Làng nghề hơn ba thế kỷ tuổi này vì vậy đứng trước một ngã rẽ mới: Hoặc tiếp tục mai một, hoặc tìm cơ hội phục hưng thông qua du lịch văn hóa.
Ghi nhận của PV báo Điện tử VTC news tháng 2/2026, dù không còn sôi động như xưa, làng nghề hiện vẫn giữ được "hồn" vốn có, khi vẫn còn hàng trăm nghệ nhân giữ nghề.
Từng nét vẽ thủ công tỉ mỉ lên sản phẩm sơn mài. Bà Võ Thị Luôn, 68 tuổi, người lớn lên cùng nghề sơn mài cho biết, dù làng nghề không còn đông hộ kinh doanh như trước, nhưng chưa hề bị mất đi. "Chúng tôi vẫn làm, vì cái nghề đã gắn bó cả đời người, và vì nó vẫn giúp chúng tôi sống tốt", bà Luôn nói.
Nền tảng của sơn mài Tương Bình Hiệp là nhựa cây sơn ta. Tuy nhiên, điểm làm nên thương hiệu chính là công thức pha chế độc quyền giữa sơn Phú Thọ (Bắc Bộ) và sơn Nam Vang (Campuchia). Hỗn hợp này tạo ra chất sơn có độ bền, độ bóng và chiều sâu vượt trội.
Theo các nghệ nhân, để hoàn thiện một tác phẩm sơn mài Tương Bình Hiệp đúng chuẩn truyền thống, người thợ phải mất từ 3 đến 6 tháng lao động kiên trì qua 25 công đoạn phức tạp. Giá trị độc đáo của sản phẩm không chỉ nằm ở kỹ thuật cẩn, vẽ tinh xảo mà còn ở bí quyết vật liệu, đặc biệt là công thức pha sơn độc quyền.
Sản phẩm sơn mài Tương Bình Hiệp sau quá trình mài, sơn, vẽ... và hoàn tất.
Tháng 2 là tháng cao điểm khi đúng mùa Tết, lượng hàng tăng gấp 3 - 5 lần.
Một khung tranh bằng gỗ đã qua xử lý kỹ lưỡng, nghệ nhân sử dụng các vật liệu trang trí như vàng, bạc lá (thếp), vỏ trai (cẩn xà cừ), vỏ ốc và vỏ trứng với cách bài trí tỉ mỉ.
Nghệ nhân sơn mài làm chủ loạt kỹ thuật phức tạp như sơn khắc, vẽ lặn, vẽ nổi, tạo nên những tác phẩm có nét đẹp tinh xảo, nhẹ nhàng, đậm tính cách Á Đông.
Nghệ nhân ưu tú Lê Bá Linh (xưởng sơn mài Tư Bốn) cho biết, quy trình 25 công đoạn để hoàn thiện sản phẩm sơn mài đòi hỏi sự kiên trì tuyệt đối. Có công đoạn phải làm đi làm lại tới 6 lần mới đạt yêu cầu như công đoạn hom, sơn lót.
Một bức tranh sơn mài sau khi hoàn thiện.
Sản phẩm sơn mài sẵn sàng gửi tới tay khách hàng.
Một điều đặc biệt khác, làng nghề Tương Bình Hiệp hiện là nơi hiếm hoi sản xuất được cả ba loại hình sơn mài truyền thống, bao gồm sơn mài trang trí (tranh, bình phong, tượng), sơn mài ứng dụng (đồ gia dụng) và tranh sơn mài nghệ thuật.
Bản quyền thuộc về: Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế SInce 31-08-2010
Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam
Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa
Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội
Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03
International royal education & training.,jsc
Tel: 034.8560486 Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137