Tin tức nổi bật
Người nghệ nhân tài hoa, sáng tạo của làng nghề đúc đồng truyền thống
(Ngày đăng: 06/04/2018   Lượt xem: 589)
Vừa kế thừa kỹ năng nghề từ cha ông, vừa tiếp thu, học hỏi xu thế mới với niềm đam mê, nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Lê Văn Dương đã vận dụng óc sáng tạo, bàn tay tài hoa để tạo nên những sản phẩm đúc đồng độc đáo, khác biệt nhưng vẫn đậm nét truyền thống dân tộc.

Những ngày đầu tháng 4, thời khắc giao mùa, chúng tôi về thăm làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Đây được xem là nơi phát tích nghề đúc đồng , tạo trống của xứ Thanh, nổi tiếng về cả bề dày lịch sử lẫn sự phát triển hiện nay.

Chúng tôi tìm gặp anh Lê Văn Dương - người được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2016. Tiếng đục đẽo, tiếng máy chạy trong xưởng khiến ai đến nơi này cũng cảm nhận được không khí sản xuất vô cùng sôi động. 

30118553_2375159482497936_1941874751_n
                     Anh Lê Văn Dương, người nghệ nhân tài hoa, sáng tạo trong nghề đúc đồng.

NNƯT Lê Văn Dương sinh năm 1960 trong một gia tộc có nghề truyền thống về đúc đồng. Năm 1975, anh được truyền nghề để nối tiếp sự nghiệp của gia đình. Ngay từ nhỏ, trong anh luôn có niềm đam mê đối với đồ đồng. Kế thừa tinh hoa từ kinh nghiệm của cha và phát huy khả năng của bản thân, nghệ nhân Lê Văn Dương từng bước phát triển xưởng sản xuất đồ đồng của gia đình thành công hơn cả mong đợi.

29939484_2375159449164606_794040365_n
   Nghệ nhân Lê Văn Dương có kinh nghiệm và kỹ thuật cao để đúc được các loại sản phẩm bằng đồng như tượng, chuông, cồng, chiêng...

Nói về cái nghề đầy bụi bặm, vất vả này, nghệ nhân Lê Văn Dương chia sẻ: Kỹ thuật đúc đồng truyền thống rất phức tạp, tỉ mỉ và phải dựa vào bàn tay, con mắt và kinh nghiệm. Vì sản phẩm chủ yếu ở đây là các loại đồ đồng dân dụng như nồi, mâm, xanh, niễng, bát hương, đèn, chân đèn... Ngoài ra, để đúc được các loại sản phẩm nghệ thuật như tượng, chuông, cồng, chiêng...đòi hỏi nghệ nhân phải có năng khiếu cả về hội họa, điêu khắc và kỹ năng nghề nghiệp cao mới có thể tạo ra sản phẩm như mong muốn.

29938961_2375159392497945_703460155_n
                                    Cơ sở sản xuất của anh Lê Văn Dương.

Đặc biệt, việc làm nhẵn, bóng bề mặt và làm màu cho sản phẩm để bảo quản trong thời gian dài nhất ở ngoài trời cũng phải được dựa trên những bí quyết, kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác và những hiểu biết về vật lý, hóa học...

Là một trong những “bàn tay vàng” của làng nghề đúc đồng truyền thống Trà Đông, nghệ nhân Lê Văn Dương đã thành danh sau hơn 40 năm cống hiến cho nghề với hàng loạt sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Điển hình là một số sản phẩm như: Đúc 05 trống đồng cho UBND Dân tỉnh Thanh Hóa làm quà biếu năm 2002, Đúc chuông Đồng 600kg tại Chùa Hương Nghiêm, xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; Khôi phục và phiên bản lại trống đồng Thiệu Trịnh, do huyện Thiệu Hóa chủ trì vào năm 2002, đúc tượng Bác Hồ nặng 600kg cho huyện Thiệu Hóa Tỉnh Thanh Hóa vào năm 2004…

30020115_2375159352497949_1428448008_n
                                         Các sản phẩm đúc đồng thủ công mỹ nghệ.

“Tôi may mắn sinh ra tại đất nghề, lại được chỉ dạy tận tình nên chỉ muốn đem hết tâm huyết, truyền thụ kinh nghiệm của mình cho các học trò để vực dậy và nối tiếp tôi làm rạng danh cho quê hương”, anh Dương nói.

Những sản phẩm anh Dương làm ra có sự tinh tế, phóng khoáng trong từng chi tiết hoa văn sắc mảnh, thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay tinh xảo trong kỹ nghệ chế tác đồ đồng. Điều này không chỉ tạo dấu ấn và bản sắc cho gia tộc họ Lê mà còn là điểm sáng nói chung cho cả làng nghề truyền thống Trà Đông, để nghề đúc đồng nơi đây được bảo tồn và lưu truyền rộng khắp.

29855864_2375159399164611_437771439_n
                 
Nghệ nhân Lê Văn Dương luôn truyền thụ kinh nghiệm của mình cho các học trò để vực dậy và nối tiếp nghề đúc đồng truyền thống của quê hương

Những năm gần đây, các bếp lò của làng Trà Đông không còn nổi lửa mạnh mẽ như trước và đang đứng trước nguy cơ mai một. Vì thế, với nghệ nhân Lê Văn Dương, điều quan trọng nhất là những giá trị truyền thống quý báu của làng nghề Trà Đông sẽ không lụi tắt theo thời gian. Quá nửa đời người, nghệ nhân Lê Văn Dương vẫn luôn miệt mài theo đuổi đam mê trong nghề chế tác đồ đồng, tạo ra hàng nghìn sản phẩm mang đậm hồn cốt dân tộc.
                                                                                      Theo: thuonghieuvaphapluat.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

26
Đang xem:
72.462.649
Tổng truy cập: