Tin tức nổi bật
Vòng nguyệt quế mạ vàng 24K, sơn son thếp vàng của Olympia
(Ngày đăng: 28/09/2022   Lượt xem: 184)

Vòng nguyệt quế trao cho nhà vô địch năm 22 được mạ vàng 24K, làm thủ công trong gần một tháng. Trước đó, vòng nguyệt quế sơn son thếp vàng của năm 20 cũng khiến khán giả ấn tượng.

Vong nguyet que Olympia anh 1

Trước thềm chung kết O22, hình ảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24K dành cho nhà vô địch năm nay được tiết lộ. Người chế tác là nhà thiết kế Đỗ Vân Trí. Anh hâm mộ chương trình và từng tự tay thực hiện vòng nguyệt quế dành tặng cho quán quân các năm 2016 và 2019. Vòng nguyệt quế năm nay được làm thủ công trong gần một tháng. Ảnh: Đỗ Vân Trí.

Vong nguyet que Olympia anh 2

Đỗ Vân Trí chia sẻ những năm trước, anh làm lá nguyệt quế mảnh, thon dài hơn. Năm nay, nhà thiết kế quyết định làm vòng nguyệt quế gai góc, hoành tráng hơn mọi năm nhằm thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của các thí sinh sau dịch Covid-19. Phần logo của chương trình được nổi bật ở chính giữa. Trong ảnh, nhà vô địch năm 19 Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đội vòng nguyệt quế do nhà thiết kế Đỗ Vân Trí chế tác. Ảnh: Duy Hiệu.

Vong nguyet que Olympia anh 3
Năm 2021, vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch được mạ vàng 9999 và thiết kế mô phỏng cành lá của cây olive. So với năm trước đó, tạo hình có phần đơn giản hơn nhưng vẫn toát lên sự tinh tế. Ảnh: VTV.
Vong nguyet que Olympia anh 4

Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) đội vòng nguyệt quế khi vô địch O21. Nhà báo Tạ Bích Loan, người lên ý tưởng về vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia, từng chia sẻ biểu tượng này được lấy cảm hứng từ Thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho sự chiến thắng. Theo bà, vòng nguyệt quế làm bằng chất liệu gì không quan trọng, mà đã trở thành điểm tựa cho các thế hệ thí sinh Olympia. Ảnh: Phạm Thắng.

Vong nguyet que Olympia anh 5

“Vòng nguyệt quế đặc biệt nhất trong 20 năm của Olympia” là món quà dành cho quán quân năm 2020 đến từ gia đình nghệ nhân Trần Đình Tề (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Ông là người hâm mộ trung thành của Olympia suốt 20 năm qua. “Ngay từ đầu năm thứ 20, tôi đã có ý tưởng làm gì đó để gửi lên chương trình. Tôi đã lên ý tưởng và cho các con trai, con rể thực hiện sản phẩm này. Mất khoảng 4 tháng. Việc này rất nhỏ thôi nhưng cần sự tỉ mỉ. Nguyện vọng của tôi là xin tặng lại chương trình”, ông Tề chia sẻ. Ảnh: Quỳnh Trang.

 
Vong nguyet que Olympia anh 6

Chiếc vòng nguyệt quế được sơn son thếp vàng 9999 và chế tác tinh tế, mô phỏng cành lá cây olive, phía trên là số 20 và hình ảnh đỉnh núi kiến thức mà thí sinh nào cũng muốn chinh phục. Vòng nguyệt quế này thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình). Cô là nhà vô địch nữ sau 9 năm. Ảnh: Quỳnh Trang.

                                             Theo:  zingnews.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

15
Đang xem:
72.409.133
Tổng truy cập: