Tin tức nổi bật
(89)- Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo
(Ngày đăng: 16/08/2022   Lượt xem: 352)

Hiện nay, chỉ còn một vài địa phương duy trì nghề làm mặt nạ giấy bồi, trong đó có làng nghề Ông Hảo ở tỉnh Hưng Yên.

Những chiếc mặt nạ giấy bồi được làm và vẽ thủ công nên rất có hồn, vốn là món đồ chơi Trung thu yêu thích của trẻ em

Gia đình nghệ nhân Vũ Huy Đông là một trong số ít hộ làm đồ chơi Trung thu truyền thống còn lại ở thôn Ông Hảo

Khuôn bằng xi măng đúc sẵn để làm mặt nạ giấy bồi

Mặt nạ được tạo hình bằng cách bồi giấy bìa, giấy trắng lên khuôn xi măng đúc sẵn...

Nghệ nhân sử dụng hồ bột sắn để kết dính các lớp giấy. Sau lớp giấy A4 đầu tiên đến lớp thứ hai là lớp bìa, lớp thứ ba, thứ tư là lớp giấy học sinh tùy theo độ dày mỏng của mặt nạ.

Sau khi phơi khô, mặt nạ giấy trắng được vẽ tay. Từ những chiếc mặt nạ đơn điệu vô tri, chúng được người dân nơi đây thổi hồn trở thành món đồ chơi được con trẻ yêu thích.

Ông Đông cho biết, làm đồ chơi Trung thu là nghề truyền thống theo ông hơn 40 năm nay. Cả gia đình ông làm mặt nạ và trống quanh năm để tới tháng 6, 7 âm lịch sẽ chuyển đi bán ở các tỉnh, thành khắp cả nước.

Mặt nạ giấy bồi không chỉ là đồ chơi Trung thu cổ truyền mà còn mang nét văn hóa độc đáo của Việt Nam...

May mắn, sau một thời gian khó khăn vì không cạnh tranh được với đồ chơi Trung thu ngoại nhập, thì hiện nay, đồ chơi dân gian truyền thống ngày càng được thị trường đón nhận tích cực.

Đây là niềm vui, động lực cho những gia đình tại thôn Ông Hảo giữ đam mê và sống được với nghề.


Ông Đông sáng tạo ra khoảng 20 loại mặt nạ giấy bồi với hình dáng dân gian, gần gũi với trẻ em

Nghề bưng trống, thuộc da cũng trở thành nghề truyền thống của người dân nơi đây từ lâu.

Tang trống được làm bằng gỗ mỡ chuyển từ rừng xuống, cũng có khi làm bằng gỗ bồ đề vì loại gỗ đó xốp hơn, dễ làm hơn.

Để làm nên một chiếc trống trung thu, người làng phải nhập da trâu bò từ các địa phương khác về.

Hầu hết, nhân công lao động chính đều là những người trên 50 tuổi. Vì hiện nay, những thanh niên đều đi làm ở những khu công nghiệp hoặc đi buôn bán xa bởi thu nhập từ nghề làm trống không được cao.

Cả thôn có trên 1.300 nhân khẩu thế nhưng đến nay chỉ còn 5 gia đình làm nghề vì thu nhập không cao...

Món đồ chơi truyền thống sẵn sàng lên phố phục vụ trẻ em mùa Trung thu
                                     
  Theo:  anninhthudo.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

9
Đang xem:
72.458.552
Tổng truy cập: