Các nghệ nhân và thợ giỏi của Hội làng nghề Sơn
Đồng không chỉ giỏi về nghề thể hiện những nét chạm khắc, hoa văn trên những sản
phẩm sơn son thiếp vàng điêu khắc tượng và đồ thờ cúng, xã còn có gần 80 đội
bóng các loại, từ đội làng nghề, đội thanh niên, đội lãnh đạo xã, đội nghệ nhân
v.v..
Làng nghề
Sơn Đồng
Liên hoan giữa UBND xã Sơn Đồng với Ban truyền thông HHLN và làng nghề
Sơn Đồng
Môn thể thao
vua ở Sơn Đồng ( Ảnh minh họa )
Ông Nguyễn Viết Thạnh, nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng
cho biết: “Chúng tôi không chỉ phát triển
làm kinh tế, bên cạnh đó còn có các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao một
cách thường xuyên. Chúng tôi xây dựng một đội bóng các cầu thủ chuyên nghiệp, đủ
tư cách để chơi môn thể thao vua, giống như hội những người thợ làm nghề chuyên
nghiệp, trên tinh thần đoàn kết anh em. Trận đấu nào cũng vậy, không có lấy một
tiếng chửi, hay những cú va chạm mạnh, chỉ toàn là nghệ nhân và thợ giỏi đá
bóng với nhau, kể cả mỗi khi đá giao hữu với đội khách trên sân, nhìn lối chơi
là khán giả có thể dễ dàng nhận ra lối chơi phong cách riêng của vận động viên
Hội làng nghề Sơn Đồng”.
Nghệ nhân
Nguyễn Viết Thạnh ( bên trái) và ông Phạm Đăng Khoa đại diện Ban truyền thông HHLN
Trái bóng được
Ban truyền thông HHLNVN tặng Hội nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng
Đại diện hội nghệ nhân Làng nghề Sơn Đồng
Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn quan tâm đến công tác thể dục thể thao. Người cho rằng,
"giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có
sức khoẻ mới thành công". Chính sách xã hội hoá hoạt động thể thao đã thu
hút thêm nguồn lực xã hội phù hợp với xu thế phát triển của thể thao hiện đại
trên thế giới. Đời sống của nhân dân được cải thiện, nhu cầu văn hoá tinh thần
của nhân dân tăng lên, đây là điều kiện thuận lợi để thể thao chuyên nghiệp gắn
liền với kinh doanh dịch vụ phát triển.
Cũng để thể hiện sự yêu mến và kính trọng tài
hoa và cổ vũ tinh thân thể dục thể thao, Ban truyền thông của Hiệp Hội Làng Nghề
đã tặng Hội nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng, Hoài Đức trái bóng có xuất sứ từ nước Anh. Với phương
châm phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa làng nghề, tinh thần thể dục thể
thao, rèn luyện thể lực sức khỏe của các nghệ nhân, thợ giỏi ngày càng được
nâng cao. Thiết nghĩ các làng nghề cả nước mà cũng có được tinh thần thể dục thể
thao như Sơn Đồng thì sự gắn bó trong công việc chuyên môn sẽ tốt đẹp và phát
triển mỹ mãn. Ngoài ra còn rèn luyện tốt cho sức khỏe, đoàn kết trong công tác,
nâng cao được tư duy sáng tạo, cống hiến được nhiều hơn cho gia đình và xã hội,
thực hiện tốt công tác xây dựng Nông thôn mới.
Bài; ảnh: Tất Thắng