Đến hôm nay (30-11), xã viên HTX sản xuất thương mại
và dịch vụ chợ gốm làng cổ Bát Tràng và Công ty CP Sứ Bát Tràng (Tổng Công ty
Thương mại Hà Nội- Hapro) vẫn chưa đạt được sự thống nhất để thực hiện ký kết
hợp đồng thuê ki-ốt tại chợ gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
Theo kết luận của ông Dương Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm tại buổi họp
bàn giải quyết những vấn đề liên quan đến chợ gốm sứ Bát Tràng (văn bản số
251/TB-UBND ngày 6-11-2012), giao cho UBND xã Bát Tràng chủ trì họp với Công ty
cổ phần sứ Bát Tràng và HTX sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm làng cổ Bát
Tràng để bàn bạc thống nhất việc ký kết hợp đồng thuê ki-ốt. Trong quá trình
thương thảo ký hợp đồng, cần ưu tiên các hộ đang kinh doanh trong chợ gốm sứ
Bát Tràng và các hộ dân xã Bát Tràng có nhu cầu. Thời gian thực hiện xong trước
ngày 25-11-2005. Tuy nhiên, được biết, quá trình thương thảo 2 bên vẫn chưa
thống nhất được giá cả cho thuê ki-ốt hợp lý nên đã quá 5 ngày vẫn chưa tiến
hành được việc ký kết hợp đồng.

Đã quá 5 ngày theo thông báo của UBND huyện nhưng
hợp đồng thuê ki-ốt trong chợ gốm sứ Bát Tràng vẫn chưa được ký kết
Như Báo Hànộimới đã phản ánh, trong hai ngày 5 và 6-11 vừa qua, hơn 100 xã viên
HTX sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm làng cổ Bát Tràng đã đồng loạt đóng
cửa không kinh doanh để phản đối Công ty CP Sứ Bát Tràng đã cho đơn vị khác
thuê 5 ki ốt của xã viên đang kinh doanh tại chợ; bên cạnh đó, các xã viên HTX
không chấp nhận việc Hapro Bát Tràng tự đưa ra giá thuê ki-ốt mà phải do UBND
huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gia Lâm trên cơ sở các
quy định của UBND TP Hà Nội để xây dựng mức giá thuê ki-ốt phù hợp...
Hiện nay, các hộ xã viên HTX sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm làng cổ Bát
Tràng đã trở lại kinh doanh bình thường trong chợ và cũng đã chính thức thành
lập được Ban quản lý chợ.
Theo HNM