Tin tức nổi bật
Hương sắc Việt Nam
(Ngày đăng: 17/10/2014   Lượt xem: 1173)
                                           
Langnghevietnam.vn
- UBND Thành phố Hà Nội và Hội LHPN Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức hoạt động văn hóa : Triển lãm “ Áo dài Việt – Hương sắc thời gian”. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa để kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô và nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam.
Triển lãm Áo dài Việt-Hương sắc thời gian, đã khai mạc tối 6/10. ThS - NSƯT – NTK Thu Hà (ĐH Sân khấu & Điện ảnh) thực hiện BST áo dài trước cách mạng tháng 8 đến ngày giải phóng Thủ đô, bao gồm những bộ trang phuc từ váy đụp, yếm đào, trang phục áo tứ thân, trang phuc thường dân, trang phục của giới tư sản, áo dài thiếu nữ…. Nghệ nhân - NTK Lan Hương giới thiệu một số BST áo dài thời hội nhập và phát triển họa tiết thêu tay với ba chủ đề: Hương sắc Hà Thành, Áo dài đặc trưng sắc màu dân tộc, Áo dài cưới.

Đến với triển lãm công chúng được chiêm ngưỡng những mẫu áo dài xưa và nay với màu sắc đa dạng, thiết kế độc đáo, ấn tượng mang đậm nét văn hóa của người Việt. Nổi bật nhất là chiếc áo dài 10m với các họa tiết thêu Tứ Linh và Tứ Quý rất công phu. Bên cạnh đó còn có hai cặp áo dài lễ phục nam – nữ thêu bằng tay tinh xảo và đặc sắc đậm chất Việt.

Đặc biệt, tại triển lãm còn có 2 tấm áo dài dạ của cụ Đặng Thị Lân, tiểu thư con chủ hiệu vải Thiện Tường, 56 Hàng Đào (HN) được may từ những năm 40 của thế kỷ XX. Cụ bằng đôi bàn tay tài hoa khéo léo, cẩn thận, chăm chút từng nét cắt đường khâu trong trang phục của mình, những bông hoa nhỏ li ti được thêu tay lên một loại chất liệu tạm gọi là dạ, rất mỏng manh. Theo thời gian nét thanh lịch kín đáo của riêng đất Kinh kỳ cho ta  thấy nét tài hoa, trau chuốt của những người thợ Hà Thành xưa.
Đã có một thời áo dài là trang phục phổ biến của người phụ nữ bất kể bà già hay thiếu nữ, người bán hàng.., họ đều khoác nên mình bộ áo dài truyền thồng.Trang phục áo dài trước kia chủ yếu là áo dài cổ thấp, hai tà áo kín đáo, eo cũng không cao như bây giờ. Người phụ nữ đã mặc áo dài ra đường là phải nghiêm chỉnh, đi đứng khoan thai, ăn nói nhẹ nhàng, đầu tóc gọn gàng. Những kiểu áo dài truyền thống đã được tái hiện lai thông qua các nhân vật trong phim cổ trang như phim Long Thành cầm giả ca (2009), Trò đời (2012) hay Người cộng sự (2013) với bối cảnh là thời kỳ cuối của xã hội phong kiến Việt Nam ở thế kỷ XVII-XIX, khi xã hội đang đứng trước sự du nhập nền văn minh phương Tây vào đầu thế kỷ XX. Áo dài ngày nay đã có nhiều cách tân và thay đổi,  có nhiều kiểu dáng như dáng áo cổ tròn, cổ thuyền, cổ vuông …, độ dài của tà áo tùy thuộc từng thiết kế, màu sắc trang phục thì đa dạng phong phú …. .
"Áo dài Việt - Hương sắc thời gian"  đã thể hiện rất rõ nét sự thay đổi mẫu mã, hoa văn, họa tiết trên trang phục truyền thống qua từng thời kỳ. Vẻ đẹp thướt tha của tà áo dài luôn làm tôn thêm nét đẹp uyển chuyển, duyên dáng, thanh lịch đầy nữ tính của người phụ nữ Việt Nam. Qua đó giúp người xem hiểu về giá trị nhiều mặt của áo dài, từ nguồn gốc lịch sử với bề dày văn hóa, đến sự đa dạng về kiểu dáng, phong cách và xu hướng phát triển của áo dài trong thời đại ngày nay, thấy được giá trị đóng góp của trang phục truyền thống vào sự phát triển văn hóa dân tộc trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.
Một số hình ảnh tại buổi triển lãm

































Thông qua Triển lãm giúp người xem hiểu rõ hơn giá trị bền vững của trang phục áo dài truyền thống đã trở thành biểu tượng cho cái đẹp của người phụ nữ nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam nói chung. Phần nào cũng là chuẩn hóa các tiêu chí cần thiết để xem xét và đánh giá khi bình chọn giá trị truyền thống cho trang phục áo dài Việt.
Triển lãm "Áo dài Việt - Hương sắc thời gian" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 6/10/2014 đến 19/10/2014.
                                                                                              Bài & hình : Bảo Châu

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

9
Đang xem:
72.467.567
Tổng truy cập: