Đợi gần 20 năm, Giải Văn
hóa châu Á Fukuoka mới tới Việt Nam và người thứ hai được vinh dự nhận
giải thưởng cao quý này là Nhà thiết kế (NTK) thời trang Minh Hạnh.
Trước đó, năm 1996, Giáo sư sử học Phan Huy Lê là người đầu tiên được
trao giải thưởng, với ý nghĩa là những người thừa kế, phát triển và giới
thiệu cho thế giới sự đa dạng và độc đáo của văn hóa châu Á.
Người tiên phong
Trong buổi lễ trao Giải Văn hóa châu Á Fukuoka vừa được tổ chức trung
tuần tháng 7 vừa qua, ngài Phó thị trưởng thành phố Fukuoka (Nhật Bản)
Sadakaria Atsuhito nhấn mạnh: “NTK Minh Hạnh xứng đáng nhận giải thưởng
này, bởi bà đã dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa đặc trưng của
nước mình, sáng tạo ra những kiểu mẫu hiện đại dung hòa tà áo dài với
kiểu mẫu thêu tay, cũng như vải dệt của dân tộc thiểu số. Minh Hạnh còn
là người tiên phong xây dựng và tổ chức các buổi trình diễn thời trang
thế giới để giới thiệu vẻ đẹp của Việt Nam. Bà còn tích cực tham gia đào
tạo các NTK trẻ và khai thác mở rộng thị trường, có sự đóng góp to lớn
cho sự phát triển nền văn hóa thời trang”.
Giải thưởng Fukuoka được lập 26 năm nay, đã vinh danh 102 người trên thế
giới. Mỗi năm, hội đồng giải thưởng gồm 20 người uy tín ở mọi lĩnh vực
chọn một người Nhật Bản và ba người nước ngoài để trao ở ba hạng mục:
Giải thưởng Lớn (Grand Prize); Giải thưởng Hàn lâm (Academic Prize);
Giải thưởng Nghệ thuật và Văn hóa (Art and Culture Prize). Năm nay, có
251 người thuộc 31 quốc gia được đề cử và chung cuộc ba người được chọn:
Nhà sử học Thant Myint-U (người Mi-an-ma, vinh danh ở mục Giải thưởng
Lớn; nhà sử học-xã hội học Ramachandra Guhu (Ấn Độ, nhận Giải Hàn lâm)
và NTK Đặng Thị Minh Hạnh (Việt Nam, nhận Giải Nghệ thuật và Văn hóa).
Minh Hạnh cũng chính là nhà thiết kế thời trang đầu tiên được vinh danh ở
giải Fukuoka.
|
NTK
Minh Hạnh (thứ ba, từ trái sang) cùng các nghệ nhân giới thiệu mẫu
thiết kế đưa đi trình diễn tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Ảnh: Chí Linh |
Ngoài lễ trao giải được Ban điều hành Giải thưởng lần lượt tổ chức tại
các quốc gia có người được vinh danh, vào tháng 9 tới, ba người đoạt
giải sẽ đến Fukuoka dự sự kiện trao giải. Bên cạnh các cuộc tiếp xúc
giao lưu với chuyên gia, giới văn hóa nghệ thuật châu Á và thế giới,
Minh Hạnh sẽ giới thiệu các hoạt động thời trang của mình tới người dân
thành phố Fukuoka thông qua các hoạt động thời trang có chủ đề: “Sự sáng
tạo của châu Á thông qua thời trang”, “Sự hấp dẫn của Việt Nam thông
qua đường kim mũi chỉ của Minh Hạnh”…
Mở rộng vùng biên của văn hóa Việt
Chia sẻ về sự kiện kể trên, NTK Minh Hạnh nói rằng, chị cảm thấy tự hào
bởi giải thưởng này không chỉ dành cho riêng chị, mà chính là văn hóa
Việt Nam đã có dấu ấn ở châu Á. Hơn thế, giải thưởng này là sự mở đầu
một câu chuyện khác liên quan đến văn hóa và thời trang, là cơ hội để
chị bước tiếp trên con đường sự nghiệp, sự nghiệp đó chắc chắn sẽ liên
quan nhiều đến Nhật Bản và nhiều quốc gia khác của châu Á. “Nhiều năm
qua, tôi đặc biệt thiết tha với một số đất nước như Pháp, I-ta-li-a để
tìm sự tương đồng, và bây giờ với nguyên cớ mới này, tôi nghĩ những năm
tháng còn lại, tôi sẽ cùng những nhà thiết kế trẻ nỗ lực sáng tạo để
Việt Nam có được thành tựu văn hóa và thời trang đi ra thế giới”-NTK
Minh Hạnh tâm sự.
NTK Đặng Thị Minh Hạnh sinh năm 1961 tại Plei-cu (Gia Lai), sau đó gia
đình chị chuyển đến Huế, Đà Nẵng và hiện giờ là TP Hồ Chí Minh. Sinh ra
và lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, nhưng Minh Hạnh từng tâm
sự rằng, tuổi thơ của chị may mắn gắn liền với những sắc màu rực rỡ
trên những bộ trang phục của các thiếu nữ dân tộc vùng núi. Dấu ấn đậm
nét của màu sắc, hoa văn trang phục truyền thống đã được Minh Hạnh sáng
tạo và nuôi dưỡng ước mơ khi bước chân vào học tại Trường Đại học Mỹ
thuật TP Hồ Chí Minh; rồi sau đó là phát huy tài năng thiết kế khi làm
họa sĩ trình bày ở một tòa báo. Năm 1986, sự nghiệp của Minh Hạnh có
bước phát triển lớn khi trở thành Giám đốc Lega Fashion-Trung tâm thời
trang đầu tiên của Việt Nam. Tại đây, song song với công việc sáng tác,
thiết kế, Minh Hạnh đã liên tiếp đứng ra tổ chức những chương trình
“Việt Nam Fashion Week”, “Việt Nam Collection Grand Prix”… cùng nhiều
chương trình khác để đào tạo các NTK thời trang trẻ và khai thác mở rộng
thị trường.
Trong hành trình sáng tạo của mình, Minh Hạnh đã tìm tòi sự kết hợp với
những nghệ nhân, những người phụ nữ ở các vùng dân tộc thiểu số qua nghệ
thuật thêu tay và dệt vải để đưa màu sắc, hoa văn truyền thống vào mẫu
riêng của mình. Nói đến Minh Hạnh là nói đến áo dài, thổ cẩm. Chị đã
khiến thổ cẩm và áo dài Việt Nam nổi tiếng thế giới, gần đây nhất là tại
“Lễ hội quốc tế về dệt may đặc biệt” tổ chức ở Pháp; Tuần lễ thời trang
Việt Nam tại I-ta-li-a; Tuần lễ thời trang Việt Nam tại Pháp; Tuần lễ
thời trang kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ… Không dừng ở thiết
kế theo truyền thống đơn thuần, Minh Hạnh còn có ý thức “tương đối hóa”
sự ảnh hưởng của thời trang Âu - Mỹ để cho ra đời những mẫu sáng tạo đa
dạng và phong phú trong sự hòa quyện chất liệu, màu sắc, hoa văn mà như
lời của chị: “Tôi mong rằng, những vẻ đẹp đích thực của Việt Nam luôn là
hình tượng cho sự văn minh. Vẻ đẹp này phải được thế giới ngưỡng mộ và
kính trọng”.
Năm
2006, NTK Minh Hạnh được Chính phủ Pháp tấn phong danh hiệu Hiệp sĩ
Nghệ thuật và Văn chương. Là nhà thiết kế thời trang đại diện cho Việt
Nam, Minh Hạnh còn có những thành tích như: Thiết kế áo dài đồng phục
cho tiếp viên hàng không quốc gia Việt Nam; trang phục cho lãnh đạo các
nước tham gia Hội nghị APEC năm 2006… |
Theo: qdnd.vn