Ký sự làng nghề - Tìm ngọc trong đá (Phần3)- Người say mê với đá chế máy cắt đá bán quý
Langnghevietnam.vn - Chúng tôi đến gặp
anh vào một ngày cuối tháng 9, khi mà anh đang chuẩn bị cho ra đời sản phẩm mới đó là máy cắt đá do anh nghiên
cứu và chế tạo ra. Anh chia sẻ lúc mới khởi nghiệp cũng có nhiều khó khăn và
chông gai, bởi khi ấy nghề đá quý còn rất mới ở nước ta nên không được nhiều
người quan tâm và dụng cụ làm đá rất khan hiếm.
Anh đã phải tìm vào tận thành phố Hồ Chí Minh mới có thể tìm được máy
móc và thiết bị mang về chế tác đá quý.
“Ban đầu chỉ là sự tò mò nhưng sau
đó những viên đá quý cứ cuốn mình vào, không rời ra được” - Anh nói, nhưng
việc chế tác đá ở nước ta còn gặp nhiều
khó khăn bởi máy móc thiết bị phục vụ cho việc chế tác còn hạn chế. Thế
nên con người được mệnh danh là “Tìm ngọc trong đá” ấy luôn trăn trở và suy
nghĩ , tìm tòi đổi mới công nghệ để việc chế tác đá được nhanh và đỡ vất vả hơn
bởi lẽ đá là tạo hóa của thiên nhiên, thường ở nơi rừng thiêng nước độc, ở
những vùng núi xa xôi để khai thác và đưa những viên ngọc thô ấy về đòi hỏi rất
nhiều công sức và tiền bạc.
Anh Phạm Tường Minh
Đá quý là sự kết
tinh và được hình thành bởi nhiều loại khoáng chất quý hiếm xuất phát từ thiên
nhiên nên có sự độc đáo về màu sắc, hình
dáng, vân, thớ, đá có độ tinh khiết và ốn định, có độ cứng cao và có khả năng
chống ăn mòn… Chính vì thế để tạo ra được những sản phẩm từ đá đòi hỏi người say mê đá phải có thời gian, sự kiên
trì và cái tâm với nghề.
Không quá ồn ào và
tấp nập nhưng ở đây có những con người luôn miệt mài với đá, để tạo ra những
dòng sản phẩm tinh túy nhất phục cho nhu
cầu thẩm mỹ của con người đó là xưởng chế tác đá của anh Phạm Tường Minh, chủ
doanh nhiệp chuyên nghiên cứu và chế tác đá quý Địa Kim Châu.
Anh tâm sự “ Hình thành ý tưởng thì chỉ trong khoảng một
ngày nhưng bắt tay vào chế tạo máy thì
mất khoảng vài tháng” anh cẩn thận
chú ý đến từng chi tiết của máy, anh nói có khi chỉ tìm mua phụ tùng đúng với
yêu cầu của máy thôi mà anh cũng phải đi mất cả ngày, một ngày phải đi không
biết bao nhiêu lần để lựa chọn rồi lo mua
thiết bị để dựng máy.
Sau nhiều tháng
miệt mài làm việc cùng sự hỗ trợ của đồng nghiêp máy cắt đá của anh đã hoàn
thành. Máy cắt đá này, khác với các loại máy cắt đá đang có trên thị trường như
máy không sử dụng cưa lưỡi mà được cắt bằng
dây cắt , theo phương pháp quay ăn mòn. Ưu điểm của máy cắt bằng dây là
có thể cắt được những khối đá lớn, diện tích mặt cắt có thể lên khoảng 100m2
nếu cần thiết. Máy cắt có thể tích nhỏ, sử dụng động cơ phát điện Honda, dễ vận chuyển, khoảng vài người là có thể di
chuyển được máy bằng phương pháp đẩy thủ công thế nên khả năng linh động là rất
cao có thế di chuyển máy đến công trường khai thác đá, ứng dụng được cho những
nơi không có điện ba pha ở cả thành thị, nông thôn, miền núi, có thể phá núi mà
không cần mìn, cắt được bậc để đi lên núi…
Máy cắt tự hành đang chạy thử
Anh nói, chế tạo ra
máy cắt đá trước hết là để phục vụ cho công việc của xưởng tương lai sẽ ứng
dụng rộng rãi, vì với công dụng của nó thì rất cần cho các địa phương, cho các xưởng chế
tác đá, giá cả hợp lý khoảng trên 200 triệu là có thể mua được máy cắt, tương
lai anh sẽ nghiên cứu và chế tạo ra dây cắt đá vì giờ trên thị trường dây cắt
đá ở nước ta chưa có còn phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Với sự ra đời máy
cắt đá như thế sẽ giúp cho việc chế tác
đá được nhanh hơn, giảm bớt công sức của con người, giảm bớt thời gian để xẻ
đá, hình thành “ phôi” một cách nhanh chóng cho các sản phẩm, đáp ứng đòi hỏi
về các kích cỡ, thể tích và trọng lượng của sản phẩm, tạo được sự đồng đều ở
các sản phẩm. Trong một tương lai không xa sẽ cho ra đời được những dòng sản
phẩm không hạn chế về khối lượng, mẫu mã không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước
mà còn phục vụ xuất khẩu. Dù nền kinh tế hiện nay còn quá nhiều khó khăn, nhưng
Anh vẫn tin không lâu nữa nền kinh tế phục hồi với các máy công cụ chính và
tinh xảo sẽ giúp các cá nhân và doanh nghiệp khai thác và chế tác đá quý, bán
quý và đá mable nâng cao được năng xuất, hạ giá thành sản phẩm làm lợi cho doanh nghiệp. Sản phẩm đặt hàng tại xưởng sản xuất của Anh đang tăng đáng kể sau khi anh đầu tư thiết bị sản xuất và mẫu mã có thay đổi theo nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Chắc chắn trong tương lai không xa sản phẩm dưới dạng tác phẩm sẽ có mặt tại hầu hết các gallery, nhà ga sân bay, các khách sạn dưới dạng hàng lưu niệm quý báu.
Một số hình ảnh tại xưởng chế tác:
Xem thêm:
>>Tìm ngọc trong đá Phần 2: Người mở đường cơ giới hóa trong chế tác tác đá bán quý
>>Tìm ngọc trong đá
Phần 1: Người sưu tập các mẫu đá quý Việt Nam.
Bài và hình: Bảo Châu