QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
Khám phá làng gốm cổ nhất Đông Nam Á
(Ngày đăng: 02/11/2011   Lượt xem: 730)

             Làng gốm Bàu Trúc thuộc Thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận), cách TP. Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 10km. Đây là làng gốm được xem là cổ nhất Đông Nam Á, cũng là làng gốm duy nhất ở Việt Nam đến nay vẫn được làm hoàn toàn bằng tay. 
Làng Bàu Trúc có hơn 400 hộ, hầu hết là đồng bào dân tộc Chăm, trong đó hơn 80% hộ làm nghề gốm truyền thống.

              Nghề làm gốm ở đây đã có từ rất lâu đời . Theo người dân địa phương, Bàu Trúc nguyên có tên gốc Chăm là Paley HamuTrok, nghĩa là “làng trũng”, nhô ra cuối triền sông. Nghề làm gốm do ông Pôklông Chanh khởi tạo từ ngàn xưa, ông là một trong những vị tổ sư của nghề gốm từ thời xa xưa và được dân làng giữ đến ngày nay. 
               Người Chăm ở làng Bầu Trúc có cách làm gốm rất đặc biệt. Nguyên liệu làm gốm là đất sét mịn, có độ dẻo cao được làm sạch, đập nhuyễn, ngâm nước, sau đó nhồi với cát trắng hạt nhỏ theo tỷ lệ nhất định . Ngoài ra, các nghệ nhân không dùng bàn xoay như các nơi khác mà dùng đôi bàn tay để nặn ra những sản phẩm độc đáo.
               Ngắm nhìn những nghệ nhân tỉ mỉ, uyển chuyển tạo hình từng sản phẩm gốm, cảm tưởng như ở ngôi làng nhỏ này, nghệ thuật và cuộc đời hòa quyện thành một.


Nghệ nhân di chuyển xung quanh bàn gốm. Gốm ở Bàu Trúc được làm hoàn toàn bằng tay



Đất làm gốm được lấy từ các lớp đất nằm sâu ở triền sông Quao, có độ dẻo cao

Sau đó, dùng tay nhào đi nhào lại thật kỹ


Tạo hình gốm



 


Một nghệ nhân gốm Bàu Trúc tỉ mỉ tạo hình một chú mèo


Một sản phẩm đặc trưng của người Chăm


Đem phơi sản phẩm



Công đoạn chà láng cho sản phẩm gốm mịn màng, đạt kỹ thuật


Tạo hoa văn


Một số hoa văn trên sản phẩm gốm Bàu Trúc

 



Sau khi phơi khô, người ta dùng “vòng quơ” để tu sửa cho hoàn chỉnh sản phẩm

Những sản phẩm đã cơ bản hoàn thành và chờ đem nung


Do gốm không nung bằng lò, mà chất thành từng đống, ủ rơm rạ nung thủ công. Các nghệ nhân kết hợp pha màu, ém khói khi nung, tạo ra các vết màu vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, vệt nâu…độc đáo trên sản phẩm.

 Vietbao (Theo: Bee)

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

25
Đang xem:
72.467.863
Tổng truy cập: