Theo bà Nhường, nghề làm bánh được ông cha truyền lại. Người dân làm bánh ở Vĩnh Hoà chuẩn bị từng công đoạn rất tỉ mỉ, gạo nếp, lá dong đều được chọn lựa kỹ càng. "Chúng tôi nhập lá dong ở trên xã Quỳ Hợp. Nhập hàng về, chúng tôi rửa từ lá cho hết bụi bẩn sau đó để ráo và cuộn lại. Để lá được tươi lâu hơn, gia đình dùng bạt, cho vào một ít nước và dựng lá dong lên. Với cách làm này, lá dong có thể tươi được hơn 1 tháng", bà Nhường cho biết thêm.

Nguyên liệu nếp và đậu cũng được người dân nơi đây nhập chủ yếu từ Lào về. Theo bà Nhường, nghề làm bánh này chủ yếu là những thành viên trong gia đình. Vì muốn sản phẩm chất lượng và sạch đến tay khách hàng, các thành viên trong gia đình phải tỉ mẩn trong từng khâu. Dịp sát Tết, cơ sở của bà cung ứng ra thị trường khoảng 4.000 chiếc bánh chưng, bánh tét.

Hầu hết các hộ gia đình làm bánh ở làng Vĩnh Hoà dùng thịt tươi, vừa mới mổ xong. "Thịt để làm bánh cũng được lựa chọn loại thịt ngon nhất như: nạc vai, ba chỉ. Nhân thịt nếu nạc cả sẽ gây khô, mỡ nhiều sẽ gây ngán. Vì vậy, nguyên liệu thịt cũng được lựa chọn chuẩn. Đậu xanh và nếp chúng tôi chủ yếu nhập từ bên Lào về", ông Hoàng Mã Lan, trú tại làng Vĩnh Hoà, chia sẻ.


