Tin tức nổi bật
Mời dự Hội Xuân và Giỗ Tổ Làng Nghề Truyền Thống Vàng Bạc Châu Khê
(Ngày đăng: 09/06/2011   Lượt xem: 922)
SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO DU LỊCH
PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG
VĂN HOÁ GIA ĐÌNH
___________________
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hải Dương, Ngày …..Tháng ….năm 2011
 
 
 
KỊCH BẢN CHI TIẾT
            Lễ hội Đình Châu Khê – Thôn Châu Khê- Xã Thúc Kháng – Huyện Bình Giang  
 
Tên Lễ Hội :
-          Lễ hội xưa ( Trước năm 1945) : “ Lễ Hội Xuân Truyền Thống Châu Khê ”
-          Lễ hội ngày nay ( Từ khi được cấp chứng nhận di tích lịch sử Quốc Gia 1991 : “ Lễ Hội Xuân và Giỗ Tổ làng nghề Vàng Bạc Truyền Thống Châu Khê ”
      Nhân vật lịch sử được tôn thờ :
- Thờ chính : Tướng quân Phạm Sỹ ( Đức Thành Hoàng Làng ) , được phong “Thượng Đẳng Thần” , mĩ tư “ Dực Hổ Hầu Hải Dương Đạo Bình Nguyên Đại Tướng Quân”
            -  Phối Thờ :    + Cụ Chu Tam Sương ( Khai phá lập làng) – Có công mở đất lập làng                   
                                    + Thượng Thư Bộ Lại Lưu Xuân Tín – thời Vua Lê Thánh Tông , người được vua giao mở nghề vàng bạc ( Tổ nghề Châu Khê )
           
Tính chất lễ hội : Hội xuân và Giỗ Tổ nghề ( 19 tháng giêng)
Thời gian :
-          Truyền thống : Từ ngày 17-25 tháng giêng ( âm lịch )
-          Hiện nay : Từ ngày 18-20 tháng giêng ( âm lịch )
      Địa điểm tổ chức : Đình làng Châu Khê
 
I.                   PHẦN LỄ :
NGÀY 18 THÁNG GIÊNG NĂM TÂN MÃO ( TỨC NGÀY 20-02-2011)
  1. Lễ cáo yết :
Ý nghĩa : Xin phép Thần linh cho dân làng được phép mở hội ( vào dám )
Địa điểm : Tại đình chính
Thực hiện :  Đội tế nam quan và đội nữ tế dâng hương
Lễ vật dâng Thánh :            
            -      Lễ mặn : 03 mâm xôi trắng
+ Yêu cầu : 20kg gạo nếp cái hoa vàng, hạt to , trắng, mẩy, mỗi mâm xôi điểm thêm những cánh hoa hồng , trên có 01 thủ lợn, mũi gắn 1 bông hoa hồng , mồm ngậm đuôi.
+ Hình thức nuôi lợn thờ : Sau lễ hội của năm trước ( Vào khoảng tháng 6 ) làng sẽ chỉ định 1 gia đình trong thôn nuôi lợn để thờ. Chuồng trại nuôi lợn thờ phải sạch sẽ, khô thoáng, xa nguồn cỗng rãnh , nước bẩn, thức ăn cho lợn phải sạch, không ôi thiu, lợn thường xuyên được tắm mát, mình lợn không bị muối đốt, sứt xát. Các gia đình được chỉ định việc nuôi lợn thờ coi đó như một vinh dự lớn. Khi lợn được mổ để tế thần thì gia đình nuôi lợn sẽ được trả công nuôi với giá cao hơn giá thị trường. Gia đình nuôi lợn thờ thường công đức số tiền trên vào Đình.
-    Lễ Chay : 06 mâm ( Theo lục cúng ) gồm : Hương - Đăng – Trà - Hoa - Quả - Thực ( Mâm chính ở ban công đồng lớn hơn các mâm khác )
 
Biện lễ Do ban khánh tiết nhà đền trách nhiệm trích từ hoa lợi 5 xào đất do Xã cấp cho Ban quản lý di tích. Ban quản lý di tích giao cho Hội Người Cao Tuổi canh tác.
 
Diễn Trình:
  
Buổi Sáng :
 
8h30 : Lễ được tập kết tại 2 bên giải vũ
8h55 : Đình nổi 1 hồi Trống chiêng ( 3 hồi, 9 tiếng ) , Lễ được tiến vào theo trình tự : Lễ mặn 02 mâm đặt 2 bên Lư Hương ban công đồng , 01 mâm đặt ở Ban chính hậu cung, Lễ chay đặt ở bàn trước ban công đồng , bố trí 02 mâm lễ chay ( ngũ quả bố trí bên trái, mâm lễ chay đặt bên phải )
Lực lượng dâng lễ Khánh Tiết : Ban khánh tiết Đình ( Các ông, bà tuổi từ 50-60 )
Số lượng 10 người, mỗi người 1 mâm lễ
Trang phục : Nam giới mặc áo lương , khăn xếp. Nữ giới mặc áo dài của Hội Quy.
Sau khi mâm lễ được yên vị vào các ban, Ban Quản lý Di Tích thỉnh 1 hồi chuông, Cụ Từ ( Áo the , khăn xếp) thắp hương, xin đài, xin phép Thần Linh được mở hội.
 
9h30 : Tế Cáo Yết
                               Địa điểm : Tại nội tự Đền ( Trước ban công đồng)
                               Tham gia : Đội tế Nam quan : 09- 11 người gồm :
1        Mạnh Bái : Áo đỏ
2        Bồi Tế ( 02 kỳ lão ) : Áo xanh
3        Đông Xướng – Tây Xướng : Áo xanh
4        Độc Chúc : Áo xanh
5        02 vị Nội Tán : Áo xanh
6        02 vị Đồng Văn ( Đi theo ông Độc Chúc) : Áo xanh
7        01 Chấp sự : Áo xanh
Tế 3 tuần rượu, sau tế thì hoá lòng văn
 
                        11h30 : Kết thúc tế : Dân làng và khách thập phương vào dâng lễ
 
            Buổi Chiều : Đội Tế Nữ Quan Dâng hương hoa ( lục cúng )
 
NGÀY 19, THÁNG GIÊNG, TÂN MÃO ( TỨC NGÀY 21.02.2011)
  1. Lễ Dâng Hương
Địa điểm : Tại sân Đình Châu Khê
Cấp tổ chức : Uỷ ban nhân dân Xã Thúc Kháng
            Trang trí phông nền với nội dung :
 
 
 
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÚC KHÁNG
 
LỄ HỘI XUÂN
VÀ GIỖ TỔ LÀNG NGHỀ VÀNG BẠC TRUYỀN THỐNG CHÂU KHÊ
                          
                                                                        Châu Khê, Ngày …. Tháng …..Năm 2011
 
 
 
 
Nội dung chương trình :
 
Thời gian : 7h 00 – 9h00 : Các đoàn đại diện các dòng họ, bạn hàng và du khách, các gia đình vào dâng lễ
                      9h00 – 10h00 :  Tuyên bố lý do, đọc chúc văn
                      10h00 : Lễ Dâng Hương
                      10h15 : Lễ Rước  : Lộ trình gần 1,000m từ Đình – Cầu Ba – Cổng Làng – Miếu ( Lăng thờ Phạm Sỹ ) – Cổng Chùa – Đình
                      16h00 – 17h00 : Rước bài vị, các đồ nghi trượng , đồ tế trí vào nội tự Đình theo vị trí .
                      17h30 :  Tế tạ
                         + Địa điểm : Nội tự Đình
                         + Lực lượng tham gia : Đội tế nam quan
                         + Nội dung : Tế 1 tuần rượu
                      18h00 : Kết thúc Lễ Tế :
                              Toàn bộ dân làng , ban tổ chức , đội tế thụ lộc tại sân Đình
 
II.              PHẦN HỘI :
 
NGÀY 18, THÁNG GIÊNG, TÂN MÃO :      
 
-          Sáng    :   Thi chọi Gà tại Sân vận động
                            Thi cầu Lông tại Sân Đình
-          Chiều  :   Bóng Đá tại Sân vận động
                             Hát quan họ trước cửa phía ao Đình
-          Tối       :    Giao lưu văn nghệ giữa các làng trong xã 


 
 
Kính mời quý bà con nhân dân thôn Châu Khê cùng các bạn hàng, du khách thập phương về dự Lễ Hội Xuân và Giỗ Tổ Làng Nghề Truyền Thống Vàng Bạc Châu Khê xuân Tân Mão 2011
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

8
Đang xem:
72.408.112
Tổng truy cập: