗ Thái Thanh, tình yêu trong Egg’s love của Trần Hương... Các câu chuyện có nhân vật, có tình tiết, cao trào, đủ sức hấp dẫn độc giả đến những nét vẽ cuối cùng. Giải thoát của Lê Mạnh Cương là một truyện tranh phản gián với chuỗi hành động và âm mưu nối tiếp. Không lường trước của Tạ Lan Hạnh gây bất ngờ bởi mô tip thám tử vụng về và khách hàng gian xảo đã được giải quyết theo cách gieo nhân nào gặt quả ấy.

Theo Giám đốc NXB Kim Đồng, họa sỹ Phạm Quang Vinh: “Từ ý tưởng đến tác phẩm truyện tranh là một bước đi chuyên nghiệp trong sáng tác truyện tranh. Đây là kết quả của những hội thảo về kỹ năng sáng tác trong các festival trước, dưới sự hướng dẫn của các tác giả truyện tranh nổi tiếng người Bỉ. Đây cũng là nét nổi bật nhất, một bước phát triển về chất của Festival Truyện tranh lần thứ III tại Việt Nam”.

Khách mời đặc biệt của Festival Truyện tranh lần thứ III là họa sỹ Jean-Claude Servais, một tác giả lớn của nền truyện tranh Bỉ. Ông sẽ cùng Giám đốc Trung tâm Truyện tranh Bỉ Jean Auquier trao đổi về kỹ năng sáng tác với các họa sỹ Việt Nam , nhận xét trực tiếp những tác phẩm trưng bày tại triển lãm. “Sau họa sỹ Bỉ gốc Việt VINK (Vĩnh Khoa) năm 2010 và ngôi sao kịch bản truyện tranh Bỉ Stephen Desberg năm 2011, sự xuất hiện của Jean-Claude Servais năm nay là bằng chứng cho thấy các nghệ sỹ của chúng tôi hiểu rằng Festival Truyện tranh tại Việt Nam là một sự kiện quan trọng, rằng truyện tranh đang rất phát triển tại Việt Nam và việc hỗ trợ sự phát triển truyện tranh Việt Nam là cần thiết” - Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam Franck Pezza nói.

Ngọc – Oanh
theo daibieunhandan.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.467.160
Tổng truy cập: