Trường THPT chuyên Quốc Học
Trường
Quốc Học là một trong những ngôi trường nổi tiếng ở Huế. Năm 1896,
trường được thành lập theo chỉ thị của vua Thành Thái. Lúc mới thành
lập, trường có tên là “Pháp tự Quốc học Trường môn”, rồi lần lượt mang
tên École Primaire Supérieure, Khải Định, Ngô Đình Diệm và trở về với
tên gốc từ năm 1956. Đây là nơi mà chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ
Nguyên Giáp, tổng thống Ngô Đình Diệm và nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng
khác từng theo học.
Cổng trường ngày xưa.
Hình ảnh trường được chụp từ trên cao.
Tường rào thấp với họa tiết trang trí tinh tế.
Không
chỉ vang danh vì kết quả học tập xuất sắc của học sinh và trình độ
giảng dạy của giáo viên, trường Quốc Học còn nổi tiếng bởi nét kiến trúc
độc đáo của sự giao thoa giữa phong cách Á – Âu. Đồng thời, Quốc Học –
Huế là ngôi trường lâu đời thứ ba Việt Nam, sau trường Lê Quý Đôn – TP.
Hồ Chí Minh và trường Nguyễn Đình Chiểu – Mỹ Tho.
Trường Quốc Học thế kỷ 20.
Tượng đài Nguyễn Tất Thành được đặt trang trọng giữa sân trường.
Nhà lưu niệm – Nơi lưu giữ dấu tích về Bác Hồ và lớp lớp thế hệ học sinh xuất sắc.
Lúc
mới thành lập, trường Quốc học được xây dựng theo kiểu cũ, nhà tranh
vách đất với tổng cộng có ba tòa nhà. Đến đầu thế kỷ 20, trường được xây
lại theo lối kiến trúc Pháp. Trước ngày giải phóng 1975, trường Quốc
Học là trường dành riêng cho nam sinh.
Lối vào từ cổng rộng rãi và rợp bóng cây.
Dãy nhà màu đỏ nổi bật.
Dấu ấn thời gian được lưu lại theo năm tháng.
Nhà thể thao.
Ký túc xá dành cho học sinh ở xa trường.
THPT Hai Bà Trưng
Trường
Hai Bà Trưng là ngôi trường cổ kính thứ hai ở Huế sau trường Quốc Học.
Trường được thành lập năm 1917. Lễ đặt viên đá đầu tiên có sự tham dự
của vua Khải Định.
Ban đầu trường mang tên Đồng
Khánh, là trường nữ sinh đầu tiên dành cho nữ sinh cả 13 tỉnh Trung Kỳ
trong thời điểm bấy giờ. Sau khi đất nước thống nhất, trường có tên là
trường cấp III Trưng Trắc. Năm 1981, trường đổi tên thành trường THPT
Hai Bà Trưng và tên gọi này được sử dụng cho tới ngày nay.
Cổng trường xưa.
Trường Đồng Khánh thế kỷ 20.
Ngoài
việc học văn hóa và nữ công gia chánh (may vá, thêu thùa, làm bánh, làm
mứt...), nữ sinh Đồng Khánh còn được học cách nuôi con, cách quản lý
gia đình, được rèn luyện phong cách và giao tiếp, đồng thời được học một
số môn học cơ bản về cứu thương.
Cột cờ trang nghiêm giữa sân trường.
Phòng truyền thống.
Nhà thi đấu của trường.
Nhà xe dành cho học sinh.
Cấu
trúc của trường theo kiểu độc lập từng khu vực riêng, nhìn vừa cổ kính
nhưng vẫn có chút gì đó nhẹ nhàng. Cùng với trường Quôc Học, trường Hai
Bà Trưng cũng có vị thế đẹp nằm trên trục đường chính và bên cạnh dòng
Hương thơ mộng.
Dãy phòng học với những mái vòm duyên dáng.
Dãy hành lang tuyệt đẹp với sắc hồng thắm.
Lối vào từ cổng xanh rờn bóng cây.
Phòng bảo vệ.
Trường
Quốc Học và trường Hai Bà Trưng chỉ cách nhau một con đường. Ở hai ngôi
trường này đã nảy nở nhiều mối tình nam sinh Quốc Học – nữ sinh Đồng
Khánh và không ít trong số đó đã kết duyên vợ chồng.
Đường Nguyễn Trường Tộ giữa trường Đồng Khánh (bên trái) và Quốc học Huế (bên phải)
Theo: trithuctre.vn