(43,92)- Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của cả nước
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, đặt mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới cho Đà Nẵng.
Thủ công mỹ nghệ được xác định là một lĩnh vực lợi thế của Đà Nẵng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Ảnh: QUỐC TUẤN
Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10 - 11%/năm, từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của cả nước, có khả năng cạnh tranh trong khu vực.
Các lĩnh vực trọng tâm được xác định gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo, du lịch văn hóa và thủ công mỹ nghệ.
Trong đó, điện ảnh được định hướng trở thành một trong 3 trung tâm lớn của Việt Nam; quảng cáo hướng đến vị trí hàng đầu cả nước; du lịch văn hóa phấn đấu doanh thu có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 10 - 10,5%/năm; hình thành 3 điểm du lịch làng nghề trên địa bàn thành phố.
Để đạt mục tiêu, thành phố triển khai đồng bộ 8 nhóm giải pháp. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo; xây dựng môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa; tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thu hút nguồn lực xã hội hóa. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đội ngũ sáng tạo, nghệ sĩ và chuyên gia đến làm việc lâu dài tại Đà Nẵng.
Song song đó, thành phố chú trọng quy hoạch và phát triển hệ thống hạ tầng văn hóa, hình thành các không gian sáng tạo, trung tâm biểu diễn, trường quay, bảo tàng, khu văn hóa - nghệ thuật, góp phần tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong sáng tạo, sản xuất và quảng bá sản phẩm văn hóa được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh.
Kế hoạch đề ra định hướng phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm văn hóa Đà Nẵng, thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng hợp tác quốc tế. Thành phố sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô, kết nối doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm du lịch sáng tạo, góp phần thu hút du khách và nhà đầu tư.
Việc triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ nét trong cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng, gắn tăng trưởng với phát huy giá trị văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố sáng tạo, năng động trong giai đoạn mới.
Theo: baodanang.vn