Đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, Làng VH-DL các dân tộc VN hứa hẹn thu hút hàng nghìn khách tham quan, nhưng nay chẳng khác gì khu đất bị lãng quên
Dự án Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô (Sơn Tây, TP Hà Nội), được đầu tư với số vốn hơn 3.200 tỷ đồng trên diện tích 1.544ha.
Dọc hai lối vào từ cổng chính những ngôi nhà kính được xây dựng để làm nơi trưng bày đồ lưu niệm, nhưng chưa sử dụng đã xuống cấp hư hỏng. Các bóng đèn điện thì vỡ nát, cỏ dại mọc um tùm xung qua
Cỏ dại còn mọc um tùm khắp các đường dẫn vào khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Buồn hơn là những đồ vật được trưng bày bên trong nhà của dân tộc Hà Nhì bị hư hỏng, sập sệ nhưng không được sửa chữa.
Bảng giới thiệu về văn hóa dân tộc Hà Nhì bị cỏ dại bủa vây, du khách không thể di chuyển tới gần.
Nhà sàn bằng tre của dân tộc M'Nông đã hư hỏng, các mảnh tre bị gãy, mục nát... và chỉ cần hai người đạp lên là có thể gãy hết.
Những miếng gỗ bên dưới nhà sàn của dân tộc M'Nông cũng bị hư hỏng và không được sửa chữa.
Bên cạnh đó, dưới gầm của một số nhà sàn của các đồng bào dân tộc khác xuất hiện đủ thứ rác thải, nhưng không được dọn dẹp.
Các đường cáp điện bị hư hỏng, ổ điện vỡ tung.
Nhà sàn sập sệ, các tường chắn nghiêng ngả
Nhiều bức tượng gỗ tại vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên thuộc Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bị mục nát, trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của mối mọt.
Do bị hư hỏng nên một số bức tượng ở vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên phải "dựa" vào gốc cây sống, để khách tham quan du lịch ngắm nhìn.
Dọc nhiều đoạn đường trong Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam xuất hiện nhiều đống rác thải, bốc mùi hôi thối nhưng không được dọn dẹp.
"Chưa đến thì nghe hấp dẫn, đến một lần chẳng muốn đến lần hai, lần ba nữa vì không có gì đặc biệt, các đồ vật, nét văn hóa của các dân tộc được trưng bày rất xấu, lại hư hỏng", một du khách chia sẻ
Du khách chủ yếu đến Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào ngày cuối tuần, nhưng cũng chỉ lác đác
Theo: khoeplus24h.vn