Tin tức nổi bật
(49-53)- Độc, lạ giày “độ”
(Ngày đăng: 30/03/2020   Lượt xem: 562)

Bất cứ “tín đồ” giày nào cũng muốn sở hữu một đôi giày “độc nhất vô nhị”. Nhưng làm thế nào đây khi các nhãn hàng không bao giờ sản xuất một đôi giày duy nhất? Tại TP HCM, những người custom giày, hay còn gọi là “độ” giày, thiết kế lại giày theo ý muốn, luôn được giới trẻ đặt lòng tin.

Càng độc, càng đắt

Giới “nghiện giày” không thể bỏ qua cái tên Kiệt Quách. Chàng trai 9X - chủ thương hiệu KQ CUSTOMS với đôi tay tài hoa đang chinh phục giới trẻ qua từng thiết kế “độc, lạ” của mình. Tại cửa hàng KQ CUSTOMS (38 Đặng Thị Nhu, quận 1, TP HCM) luôn đầy ắp giày của khách mang tới “độ”. Có thời điểm nhiều người phải xếp hàng đăng ký mới đến lượt được “độ” giày, thậm chí nhiều bạn đi du học nước ngoài vẫn gửi giày về cho Kiệt làm.

doc la giay do

“Độ” giày trở thành niềm đam mê của nhiều bạn trẻ

Kiệt kể, custom giày đến với cậu như một cái duyên. Ban đầu Kiệt chỉ kinh doanh giày. Một lần, Kiệt nhập lô giày nam nhưng toàn màu hồng nên rất khó bán. Lúc đó, Kiệt nghĩ nếu giày màu đen thì hay biết mấy. Thế là anh chàng quyết định sơn lại toàn bộ số giày thành màu đen, rồi “thổi hồn” bằng những hình vẽ mới lạ vào từng đôi giày. Sản phẩm bán hết veo chỉ trong thời gian ngắn. Từ đó, Kiệt bắt đầu tìm hiểu về custom giày và đam mê đến tận bây giờ.

“Khó khăn đầu tiên khi mình bắt tay vào làm là thuyết phục khách hàng. Ở trên thế giới, custom giày có từ lâu, nhưng ở Việt Nam thì chỉ mới phát sinh. Nhiều người vẫn chưa tin tưởng về sơn có tróc hay không, làm như vậy có bị mất giá trị giày, có uổng hay không? Mình phải thuyết phục là sẽ khẳng định được cá tính và tăng giá trị đôi giày bên cạnh việc bảo đảm chất lượng sản phẩm” - Kiệt chia sẻ.

Ngô Thảo Trang (25 tuổi, nhân viên văn phòng) thích thú khi nhận đôi giày vừa “tân trang”, hào hứng: “Mình thích những sản phẩm thời trang phải có màu sắc, họa tiết sặc sỡ. Giày khó có được điều đó nhất bởi đa phần chúng đều đơn sắc. Một lần tình cờ có người giới thiệu mình những mẫu giày vẽ tay rất đẹp, thế là mình tìm trên mạng và thấy có rất nhiều nơi nhận “lên đời” cho giày theo nhu cầu khách hàng. Sau khi nói ý tưởng để họ phác thảo, chỉ vài ba ngày sau mình đã có một đôi giày ưng ý. Vẻ cục mịch của đôi giày vải đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự yêu kiều, đậm nữ tính”.

Để có những đôi giày hội tụ đầy đủ các yếu tố “độc, lạ”, đặc biệt phải bền màu, người vẽ phải mất 3-7 ngày, có khi cả tháng, tùy từng sản phẩm. Giá “độ” giày thấp nhất là 1,5 triệu đồng và cao nhất có thể lên đến 10 triệu đồng/đôi. Mặc dù giá cao nhưng nhiều “tín đồ” giày vẫn chịu mở ví để có được những đôi giày mang đậm cá tính riêng.

Để cho ra đời những đôi giày hội tụ đầy đủ các yếu tố “độc, lạ”, đặc biệt phải bền màu, người vẽ mất 3-7 ngày, có khi cả tháng, tùy từng sản phẩm. Bắt đầu là khâu lên ý tưởng với khách hàng, đưa ra mẫu thiết kế trên photoshop và hoàn thành sản phẩm. Tất cả các khâu đều được làm thủ công nên mỗi đôi giày là một phiên bản đặc biệt, từ ý tưởng đến từng đường may. Chính vì vậy, giá “độ” giày thấp nhất là 1,5 triệu đồng và cao nhất có thể lên đến 10 triệu đồng/đôi. Mặc dù giá cao nhưng nhiều “tín đồ” giày vẫn chịu mở ví để có được những đôi giày mang đậm cá tính riêng.

Thỏa sức sáng tạo

Đặng Thị Mỹ Hoa - chủ một shop giày vẽ tay online - lại có tình yêu đặc biệt dành cho giày cưới. Với mức giá từ 100.000-200.000 đồng cho mỗi lần vẽ, cô dâu có thể viết tên mình, tên chủ rể, thông điệp tình yêu... lên đôi giày của mình.

doc la giay do

Đôi giày được “thổi hồn” dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ

Tuy nhiên, không phải kiểu giày cưới nào cũng có thể vẽ được. Mỹ Hoa cho biết: “Cửa hàng sẽ tư vấn cho cô dâu về chất liệu phù hợp để cô dâu tự mua giày và mang đến vẽ theo yêu cầu. Kiểu giày phù hợp nhất để vẽ là giày vải, giày da lộn hoặc những đôi giày da ít bóng. Thời gian hoàn thiện sản phẩm khoảng 2-3 giờ đồng hồ, tùy vào mức độ phức tạp của mẫu vẽ. Sau khi dùng trong ngày trọng đại, đôi giày cũng có thể giữ lại như một vật kỷ niệm của đời người”.

Tùy theo nhu cầu của khách mà có những cách khác nhau để làm mới những đôi giày. Dễ nhất là vẽ thêm họa tiết cho giày. Các hình vẽ, họa tiết được đầu tư cũng như chăm chút một cách vô cùng tỉ mỉ, kỹ càng tới từng chi tiết nhỏ nhất. Phức tạp hơn là thay đổi kết cấu và chất liệu của giày. Với cách này, thợ “độ” giày sẽ phải tháo hết tất cả các bộ phận của giày và làm mới lại hoàn toàn. Tuy nhiên, dù được “độ” theo cách nào chăng nữa, đôi giày thành phẩm luôn “độc nhất vô nhị”.

Vốn là một gratiffer, Đào Thị Thảo Uyên (22 tuổi), sinh viên Đại học Kiến trúc TP HCM, luôn chăm chút cho những chiếc giày bằng những hình vẽ độc đáo và cá tính như hoa cỏ mùa xuân, thế giới động vật, gia đình, tình bạn... Những bảng pha màu, những ống acrylic, bảng giấy mẫu phác họa, cọ vẽ... như vật bất ly thân trong quá trình sáng tạo của Uyên.

Cô bảo, chỉ có tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ thuật custom giày mới đủ sức thúc đẩy cô trở thành một “nông dân” chăm chỉ cày bừa trên cánh đồng màu sắc như thế. “Một đôi giày độc đáo sẽ là điểm nhấn thú vị và tạo nên phong cách riêng. Giày cao gót trên chất liệu da và được tô điểm thêm bằng những họa tiết bắt mắt. Việc trang trí cho những đôi giày không khó khăn lắm nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, thời gian, đặc biệt là phải đam mê” - Uyên bộc bạch. Yêu giày, thích làm đẹp cho giày nhưng Uyên chỉ nhận vẽ giày cho bạn bè, người quen chứ không có ý định mở shop để kinh doanh.

Với sức sáng tạo vô biên giới của những “tín đồ” đam mê thời trang nói chung, đam mê giày nói riêng, với mỗi lần custom, mọi đôi giày đều được “thổi hồn” vào đó như chính tính cách của chủ nhân. Nhiều bạn trẻ còn phải công nhận rằng sau khi custom, đôi giày mang một vẻ ngoài mới lạ và đẹp hơn nhiều so với bản gốc.

Cách bảo vệ giày "cưng"

Để bảo vệ giày, chỉ cần xịt trực tiếp sản phẩm vệ sinh tẩy rửa chuyên dụng lên bề mặt giày rồi dùng bàn chải chuyên dụng để chà các vết dơ, sau đó lau lại bằng khăn và để giày khô. Cách này hoàn toàn cải tiến so với việc giặt ướt và phơi nắng cả đôi giày theo kiểu truyền thống.

Khi giày dơ hoặc bị nước bẩn bắn lên bề mặt giày, nên tiến hành vệ sinh và để giày khô để tránh ẩm mốc và đẩy được hết chất dơ ra ngoài. Để giữ giày sạch, có sản phẩm chuyên dụng là chống thấm nước. Xịt chống thấm nước sẽ giúp loại bỏ các loại nước dơ lên bề mặt và việc vệ sinh giày cũng dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

Đối với các loại giày hay bị gãy form (dáng), hãy sử dụng cây giữ form (shoetree) khi không sử dụng giày, khi mang theo đi du lịch, để giữ giày luôn đứng form, không bị nhăn hay gãy do bị đè nặng hoặc có lực tác động.

                                                            Theo: petrotimes.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.462.450
Tổng truy cập: