TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
(50-59)- Đầm ấm Tết Nguyên tiêu
(Ngày đăng: 07/02/2023   Lượt xem: 108)

Tết Nguyên tiêu (còn gọi là tiết Thượng nguyên, tiết Hoa đăng…) là một trong những lễ hội cổ truyền, có từ lâu đời. Vào dịp Nguyên tiêu, đồng bào Việt-Hoa, thường đi chùa, miếu, để cầu cho một năm mạnh khỏe, bình an, phát tài, phát lộc. Các hoạt động chính của ngày lễ được diễn ra trong phạm vi gia đình và cộng đồng tại các Hội quán người Hoa. Riêng phần hội diễn ra vô cùng đặc sắc và ấm áp trên khắp các tuyến đường trung tâm.

Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn múa lân sư rồng trên đường phố dịp Tết Nguyên tiêu.
Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn múa lân sư rồng trên đường phố dịp Tết Nguyên tiêu.
Năm nay, Lễ hội Nguyên tiêu tại Hội quán Nghĩa An (quận 5) diễn ra từ ngày 2/2 (tức ngày 12 tháng Giêng). Ðã có 300 diễn viên hóa trang thành các nhân vật cổ tích trong truyền thuyết của người Hoa. Ngoài ra, còn có phần đấu giá đèn lồng nhằm gây quỹ giúp đỡ người nghèo, trao học bổng cho học sinh khó khăn hiếu học. Bên cạnh các nghi lễ, các hoạt động trong ngày Nguyên tiêu thể hiện tính cộng đồng đặc trưng của đồng bào dân tộc Hoa như: Biểu diễn ca kịch truyền thống, biểu diễn lân sư rồng, tổ chức đấu thỉnh đèn lộc, đố đèn, tuần lễ ẩm thực, diễu hành nghệ thuật đường phố… Theo Phó Chủ tịch UBND Quận 5 Nguyễn Võ Xuân Kỳ, năm 2023, Lễ hội Nguyên tiêu còn được tổ chức đa dạng với các hoạt động: Ðêm thơ Việt Nam với chủ đề "Gieo vần yêu thương-Sức sống ngày mới"; hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các quận có đông đồng bào người Hoa sinh sống như Quận 5, Quận 6, Quận 11; Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh xuất du; đấu thỉnh đèn lộc; Tuần lễ ẩm thực… Có thể nói Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên của thành phố. Lễ hội Nguyên tiêu-Di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào chuỗi sự kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc (Tết Nguyên đán) và là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ðây là niềm tự hào, phấn khởi của cộng đồng dân tộc Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận 5 nói riêng.

Ông Châu Văn Hai, nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc thành phố, nhận xét: Hơn 30 năm qua, Lễ hội Nguyên tiêu có sự tham gia của người Hoa, người Kinh và nhiều dân tộc khác sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm là Quận 5, mang giá trị gắn kết cộng đồng, giao lưu, giao thoa văn hóa của người Hoa nói riêng và với các cộng đồng khác nói chung. Thông qua lễ hội, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Hoa được giữ gìn và phát huy. Không gian văn hóa lễ hội là dịp để thể hiện, giới thiệu, lưu giữ các truyền thống văn hóa đặc sắc. Nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn, chế tác, kỹ thuật, sản vật đặc sắc, truyền thống được tạo ra và giới thiệu tại lễ hội, là sự kết hợp hài hòa, tạo nên một nét văn hóa đặc trưng giữa văn hóa Việt và văn hóa dân tộc Hoa. Tham gia Lễ hội "Cung nghinh Quan Thánh đế quân xuất du" tại Hội quán Nghĩa An, anh thanh niên trong vai "A Trệt bán hủ tíu" vui vẻ nói: Sau đại dịch, quãng thời gian khó khăn, được hòa vào không khí Nguyên tiêu này, tôi và bà con rất vui vì chính quyền các cấp quan tâm, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, góp phần vào công cuộc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc. Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa tuy tổ chức chính ở Quận 5 nhưng thu hút lượng rất lớn bà con dân tộc Hoa tại Quận 6, Quận 11, Quận 8 và hàng chục nghìn khách tham quan. Lễ hội trở thành sự kiện thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế thành phố. Ngay như tôi dù ở tận Quận 6 nhưng năm nào cũng vào Quận 5 tham gia cho vui.

Theo Ban Dân tộc thành phố: Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Quý Mão-năm 2023 là ngày hội, ngày vui không chỉ của đồng bào dân tộc Hoa trên địa bàn thành phố mà còn là ngày hội của nhân dân thành phố, đã trở thành nét đẹp văn hóa, nét đẹp truyền thống, đặc trưng; nhất là có sự đồng hành của Ban quản trị các Hội quán: Tuệ Thành, Nghĩa An, Nhị Phủ, Hải Nam, Sùng Chính, Ôn Lăng; các đơn vị nghệ thuật, các nghệ nhân, các nghệ sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia và hội viên, các chi hội trực thuộc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố… Tất cả cùng góp phần tạo nên một Lễ hội Nguyên tiêu đa dạng, phong phú về hình thức tổ chức, nhộn nhịp rộn ràng tiếng trống của các đoàn lân sư rồng, lung linh nhiều sắc mầu của đèn hoa, của các đoàn diễu hành biểu diễn nghệ thuật đường phố, tạo nên một không khí đặc trưng và ý nghĩa mở đầu cho một năm "thuận lợi và thành công"

                                                Theo:  nhandan.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.466.379
Tổng truy cập: