ẨM THỰC & ĐÔNG Y
Làm từ tâm sẽ chạm đến trái tim người khác
(Ngày đăng: 30/06/2016   Lượt xem: 480)
Trong cuộc sống, có rất nhiều người đến với kinh doanh như một cơ duyên đặc biệt, mặc dù con đường đưa họ trở thành một doanh nhân thành đạt đôi khi chỉ là nối tiếp và gìn giữ nghề nghiệp của cha ông. Với chị Nguyễn Thị Thuyết - Giám đốc Công ty TNHH Thiên Ân Dược (Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm - Hà Nội) cũng vậy.
Ninh Hiệp, vốn là mảnh đất nổi tiếng với các làng nghề truyền thống, trong đó có làng nghề kinh doanh dược liệu. Tại đây, nhiều người đều biết đến chị Nguyễn Thị Thuyết – một nữ doanh nhân thành đạt xuất phát từ tâm gìn giữ nghiệp tổ của cha ông.
lam tu tam se cham den trai tim nguoi khac
Chị Nguyễn Thị Thuyết.

Có cơ hội được tiếp xúc với các loại thuốc, các bài thuốc gia truyền nổi tiếng của gia đình, cộng với niềm đam mê với nghề thuốc từ nhỏ, nhưng vì là phận gái, lại đến tuổi xây dựng gia đình, nên chị Thuyết đành gác lại niềm đam mê với dược liệu, để lùi về chăm sóc gia đình nhỏ của mình và trở thành hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, theo chia sẻ của chị, cái nghiệp nó như vận vào thân, để rồi chị lao vào kinh doanh từ lúc nào không biết.

Tháng 3.2013, nhận thấy thị trường cung cấp dược liệu sạch còn hạn chế, với số vốn ít ỏi trong tay, chị mạnh dạn xin thành lập Công ty Thiên Ân Dược (chuyên nhập khẩu dược liệu sạch từ Trung Quốc). Là một phụ nữ, mặt hàng kinh doanh lại đặc thù, vì thế, thời gian đầu mới thành lập chị gặp không ít khó khăn.

lam tu tam se cham den trai tim nguoi khac
Chị Thuyết giới thiệu về mô hình siêu thị dược liệu sạch do công ty Thiên Ân Dược đầu tư xây dựng

Tuy nhiên với sự nỗ lực của bản thân, cũng cách làm xuất phát từ cái tâm của người làm nghề, với mục đích gìn giữ và nâng cao vị thế làng nghề, nâng cao mô hình dược liệu sạch, đạt chuẩn, dần dần công ty cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, đặc biệt là đảm bảo đủ tiêu chuẩn đề ra từ Bộ Y tế cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng CO (giấy chứng nhận xuất xứ) và COCQ (giấy chứng nhận chất lượng…) được nhiều đối tác tin tưởng, nhiều người tiêu dùng biết đến.

Giờ đây, khi đã vững vàng trên thương trường, cũng như thành công trong việc kinh doanh, nữ giám đốc sinh năm 1965 luôn tâm niệm rằng, trong kinh doanh, đặc biệt là mặt hàng đặc thù như dược liệu, điều quan trọng nhất là làm việc phải xuất phát từ chính cái tâm của mình.

“Hiện nay, nguồn dược liệu không an toàn trôi nổi trên thị trường rất nhiều, nếu như doanh nghiệp kinh doanh không làm việc bằng cái tâm của người làm nghề, thì người tiêu dùng, người bệnh sẽ gặp khó, đặc biệt là kinh doanh cũng không được bền vững.

lam tu tam se cham den trai tim nguoi khac
Công ty thiên ân dược nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành

Bên cạnh đó, đứng trước nạn hàng giả, hàng nhái hoành hành như hiện nay, Thiên Ân Dược đã từng là nạn nhân, chúng tôi đã chủ động đầu tư, nâng cao quy trình xử lý, bảo quản khép kín trong khâu bảo quản, phân phối, kiểm soát sau khi bán hàng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tư duy người tiêu dùng cũng phải thay đổi, hướng đến nguyên liệu rõ nguồn gốc, an toàn và sạch” – chị Thuyết bộc bạch.

Bên cạnh là một nữ doanh nhân giỏi, chị còn được nhiều người biết đến vì có một trái tim nhân hậu, đồng cảm với những phận đời kém may mắn. Vì thế, mỗi lúc rảnh rỗi chị lại kêu gọi đồng nghiệp, những nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ người dân ở các vùng khó khăn thông qua các chương trình như: Xây dựng ngôi trường cho em, nhà tình nghĩa, hướng dẫn cách làm kinh tế…

lam tu tam se cham den trai tim nguoi khac
Chị Thuyết tham gia rất nhiều vào các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Để làm được điều này, chị Thuyết bảo: “Tôi đã có thời điểm khó khăn, vì thế tôi hiểu, cái gì xuất phát từ trái tim, từ cái tâm của mình thì cũng sẽ đi được đến trái tim của người khác. Làm từ thiện cũng như làm kinh doanh, nó như cái nghiệp vận vào thân mình vậy”.

                                                                                          Theo: laodongthudo.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

25
Đang xem:
72.468.024
Tổng truy cập: