Thế nhưng, làng nghề Hà Nội lại đang đứng trước nguy cơ bị
mai một đi sự sáng tạo đặc trưng của sản phẩm.
Nhìn thấy thực tế đó, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức cuộc
thi "Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2012". Cuộc
thi đã kết thúc với những thành công bước đầu, mở ra triển vọng về một tương
lai những vùng đất nghề không phải đi gia công, sao chép lẫn nhau.
Phát huy và nâng cao giá trị làng nghề
Nâng cao tính sáng tạo, tính ứng dụng, tính thương mại của
sản phẩm TCMN là một trong những yêu cầu bức thiết đối với các làng nghề Việt
Nam hiện nay, nhất là trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc
tế. Đây cũng là mục tiêu quan trọng trong chương trình khuyến công địa phương
năm 2012 của UBND TP Hà Nội. Cụ thể, vừa qua, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức
cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2012".
Cuộc thi diễn ra từ tháng 5 - 10/2012. Sau 5 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận
được sự tham gia hưởng ứng của 89 đơn vị, cá nhân (33 doanh nghiệp và 56 cá
nhân, trong đó có 14 nghệ nhân) với tổng số 210 sản phẩm dự thi bao gồm các
nhóm sản phẩm gốm sứ, sơn mài, mây tre giang đan, khảm trai, gỗ mỹ nghệ, đồng
kim khí, thêu ren…

Những nghệ nhân đạt giải
cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2012".
Sự tham gia nhiệt tình của các nghệ nhân, doanh nghiệp cho
thấy họ đã nhận thức được tầm quan trọng của thiết kế mẫu mã sản phẩm trong
kinh doanh. Ở thời điểm thị trường hiện nay, người bán ngày một nhiều, trong
khi người mua ngày càng khó tính, một sản phẩm được thị trường thế giới chấp nhận,
không chỉ cần giá rẻ mà cần có mẫu mã đẹp, độc đáo và tính ứng dụng cao. Nhưng
đối với nhà sản xuất, ngoài đẹp và khác biệt, sản phẩm còn phải đáp ứng tính
thương mại, tức là khả năng sản xuất hàng loạt để phục vụ xuất khẩu. Thực tế ở
Việt Nam,
một số làng nghề lớn như gốm sứ, lụa, tranh… có những nghệ nhân tài giỏi, thực
sự tâm huyết với nghề, họ không ngừng sáng tạo để làm ra những sản phẩm mới,
đẹp. Thế nhưng những sản phẩm cho ra đời, đáng tiếc lại thường đề cao tính nghệ
thuật, sự độc đáo, ý nghĩa văn hoá của sản phẩm, các thiết kế sản phẩm mang
tính "độc nhất", trong khi khả năng ứng dụng và tính thương mại chưa
được chú ý nhiều.
Trong khi đó, đa phần các làng nghề còn lại do không có định
hướng rõ trong phát triển nên mạnh ai nấy làm, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt
mà không tính đến định hướng lâu dài. Hậu quả là nhiều năm trở lại đây không ít
làng nghề của Hà Nội rơi vào cảnh đình trệ sản xuất, mất dần các đơn hàng xuất
khẩu lớn. Hai nguyên nhân quan trọng hàng đầu gây nên tình trạng này là việc
thiếu thông tin thị trường và sự đơn điệu của mẫu mã sản phẩm. Không ít làng
nghề đã "chết dần chết mòn" vì các đơn hàng không đủ duy trì hoạt
động sản xuất, kinh doanh. Một khảo sát mới đây tại một số làng nghề ven đô cho
thấy, đã có trên dưới 30% các hộ sản xuất bỏ nghề. Nếu trước đây, gốm sứ làng
nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) vốn nổi tiếng là phát triển tốt và thích ứng
nhanh với cơ chế thị trường, kim ngạch xuất khẩu luôn dẫn đầu các làng nghề
trong cả nước, giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động thì giờ đây con số
đó chỉ còn một nửa và lượng khách mua hàng cũng sụt giảm, nhiều đơn hàng bị cắt,
lượng hàng tồn kho cao. Hay như làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông), các làng nghề mây
tre đan ở huyện Chương Mỹ, Phú Xuyên… đều trong cảnh đìu hiu vắng khách tham
quan, mua sắm và không còn nhiều những chuyến hàng xuất khẩu, nhiều máy móc bị
đắp chiếu, không ít lao động phải bỏ nghề đi tìm công việc khác.

Sản phẩm đoạt giải. Ảnh:
Hoàng Tùng
Cách đây vài năm, hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam được nhiều
nước trên thế giới ưa chuộng do sự mới lạ, độc đáo và giá rẻ nhưng đến nay, sức
hấp dẫn đã bị giảm nhiều. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do trong
thời gian qua rất nhiều mẫu mã chúng ta đã không có sự thay đổi. Đa số các sản
phẩm làm theo các mẫu mã có từ hàng chục, hàng trăm năm nay, các sản phẩm xuất
khẩu đa phần gia công theo mẫu có sẵn của đối tác, hoặc làm "nhái"
mẫu nước ngoài. Hệ lụy là ngành nghề này luôn ở thế bị động trên con đường
chinh phục thị trường tiêu thụ. Chúng ta có nghệ nhân, ngành nghề truyền thống
lâu đời nhưng lại bị động trong việc sản xuất. Một nghệ nhân nghề mây tre giang
đan ở Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đa phần các sản phẩm ở làng nghề được làm
theo kiểu cha truyền, con nối, lớp cũ truyền lại cho lớp mới nên lao động chỉ
thiên về kỹ thuật, sự khéo léo chứ không mấy ai nghĩ ra làm cái gì mới, cái gì
đẹp hơn. Một số mẫu mã mới xuất hiện gần đây chủ yếu do đối tác nước ngoài đặt
hàng, các cơ sở sản xuất chỉ đóng vai trò gia công và nhận tiền công, chứ không
biết giá bán trên thị trường là bao nhiêu. Một số mẫu mã mới được thiết kế sau
khi tham khảo, được thị trường chấp nhận lại lập tức bị các cơ sở khác bắt
chước.
Hậu quả là ngoài việc mất dần khách hàng, giá trị mang lại
ít, chúng ta còn có nguy cơ gặp rắc rối về mặt pháp lý (nếu sao chép). Vì vậy,
các chuyên gia cho rằng, để hàng TCMN Việt Nam vào được bất kỳ quốc gia, vùng
lãnh thổ nào, cần phải xâm nhập thị trường, tìm hiểu thị hiếu của khách hàng
nơi đó, để sản phẩm ra đời có sức cạnh tranh nhất…
Khơi dậy tính sáng tạo sản phẩm
Nhìn nhận được thực tế đó, UBND TP Hà Nội đã tăng cường
tuyên truyền và hỗ trợ các làng nghề trong việc tìm ra mẫu mã mới phù hợp với
thị hiếu khách hàng, cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà
Nội năm 2012" là khởi đầu đầy hứng khởi. Sau khi chọn lọc được hơn 200 sản
phẩm dự thi, Sở Công Thương Hà Nội đã mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực
thiết kế TCMN đến từ trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Hội Mỹ thuật Việt
Nam, Hiệp hội Xuất khẩu hàng TCMN Việt Nam tham gia xem xét, đánh giá và đóng
góp đối với các sản phẩm dự thi. Nhiều sản phẩm đã được chỉnh sửa theo ý kiến
của chuyên gia, đem lại sự hoàn hảo hơn trong mẫu mã. Việc đánh giá, chấm điểm
cũng do các chuyên gia thiết kế mỹ thuật hàng đầu thực hiện.
Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo đã trao 41 giải thưởng cho
các tác phẩm, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 35 giải Khuyến
khích. Ông Hoàng Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp (Sở Công Thương Hà Nội) cho biết, đơn vị thường trực tổ chức cuộc
thi đánh giá: Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Hội, Hiệp
hội trên địa bàn; quy tụ sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, cá nhân sản
xuất, kinh doanh sản phẩm TCMN trên địa bàn Hà Nội, trong đó có nhiều doanh
nghiệp xuất khẩu và các nghệ nhân. Các sản phẩm dự thi đa phần có thiết kế mới,
trong đó 6 sản phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba có thiết kế mới 100% trong năm 2012.
Chủng loại cũng như chất liệu sản phẩm dự thi rất đa dạng, phong phú, nhiều sản
phẩm có chất liệu rất độc đáo, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh
đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như một số nhóm sản phẩm dự thi còn ít
như đá, sừng mỹ nghệ, đồng kim khí, dệt lụa tơ tằm…; một số sản phẩm có mẫu mã
không mới…
Ông Hoàng Xuân Thủy đánh giá cuộc thi đã góp phần khơi dậy
tính sáng tạo của các doanh nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực TCMN,
tạo ra những mẫu sản phẩm TCMN có tính mới, độc đáo, sáng tạo. Mặc dù là năm đầu
tiên Hà Nội tổ chức một cuộc thi, song các kết quả đạt được đã vượt mục tiêu đề
ra. Với những kết quả này, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng có thêm luồng gió
mới đến các làng nghề vốn đang gặp nhiều khó khăn hiện nay, đưa các sản phẩm
TCMN của chúng ta đến gần hơn với nhu cầu của người tiêu dùng trong nước cũng
như quốc tế.