Góc nghệ thuật chiều thứ 4:
“Sắc
màu gốm Việt”
“Sắc
màu gốm Việt” nằm trong khuôn khổ chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” diễn
ra vào ngày 4/4 với sự tham gia của các nghệ nhân Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tại
khuôn viên Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Qua chương trình các bạn đã được tìm hiểu quá trình làm
ra sản phẩm gốm, nét độc đáo, những sắc màu riêng có của gốm Việt. Nghệ nhân Phạm
Ngọc Huy cùng con trai đã có màn tạo hình gốm độc đáo. Ông Huy nguyên là giám đốc
xí nghiệp gốm sứ Bát Tràng, người luôn cần mẫn trong việc bảo tồn và phát huy
những giá trị đích thực làm nên nét đẹp làng gốm. Ông tự hào được chia sẻ với
các bạn trẻ Việt Nam
và Hàn Quốc, mong các bạn luôn nâng niu, trân trọng những nét đẹp của văn hoá truyền
thống độc đáo của dân tộc.
Tham gia chương trình, các bạn trẻ ai cũng hứng khởi vì
đã được trực tiếp tạo hình, tô màu cho những sản phẩm gốm xinh xắn, ngoài ra
còn được mang những sản phẩm đó về làm kỷ niệm.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là người xem
được chiêm ngưỡng đôi bàn tay tạo hình đầy khéo léo của nghệ nhận Nguyễn Văn
Bình, bàn tay vàng của nghệ thuật điêu khắc tạc tượng. Chỉ trong vòng chưa đầy
một giờ, nghệ nhân đã hoàn thành xong tác phẩm vua Sejong (vị vua có công tìm
ra bảng chữ cái của Hàn Quốc).
“Góc nghệ thuật chiều thứ 4” là điểm
đến thú vị, nơi người dân Việt - Hàn có thể bộc lộ tài năng và thưởng thức
những tinh hoa văn hóa của nhau.
Đây là năm thứ 2, Trung tâm Văn hoá
Hàn Quốc kết hợp với Ban Thông tin quan hệ Quốc tế, Hiệp hội làng nghề Việt Nam
tổ chức chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ 4” giới thiệu những nét đẹp của
làng nghề Việt Nam. “Sắc màu gốm Việt” là một trong những chương trình chào
mừng 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Ông Keum Gi Hyung, giám đốc Trung
tâm văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam
cho biết: “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” bao gồm nhiều loại hình văn hóa đa
dạng. Thông qua chương trình, người dân Việt Nam và Hàn Quốc có thể gặp gỡ nhau
thường xuyên, từ đó góp phần nâng cao hiểu biết về văn hóa giữa hai nước”. Ông
Keum cũng hy vọng, trong thời gian tới, Ban Thông tin Quan hệ Quốc tế, Hiệp hội
Làng nghề Việt Nam và Trung tâm văn hoá Hàn Quốc sẽ có nhiều cơ hội hợp tác
chặt chẽ hơn nữa. Ông rất mong các em học sinh Hàn Quốc có cơ hội được đi tham
quan các làng nghề Việt Nam
trong cả nước và chiêm ngưỡng những sản phẩm làng nghề độc đáo do bàn tay tài
hoa của các nghệ nhân, những người thợ làng nghề Việt Nam tạo nên.
Đại diện Ban Thông tin Quan hệ Quốc
tế, Hiệp hội làng nghề Việt Nam cũng chia sẻ, trong năm 2012 này sẽ thúc đẩy
mạnh mẽ hơn nữa việc hợp tác giữa Hiệp hội làng nghề Việt Nam với Trung tâm văn
hoá Hàn Quốc. Mong muốn của ông là nghệ nhân làng nghề hai nước sẽ có cơ hội
được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để học hỏi, cùng thúc đẩy làng nghề
của hai nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện.
Một số hình ảnh trong chương trình “Sắc màu gốm Việt”:
Nghệ nhân Phạm Ngọc Huy hướng dẫn các em làm gốm
Các em học sinh Việt Nam, Hàn Quốc tham gia chương trình
Học làm gốm
Học sinh tự tay tô màu lên các sản phẩm gốm
Nghệ nhân Nguyễn Văn Bình đang đắp tượng vua Sejong
Nghệ nhân Nguyễn Văn Binh
Giám đốc trung tâm Văn hoá Hàn Quốc và nghệ nhân Nguyễn Văn Binh bên tác phẩm vua Sejong đã hoàn thiệnND