Lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long, Hà Nội,
Công viên Bách Thảo với nhiều hoạt động đang trở thành điểm nhấn về văn
hóa ngàn năm của kinh đô Thăng Long . Mảnh đất kinh kỳ với bề dày lịch sử
đang được tái hiện qua những sản phẩm của các nghệ nhân một cách tinh
tế và nghệ thuật.
Làm rối cổ - một nghề truyền thống gắn liền với 1000 năm văn hiến của Thăng Long - Hà Nội.
Khu vực phố nghề tái hiện lại không gian văn hoá, sinh hoạt của
đất Kẻ chợ với sự góp mặt của 5 phố nghề tiêu biểu: Hàng Nón chuyên bán
nón, Hàng Quạt chuyên bán Quạt, Hàng Đồng chuyên về đồ đồng, Hãng Mã với
đồ chơi dân gian và Lãn Ông chuyên bốc thuốc, bắt mạch.
Doanh nghiệp tư nhân Tạ Thu Hương trưng bày tại dãy phố Hàng Nón gần
5000 chiếc nón lá, đủ các kiểu dáng thu hút sự quan tâm, tán thưởng của
khách tham quan . Chị Thu Hương, chủ doanh nghiệp cho biết: “Lần tham dự
lễ hội này, tôi giới thiệu với khách 10 loại sản phẩm chào mừng Đại lễ
với dòng chữ thêu tay hoặc cắt bằng máy vi tính Đại lễ kỷ niệm 1000 năm
Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra, tôi còn thiết kế một kiệu làng nghề gồm
hàng chục chiếc nón xếp lại thành hình ngôi sao 5 cánh, ở giữa là búp
sen tạo ra sự khác biệt trong lễ hội này”.
Còn tại phố Hàng Mã, Câu lạc bộ Tò He thuộc thôn Xuân La, xã Phượng
Dực, huyện Phú Xuyên cũng góp mặt bằng một gian hàng bắt mắt. Đặc biệt,
một sản phẩm Rồng thời Lý lớn nhất từ trước tới nay được trưng bày tại
đây là tấm lòng của người Xuân La gửi tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long.
Rồng thời Lý được làm từ 300 kg bột với sự góp sức của 100 nhân công
thực hiện trong vòng nửa tháng. Sản phẩm này được xác lập là kỷ lục Việt
Nam.
Gian hàng của nghệ nhân Lê Khang tại phố Hàng Đồng cũng trưng bày rất
nhiều sản phẩm thúc đồng trong đó nổi lên là những sản phẩm chào mừng
Đại lễ như tượng vua Lý Thái Tổ, tượng Khuê Văn Các, rồng thời Lý, tượng
Tháp Rùa, Rùa thiêng ngậm gươm, tượng Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên
Giáp.
Khu vực làng nghề được thiết kế với kiến trúc, nét đặc trưng của các
làng nghề Việt Nam; trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống của làng
nghề: làng gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, mỹ nghệ
Sơn Đồng, làng nghề dát vàng quỳ Kiêu Kỵ. Gian hàng của làng nghề Vạn
Phúc nổi bật với những tấm lụa sắc màu trang nhã, mềm mại như giới thiệu
với du khách về một làng nghề có truyền thống trên 1000 năm.
Dịp này, nghệ nhân Nguyễn Hữu Chỉnh (làng lụa Vạn Phúc) trưng bày,
giới thiệu với du khách những mẫu lụa tơ tằm do chính ông sáng tạo để
chào mừng Đại lễ . Đó là 3 sản phẩm mới: khăn lụa Hoa Ban, Long Vân và
lụa hoa Loa Kèn. Đặc biệt, khăn lụa Hoa Ban từng đoạt giải nhất cuộc thi
thiết kế mẫu quà tặng chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do
thành phố tổ chức.
Hay làng nghề Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) quy tụ nhiều tượng tạc sơn
son thiếp vàng, các ngai thờ đủ kiểu dáng như tô điểm thêm sắc màu cho
lễ hội. Các nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề cho biết: họ đưa về lễ hội
nhiều sản phẩm chào mừng Đại lễ là tấm lòng của người Sơn Đồng gửi tới
Thăng Long - Hà Nội 1000 năm.
Theo đó, Lễ hội cũng sắp đặt nhiều tác phẩm nghệ thuật mang đậm hồn
cốt của Thăng Long – Hà Nội 1000 năm văn hiến như Đôi rồng thời Lý ốp
gốm sứ Bát Tràng chào mừng Đại lễ , bộ tác phẩm Hồn thiêng sông núi khắc
trên gỗ quý, bộ áo dài Nghìn năm hội tụ, sắp đặt Phố gốm, quạt Chàng
Sơn…
Nhìn chung, Lễ hội Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội đã truyền
tải được một Hà Nội với bề dày văn hóa, lịch sử suốt 1000 năm ; một không
gian đậm chất hoài cổ trong đó người ta nhận thấy dấu ấn này qua nhiều
sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sáng tạo, trưng bày tại đây
theo xaluan.com