TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
(98,99)- Bắc Ninh: Làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái giữ lửa nghề tổ
(Ngày đăng: 04/12/2025   Lượt xem: 158)

Nổi tiếng với nghề gò, đúc đồng truyền thống, trải qua bao thăng trầm, những đôi bàn tay khéo léo, sáng tạo của người thợ làng Đại Bái, Bắc Ninh vẫn ngày ngày giữ lửa, tạo diện mạo mới cho làng nghề.

Vốn nổi tiếng với nghề gò, đúc đồng truyền thống, trải qua bao thăng trầm, những đôi bàn tay khéo léo và sức sáng tạo của người thợ làng Đại Bái, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vẫn ngày ngày giữ lửa, góp phần tạo dựng diện mạo mới cho làng nghề. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Vốn nổi tiếng với nghề gò, đúc đồng truyền thống, trải qua bao thăng trầm, những đôi bàn tay khéo léo và sức sáng tạo của người thợ làng Đại Bái, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vẫn ngày ngày giữ lửa, góp phần tạo dựng diện mạo mới cho làng nghề. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nghề gò, đúc đồng đòi hỏi thao tác rất tỉ mỉ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nghề gò, đúc đồng đòi hỏi thao tác rất tỉ mỉ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nghề gò, đúc đồng đòi hỏi thao tác rất tỉ mỉ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nghề gò, đúc đồng đòi hỏi thao tác rất tỉ mỉ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Từ những sản phẩm gia dụng truyền thống như xoong, chậu, mâm, nồi…, người dân Đại Bái đã phát triển thành nhiều dòng sản phẩm đa dạng: tranh đồng mỹ nghệ, tranh mã đáo, đồ thờ như đỉnh, hoành phi câu đối, trống đồng… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Từ những sản phẩm gia dụng truyền thống như xoong, chậu, mâm, nồi…, người dân Đại Bái đã phát triển thành nhiều dòng sản phẩm đa dạng: tranh đồng mỹ nghệ, tranh mã đáo, đồ thờ như đỉnh, hoành phi câu đối, trống đồng… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nghề truyền thống thu hút nhiều lao động trẻ ở địa phương. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Từ những sản phẩm gia dụng truyền thống như xoong, chậu, mâm, nồi…, người dân Đại Bái đã phát triển thành nhiều dòng sản phẩm đa dạng: tranh đồng mỹ nghệ, tranh mã đáo, đồ thờ như đỉnh, hoành phi câu đối, trống đồng… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Từ những sản phẩm gia dụng truyền thống như xoong, chậu, mâm, nồi…, người dân Đại Bái đã phát triển thành nhiều dòng sản phẩm đa dạng: tranh đồng mỹ nghệ, tranh mã đáo, đồ thờ như đỉnh, hoành phi câu đối, trống đồng… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nghề gò, đúc đồng đòi hỏi thao tác rất tỉ mỉ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nghề gò, đúc đồng đòi hỏi thao tác rất tỉ mỉ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Hiện toàn làng có 5 xóm (chuyên sản phẩm riêng), gần 700 hộ làm nghề với hơn 1.700 lao động, tạo nguồn thu ổn định. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Hiện toàn làng có 5 xóm (chuyên sản phẩm riêng), gần 700 hộ làm nghề với hơn 1.700 lao động, tạo nguồn thu ổn định. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Hiện toàn làng có 5 xóm (chuyên sản phẩm riêng), gần 700 hộ làm nghề với hơn 1.700 lao động, tạo nguồn thu ổn định. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nghề gò, đúc đồng đòi hỏi thao tác rất tỉ mỉ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Từ những sản phẩm gia dụng truyền thống như xoong, chậu, mâm, nồi…, người dân Đại Bái đã phát triển thành nhiều dòng sản phẩm đa dạng: tranh đồng mỹ nghệ, tranh mã đáo, đồ thờ như đỉnh, hoành phi câu đối, trống đồng… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nghề gò, đúc đồng đòi hỏi thao tác rất tỉ mỉ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Khách đến tham quan, mua hàng tại các gian trưng bày tại làng nghề. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Khách tham quan ,mua hàng tại các gina hàng trưng bày tại làng nghề. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Từ những sản phẩm gia dụng truyền thống như xoong, chậu, mâm, nồi…, người dân Đại Bái đã phát triển thành nhiều dòng sản phẩm đa dạng: tranh đồng mỹ nghệ, tranh mã đáo, đồ thờ như đỉnh, hoành phi câu đối, trống đồng… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. .(Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Từ những sản phẩm gia dụng truyền thống như xoong, chậu, mâm, nồi…, người dân Đại Bái đã phát triển thành nhiều dòng sản phẩm đa dạng: tranh đồng mỹ nghệ, tranh mã đáo, đồ thờ như đỉnh, hoành phi câu đối, trống đồng… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
                             Theo: vietnamplus.vn
Xem thêm:
>Ký sự Làng nghề truyền thống: "Gặp Nghệ nhân Nguyễn Thế Long (tự Xuân Miên)"
 >> Thăm lại Nghệ nhân Đúc dát Đồng.
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

93
Đang xem:
80.313.152
Tổng truy cập: