Tin tức nổi bật
Hội thảo : Giá trị văn hóa,du lịch của sản phẩm làng nghề truyền thống Việt nam
(Ngày đăng: 16/10/2012   Lượt xem: 2107)

(langnghevietnam.vn) – Được sự ủng hộ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các nguyên vị lãnh đạo cấp cao Nhà nước, làng nghề, nghệ nhân…. Hiệp hội làng nghề Việt Nam kết hợp với  Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức hội thảo “Giá trị văn hóa, du lịch của sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam” Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại Hà Nội vào sáng ngày 16/10/2012.

                                Hội thảo “Giá trị văn hóa, du lịch của sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam”

Tham dự buổi hội thảo có: Giáo sư - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Vũ Khiêu, giáo sư Hoàng Chương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, ông Lưu Duy Dần – Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Vinh – Chủ tịch Hội đồng lí luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, cùng nhiều đại biếu, vị khách qúy, các đơn vị, cá nhân khác.

Ông Lưu Duy Dần chủ tịch HHLN Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo “Giá trị văn hóa, du lịch của sản phẩm làng nghề truyền thống” là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi những sự kiện hưởng ứng “Năm làng nghề truyền thống Việt Nam”. Trên cơ sở chia sẻ bình đẳng và thoải mái, hội thảo mở ra một cái nhìn toàn diện về làng nghề, về quá trình phát triển văn hóa, du lịch làng nghề Việt Nam. Từ đó, nhìn nhận hướng phấn đấu và mục tiêu lâu dài cho việc phát triển làng nghề song song với quá trình quảng bá, bảo tồn văn hóa và mở rộng hoạt động du lịch, phát triển nhiều mẫu mã sản phẩm mới phục vụ du lịch trên cơ sở gìn giữ tinh hoa của sản phẩm làng nghề.

                                                     Giáo sư – Anh hùng lao động Vũ Khiêu với bài tham luận

                                              “Các bước thăng trầm và thành công rực rỡ của làng nghề Việt Nam”

Hội thảo cũng nhìn nhận khách quan về tình hình chung của làng nghề truyền thống Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đó là những biến đổi sâu sắc của các nghề truyền thống trước sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh hiện nay của nước ta, việc tìm hướng đi cho làng nghề truyền thống là một bài toán khó giải. Sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và truyền thống là một đảm bảo cho làng nghề phát triển vững bền cùng với lực lượng nghệ nhân, thợ thủ công ngày càng đông đảo.

             Ông Nguyễn Hồng Vinh – Chủ tịch Hội đồng Lí luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

                                  với bài tham luận  “Làng nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại”

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng đưa ra những ý kiến đóng góp về việc gìn giữ các giá trị văn hóa làng nghề, và mở rộng du lịch làng nghề. Ông Vũ Oanh - nguyên ủy viên Bộ Chính Trị ĐCSVN đề cao việc “Tôn vinh nghề truyền thống của 54 dân tộc anh em kết hợp với dân tộc kinh để tăng cường khôi đại đoàn kết dân tộc”. Đại biểu – Nghệ sĩ Nhân dân, đạo diễn Đặng Nhật Minh cho rằng “Muốn phát triển được làng nghề thì nhất thiết phải luôn luôn cải tiến và thay đổi mẫu mã sản phẩm để phù hợp với các thị trường”. Ông cũng nhấn mạnh về việc cần thiết phải xây dựng thương hiệu làng nghề Việt Nam. Hội thảo “Giá trị văn hóa, du lịch của sản phẩm làng nghề truyền thống” cũng là một hoạt động nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nội dung hội thảo góp phần thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Một số hình ảnh tại hội thảo.

      

      

      

      

( Ban biên tập langnghevietnam.vn sẽ lần lượt trích đăng nguyên văn các bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo).

Cao Hường

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.458.693
Tổng truy cập: