QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
Khám phá 'địa đạo kênh rạch' chằng chịt ở di tích Xẻo Quít
(Ngày đăng: 20/11/2014   Lượt xem: 496)

Nếu Củ Chi có địa đạo hầm dưới lòng đất vang danh lịch sử, cũng có thể ví von Xẻo Quít chính là địa đạo thứ hai, với những con rạch chằng chịt uốn quanh rừng tràm rộng lớn.

Ngày nay, khu di tích Xẻo Quít đã trở thành điểm tham quan du lịch mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa của Đồng Tháp.

Địa đạo thứ hai nơi rừng tràm

Xẻo Quít nằm sâu trong những thảm rừng tràm bạt ngàn với đường chính là những con rạch nhỏ, chằng chịt. Trong những ngày chiến đấu gian khổ, những con rạch này đã oằn mình đỡ lấy từng tấn bom đạn, và là đường vận chuyển lương thực cho các chiến sĩ đang ngày đêm hoạt động và chiến đấu trong rừng.

Khám phá 'địa đạo kênh rạch' chằng chịt ở di tích Xẻo Quít
Cảnh đẹp hoang sơ tại Xẻo Quít.

Để giáo dục truyền thống yêu nước và phục vụ khách tham quan, chính quyền đã giữ gìn những di tích còn lại của Xẻo Quít, tái hiện các giá trị lịch sử, văn hóa trong kháng chiến, bảo tồn những cánh rừng tràm nguyên sơ, bạt ngàn... cho du khách cảm giác như đang sống lại những năm tháng hào hùng ấy.

Đến với Xẻo Quít hôm nay, tham quan căn cứ xưa bằng chiếc xuồng ba lá với các cô du kích, tận mắt chứng kiến những công sự chiến đấu hình chữ L, chữ Z được làm hoàn toàn bằng tràm và đất, du khách sẽ thấy được những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương nơi đây trong việc giữ gìn những giá trị lịch sử truyền thống.

Khám phá 'địa đạo kênh rạch' chằng chịt ở di tích Xẻo Quít
Các cô du kích, trong những bộ áo bà ba, nón tai bèo chèo xuồng đưa du khách qua những con rạch để thăm di tích Xẻo Quít.

Nơi gìn giữ hồn quê Đồng Tháp

Bên cạnh việc bảo tồn những di tích lịch sử, Xẻo Quít còn là nơi giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất và con người Đồng Tháp. Đó là những trận đá gà nghệ thuật độc đáo, là phiên chợ quê với những đặc sản, những nghề truyền thống và rất nhiều món ngon nức tiếng của vùng đất này. Đâu đó còn có những câu hò, tiếng đờn ca tài tử giữa không gian mênh mông, bạt ngàn sông nước. Tất cả càng làm cho Xẻo Quít thêm ngọt ngào hồn quê, như chính cái chất thuần khiết như hồn sen của Đồng Tháp.

Khám phá 'địa đạo kênh rạch' chằng chịt ở di tích Xẻo Quít
 Câu hò Đồng Tháp ngọt lịm - một loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất sen hồng đã làm đắm lòng bao lòng người

Tháng 11 năm nay, Xẻo Quít sẽ khoác lên mình một không khí tưng bừng để kỷ niệm 20 năm di tích này được cấp bằng Di tích lịch sử, Văn hóa Quốc gia và Ngày hội Du lịch Đồng Tháp. Đây sẽ là cơ hội để du khách có thể trải nghiệm và cảm nhận được trọn vẹn từng nét đẹp văn hóa, lịch sử và sự vươn mình đổi thay từng ngày của Xẻo Quít, để hòa vào nhịp phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, đây còn là dịp để giới thiệu Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020 và định hướng phát triển cho khu di tích Xẻo Quít. Cũng trong dịp kỷ niệm này, Ban tổ chức chính thức ra mắt biểu trưng, khẩu hiệu, phần mềm ứng dụng Thổ địa Đồng Tháp và website quảng bá du lịch tỉnh Đồng Tháp.

                                                                     Theo : zing.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

2
Đang xem:
72.462.166
Tổng truy cập: