TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
[Ảnh] “Nữ hoàng” lan hồ điệp xuống phố khoe sắc đón Tết
(Ngày đăng: 17/01/2022   Lượt xem: 333)

Hoa lan hồ điệp (được ví như “nữ hoàng” của loài hoa) có giá lên tới "trăm triệu" đã xuống phố phục vụ khách hàng chơi Tết Nhâm Dần 2022.
Hoa lan hồ điệp (được ví như “nữ hoàng” của loài hoa) có giá lên tới cả "trăm triệu" đã xuống phố phục vụ khách hàng chơi Tết Nhâm Dần 2022.
Hoa lan hồ điệp (được ví như “nữ hoàng” của loài hoa) có giá lên tới cả "trăm triệu" đã xuống phố phục vụ khách hàng chơi Tết Nhâm Dần 2022.
Những chậu hoa lan hồ điệp đã được các nhà vườn vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội bày bán, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Những chậu hoa lan hồ điệp đã được các nhà vườn vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội bày bán, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & đô thị, tại trên tuyến đường Cổ Linh (quận Long Biên, TP Hà Nội) các chủ vườn lan đã tất bật vận chuyển các chậu lan hồ điệp đến các địa điểm bán khắp Thủ đô để kịp cung ứng ra thị trường.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & đô thị, tại trên tuyến đường Cổ Linh (quận Long Biên, TP Hà Nội) các chủ vườn lan đã tất bật vận chuyển các chậu lan hồ điệp đến các địa điểm bán khắp Thủ đô để kịp cung ứng ra thị trường.
Năm nay những chậu hoa lan hồ điệp được cắm trên các thân gỗ  mang nét độc đáo có giá từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đang chờ "đại gia" đến rước.
Năm nay những chậu hoa lan hồ điệp được cắm trên các thân gỗ  mang nét độc đáo có giá từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đang chờ "đại gia" đến rước.
Chị Vũ Thùy Dương (chủ cửa hàng hoa lan hồ điệp trên đường Cổ Linh) cho biết: “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên từ đầu năm các nhà vườn đã điều chỉnh nhập số lượng phù hợp”.
Chị Vũ Thùy Dương (chủ cửa hàng hoa lan hồ điệp trên đường Cổ Linh) cho biết: “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên từ đầu năm các nhà vườn đã điều chỉnh nhập số lượng phù hợp”.
“Hoa lan hồ điệp cắm trên thân gỗ được cắm cầu kỳ, đẹp và độc đáo có giá khoảng 150 triệu đồng. Nếu có khách hàng hỏi mua sẽ có nghệ nhân về cắm hoa tại nhà theo yêu cầu của khách”. – Chị Dương cho biết thêm.
“Hoa lan hồ điệp cắm trên thân gỗ được cắm cầu kỳ, đẹp và độc đáo có giá khoảng 150 triệu đồng. Nếu có khách hàng hỏi mua sẽ có nghệ nhân về cắm hoa tại nhà theo yêu cầu của khách”. – Chị Dương cho biết thêm.
Lan hồ điệp vẫn là loài hoa được nhiều người ưa chuộng bởi hoa này đẹp và bền, nếu chăm sóc đúng theo quy cách có thể chơi nhiều tháng, dòng hoa này đa dạng màu sắc nên dễ dàng phối nhiều loại khác nhau, tạo thành những chậu cảnh Tết rực rỡ.
Lan hồ điệp vẫn là loài hoa được nhiều người ưa chuộng bởi hoa này đẹp và bền, nếu chăm sóc đúng theo quy cách có thể chơi nhiều tháng, dòng hoa này đa dạng màu sắc nên dễ dàng phối nhiều loại khác nhau, tạo thành những chậu cảnh Tết rực rỡ.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), những chậu hoa lan hồ điệp đã được các nhà vườn vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội bày bán, phục vụ nhu cầu của người dân chơi Tết.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), những chậu hoa lan hồ điệp đã được các nhà vườn vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội bày bán, phục vụ nhu cầu của người dân chơi Tết.
Những chậu hoa lan hồ điệp đủ sắc màu khoe sắc chờ chủ nhân đến rinh về nhà chơi Tết.
Những chậu hoa lan hồ điệp đủ sắc màu khoe sắc chờ chủ nhân đến rinh về nhà chơi Tết.
Năm nay người dân mua hoa lan hồ điệp về chơi Tết vẫn đông không kém năm ngoái.
Năm nay người dân mua hoa lan hồ điệp về chơi Tết vẫn đông không kém năm ngoái.
Theo anh Trịnh Đắc Hoàn (chủ vườn lan Nam Hoàn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội): “Tuy dịch Covid-19 có ảnh hưởng nhất định đến công việc buôn bán nhưng năm nay số lượng khách mua hoa lan hồ điệp về chơi Tết vẫn khá đông, vườn chúng tôi cung cấp ra thị trường hơn 1 vạn cây trong dịp Tết, năm nay dự kiến sẽ tăng lên 2 vạn vì nhu cầu khách mua đang tăng hơn so với năm ngoái”.
Theo anh Trịnh Đắc Hoàn (chủ vườn lan Nam Hoàn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội): “Tuy dịch Covid-19 có ảnh hưởng nhất định đến công việc buôn bán nhưng năm nay số lượng khách mua hoa lan hồ điệp về chơi Tết vẫn khá đông, vườn chúng tôi cung cấp ra thị trường hơn 1 vạn cây trong dịp Tết, năm nay dự kiến sẽ tăng lên 2 vạn vì nhu cầu khách mua đang tăng hơn so với năm ngoái”.
“Năm nay giá thành lan hồ điệp vẫn không có nhiều thay đổi so với các năm trước. Các chậu có giá thành cao bởi cách trang trí chậu lan tốn kém hơn. Trung bình 1 cành lan hồ điệp có giá từ 180.000 đồng-200.000 đồng/cành”. – Anh Hoàn cho biết thêm.
“Năm nay giá thành lan hồ điệp vẫn không có nhiều thay đổi so với các năm trước. Các chậu có giá thành cao bởi cách trang trí chậu lan tốn kém hơn. Trung bình 1 cành lan hồ điệp có giá từ 180.000 đồng-200.000 đồng/cành”. – Anh Hoàn cho biết thêm.
Trên thị trường hoa lan năm nay đa dạng, có rất nhiều kích cỡ. Chậu lan hồ điệp cỡ nhỏ, ít cành, dành cho các ngôi nhà nhỏ, có không gian hẹp.
Trên thị trường hoa lan năm nay đa dạng, có rất nhiều kích cỡ. Chậu lan hồ điệp cỡ nhỏ, ít cành, dành cho các ngôi nhà nhỏ, có không gian hẹp.
Những bình hoa nhỏ sẽ được vận chuyển trên xe máy, với những chậu lan "khủng" sẽ được đưa lên ô tô tải có thùng kín để chở về nhà cho khách, đảm bảo hoa không bị hỏng trong quá trình vận chuyển.
Những bình hoa nhỏ sẽ được vận chuyển trên xe máy, với những chậu lan "khủng" sẽ được đưa lên ô tô tải có thùng kín để chở về nhà cho khách, đảm bảo hoa không bị hỏng trong quá trình vận chuyển.
Lan hồ điệp là một loại hoa đẹp mang nhiều ý nghĩa tốt lành, tài lộc, mang những điều tốt lành, may mắn cho gia chủ thích hợp dùng để trưng trong ngày Tết cổ truyền.
Lan hồ điệp là một loại hoa đẹp mang nhiều ý nghĩa tốt lành, tài lộc, mang những điều tốt lành, may mắn cho gia chủ thích hợp dùng để trưng trong ngày Tết cổ truyền.

                                                  Theo:  kinhtedothi.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

11
Đang xem:
72.465.037
Tổng truy cập: