Tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM đang giới thiệu “Bộ sưu tập Dương
- Hà”, với 508 hiện vật trên tổng số gần 3.400 hiện vật được hiến tặng.
Một số hiện vật từ bộ sưu
tập. Ảnh: THUỲ ÂN
Đây là bộ sưu tầm lớn nhất, nhiều hiện vật nhất của các thời
kỳ, của các quốc gia,… mà bảo tàng này có được kể từ khi bảo tàng này được
thành lập.
“Bộ sưu tập Dương - Hà” thuộc sở hữu một gia đình nhân sĩ trí thức Nam Bộ là
Dương Minh Thới (1899 - 1976) và vợ là Hà Thị Ngọc (1902 - 1979), được gây dựng
từ 80 năm trước. Ông Phạm Hữu Công - Phó GĐ Bảo tàng Lịch sử - cho biết: “Trước
năm 1975, tại Sài Gòn, cùng việc sưu tầm, bảo vệ, truyền bá tình yêu đối với cổ
vật của học giả Vương Hồng Sển, bộ sưu tập Dương - Hà đã góp phần cổ vũ cho
phong trào tìm hiểu, sưu tầm cổ vật ở miền Nam Việt Nam. Ông bà Dương Minh Thới
sau đó đã giao phó quyền quản lý bộ sưu tập cho vợ chồng người con gái là bác
sĩ Dương Quỳnh Hoa (1930 - 2006, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 1976-1981)
và chồng là Huỳnh Văn Nghị. Năm 1996 - 1997, hai nhà sưu tập người Anh là John
Stevenson và John Guy đã giới thiệu nhiều món cổ vật của bộ sưu tập Dương - Hà trong
cuốn sách nổi tiếng: “Gốm Việt Nam - Một truyền thống biệt lập”. Bộ sưu tập
không chỉ có giá trị lớn về mặt kinh tế, đứng dưới góc độ văn hoá, việc sưu
tầm, gìn giữ, trao tặng cổ vật cho Nhà nước để mang ra trưng bày giới thiệu
rộng rãi cho công chúng thưởng ngoạn của gia đình ông bà Dương - Hà đã thể hiện
tấm lòng đối với văn hóa đất nước, một nghĩa cử mang đậm tính cách người Nam
Bộ”.
Trả lời câu hỏi vì sao bộ sưu tập được con cháu gia đình ông bà Dương - Hà
chính thức trao tặng cho bảo tàng từ tháng 3.2011, nhưng nay mới được mang ra
giới thiệu cho công chúng, ông Công giải thích: “Bộ sưu tập có nhiều hiện vật
hết sức quý hiếm, “hóc búa”, cần thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng!”.
Triển lãm kéo dài đến hết tháng 6.2013.
Nguồn: Lao Động