Hơn 20 năm trước, làng dệt Bảy Hiền vang danh là nơi
cung ứng vải nhiều nhất cả nước. Nhưng giờ đây, số hộ theo nghề chỉ đếm
trên đầu ngón tay.
Theo nhiều người dân nơi đây kể lại, vào những năm 60
của thế kỷ trước, do chiến tranh và thiên tai tàn phá ác liệt nên nhiều
người con ở huyện Duy Xuyên, Điện Bàn (Quảng Nam) đã rời quê hương vào
Sài Gòn và mang theo nghề dệt vải của cha ông vào lập nghiệp.
Lúc
đó, khu vực này có đến hơn 90% cư dân (sống tại các phường 11, 12 và 13
của quận Tân Bình ngày nay) là người con xứ Quảng, tạo ra một “xứ Quảng
thu nhỏ” giữa lòng thành phố.
Vào những năm 80 và
đầu thập niên 90, dệt Bảy Hiền phát triển đến mức cực thịnh. Toàn
phường 11 có hơn 4.000 hộ thì có đến 1.700 hộ làm nghề dệt, thu hút gần
4.000 lao động, tổng sản lượng của làng dệt làm ra lên đến 35 triệu mét
vải mỗi năm.
Những năm 1993 trở về sau, vải Bảy
Hiền không đủ sức cạnh tranh với vải Trung Quốc, bởi giá thành rẻ, mẫu
mã đẹp hơn nên thị phần dần bị thu hẹp khiến ngành dệt chựng lại.
Thời
kỳ suy thoái của làng dệt vào những năm 1995 – 1997. Do cách làm ăn của
người dân làng dệt còn mang tính nhỏ lẻ, không có sự đoàn kết nên không
thể “đánh bật” được hàng nhập ngoại.
Vốn là một
người thợ dệt di cư vào ngã tư Bảy Hiền cùng gia đình từ năm 1971, anh
Thanh Hùng (ngụ đường Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình) cho biết: “Thời
điểm cách đây mấy chục năm, đứng ở làng dệt dù gần nhau, nói chuyện cũng
không nghe thấy gì vì nhà nào cũng làm nghề khiến không khí lúc nào
cũng khẩn trương, ồn ào tiếng máy. Bây giờ làng dệt Bảy Hiền chỉ còn
được biết tiếng, chứ hàng ngàn hộ dệt ngày ấy nay chỉ còn lại vài ba gia
đình làm riêng lẻ. Hơn chục năm nay, hàng trăm hộ bỏ nghề, tháo dỡ máy
gỗ chất thành đống hoặc đem làm củi.”
|
Những
người con đất Quảng mang cái nghiệp đã có truyền thống ngàn đời ở quê
hương vào Nam phát triển, tạo nên một làng nghề lớn giữa đất Sài Thành
lúc bấy giờ. |
|
Với
những cơ sở sản xuất theo kiểu truyền thống, ít sự tham gia của máy móc
thì người thợ phải làm việc cật lực để cho ra những sản phẩm hoàn
chỉnh, ưng ý. |
|
Những sợi tơ óng ánh làm nên các sản phẩm dệt Bảy Hiền một thời vàng son. |
|
Người thợ dệt gỡ rối đoạn tơ. |
|
Dưới
sức nóng hầm hập của tấm tôn dày cộng với tiếng ầm ầm của máy nổ, người
thợ với mồ hôi nhễ nhại trên đôi lưng trần vẫn siêng năng, cần mẫn làm
việc. |
|
“Bây
giờ, những cơ sở sản xuất nào có điều kiện người ta đều chuyển sang
dùng máy hơi nước hoặc máy kim hết rồi. Chỉ có cơ sở của tôi và một vài
chỗ khác còn sử dụng máy móc truyền thống thôi.”, anh Hồ Văn Phước, chủ
cơ sở sản xuất ở 133c, Võ Thành Trang, P.11,Q. Tân Bình cho biết. |
|
Với những chiếc máy gỗ thủ công, người thợ phải chăm chú theo dõi để gỡ những sợi tơ bị mắc vào thanh gỗ. |
|
Một
vài cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ còn dùng chiếc máy gỗ thủ công này. Với đặc
điểm là chi phí giá thành thấp nhưng năng suất không cao. |
|
Năm
2001, phong trào thay đổi máy móc dệt từ dệt khung gỗ sang máy móc của
Trung Quốc nở rộ, ai cũng nghĩ sẽ sống lại ngành dệt. Mặc dù giá thành
rất cao, nhưng họ cũng bấm bụng thế chấp nhà cửa để mua một máy móc
Trung Quốc. Sản xuất ồ ạt nên sản phẩm làm ra nhiều khiến hàng tồn đọng,
tiền gia công từ 5.000 đồng/mét hàng xuống còn 800 đồng/mét. Vậy là
tiền bán sản phẩm không đủ bù vào tiền mua máy, tiền công thợ nên nhiều
hộ thua lỗ thảm. |
|
Nghề
dệt là minh chứng cho đức tính chịu thương chịu khó của người dân xứ
Quảng. Trải qua bao thăng trầm, họ vẫn cố gắng lưu giữ nghề truyền thống
của cha ông. |
|
Các
hộ gia đình còn bám giữ nghề ở làng dệt Bảy Hiền cố gắng cải tiến máy
móc để đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường. |
|
Những cuộn tơ dệt trắng mịn ở làng dệt Bảy Hiền. |
|
Những chiếc máy kim hiện đại dần thay thế những chiếc máy gỗ thủ công |
| |
| Những
gia đình gắn bó với nghề dệt cho biết, việc làng dệt Bảy Hiền đang dần
“mất tiếng” khiến người dân cảm thấy tiếc cho một làng nghề. Họ mong sớm
có chính sách hỗ trợ người dân vay vốn đầu tư máy móc, thiết bị hiện
đại, cải tiến trong khâu sản xuất, mẫu mã để nâng cao sức cạnh tranh và
cần xây dựng một mô hình kinh doanh phù hợp, tập trung, hợp tác theo
hướng hợp tác xã... để giữ lại những hộ gia đình đang sản xuất nhỏ lẻ. |
Theo: phunuonline.com.vn