Năm làng nghề truyền thống Việt Nam: Những tháo gỡ.
Để chuẩn bị cho năm làng
nghề truyền thống Việt Nam 2012, sáng 28/7/2011, Ban truyền thông – Quan
hệ quốc tế đã có buổi họp với Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp
hội làng nghề Lưu Duy Dần tại trụ sở của Ban: số 15 C ngõ Bà Triệu,
P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trước
đó, Hiệp hội làng nghề Việt Nam tổ chức thành công Lễ phong tặng
danh hiệu làng nghề bao gồm danh hiệu nghệ nhân toàn quốc, các sản
phẩm làng nghề tinh xảo, các làng nghề tiêu biểu lần thứ 4 vào
tháng 7/2011. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới”, Hiệp hội làng nghề Việt Nam đề xuất năm làng nghề truyền
thống 2012 và kêu gọi các hội viên tham gia. Buổi họp giữa lãnh đạo Ban
truyền thông – Quan hệ quốc tế với ông Lưu Duy Dần về Năm làng nghề
truyến thống Việt Nam xoay quanh một số vấn đề còn khúc mắc và cách
tháo gỡ.
Cuộc
họp thống nhất quan điểm lấy quy hoạch làng nghề phát triển bền
vững là chủ đề chính của năm làng nghề truyền thống Việt Nam. Ngoài
ra, từ những tiềm năng và thực trạng của làng nghề, các thành viên
thống nhất một số chủ đề lớn như văn hóa du lịch làng nghề, xây
dựng thương hiệu, mẫu mã, môi trường làng nghề, đào tạo và truyền
dạy nghề… Tinh thần của các thành viên
thống nhất cần phải có tiêu chí
công nhận làng nghề truyền thống bao gồm lịch sử làng nghề, số lao
động làng nghề, nghệ nhân và sản phẩm đặc trưng…
Buổi
họp còn có nhiều ý kiến đóng góp về các hoạt động trong Năm làng
nghề truyền thống Việt Nam như ngày hội người đẹp làng nghề, Festival
tre Việt Nam Quốc tế, các hoạt động
văn hóa nghệ thuật dân gian…
Sau
đây là một số hình ảnh của cuộc họp.
THU
HOÀNG