Mặc dù châm cứu đã và đang phát triển mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả
nước nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Điều này cần có nhiều thầy thuốc giỏi kế cận, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên.
Ngày 6/10, Hội
Châm cứu Việt Nam phối hợp với BV Chân cứu Trung ương tổ chức hội nghị
Tổng kết công tác truyền nghề châm cứu Việt Nam giai đoạn 2012-2015.
Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị
Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng: Nền Y học cổ truyền Việt Nam nói
chung và ngành châm cứu Việt Nam nói riêng đã có lịch sử phát triển lâu
đời, có tiềm năng và vai trò to lớn trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức
khỏe nhân dân.
Ngày nay phương pháp châm cứu đã và đang
tích cực tham gia chữa bệnh. Châm cứu Việt Nam không những được đánh giá
là phương pháp chữa bệnh có hiệu quả cao, ít tốn kém mà nó còn được các
nước trong khu vực cũng như nhiều nước trên thế giới ca tụng như những
cây kim thần kỳ và mời chuyên gia Châm cứu của Việt Nam sang mở lớn đào
tạo, mở cơ sở khám chữa bệnh.
Bộ Y tế đánh giá rất cao bàn tay vàng của
GS Nguyễn Tài Thu. GS đã và đang đào tạo nên nhiều học trò xuất sắc,
trong đó có PGS, Thầy thuốc nhân dân Nghiêm Hữu Thành, Giám đốc BV Châm
cứu Trung ương.
Hiện nay, mặc dù châm cứu đã và đang phát
triển mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhưng vẫn chưa đáp ứng
được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Điều này cần có nhiều thầy
thuốc giỏi kế cận, theo Thứ trưởng Xuyên.
Theo: daidoanket.vn