TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
(75)- Nghề làm tượng ông Công, ông Táo bằng đất sét
(Ngày đăng: 24/01/2021   Lượt xem: 269)

Các nghệ nhân phải nhào đất sét, in, phơi, nung... để có được tượng ông Công, ông Táo phục vụ người tiêu dùng.

Lam tuong ong Tao anh 1

Mỗi độ Tết đến, người dân làng Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lại tất bật làm tượng ông Công, ông Táo để phục vụ người dân cúng lễ cuối năm.

Lam tuong ong Tao anh 2

Làng nghề truyền thống Địa Linh còn lại 4 gia đình là anh em ruột còn lưu giữ nghề làm tượng ông Táo bằng phương pháp thủ công. Sản phẩm của họ cung cấp cho thị trường Huế và nhiều địa phương trong cả nước.

Lam tuong ong Tao anh 3

Bà Hoàng Thị Lượng (54 tuổi, một thợ thủ công lâu năm) cho hay nghề làm tượng ông Táo quá vất vả nhưng thủ nhập không được bao nhiêu. "Trước đây, làng Địa Linh có nhiều gia đình làm nghề này nhưng hiện tại chỉ còn 4 gia đình còn trụ lại với nghề", bà Lượng tâm sự.

Lam tuong ong Tao anh 4

Sau công đoạn nhồi đất sét, các nghệ nhân sẽ cho đất vào khuôn để in ra các bức tượng. Sau đó, tượng được phơi nắng cho sản phẩm khô ráo, không hư hỏng, méo mó.

Lam tuong ong Tao anh 5

Theo các nghệ nhân, giai đoạn quan trọng nhất quyết định sản phẩm đẹp, hoàn chỉnh là nung tượng. Mỗi lần nung, trong lò có khoảng 2.000-3.000 tượng được xếp chồng lên nhau.

Lam tuong ong Tao anh 6

Theo nghệ nhân Võ Văn Nhựt, giai đoạn nung tượng rất quan trọng. Việc bỏ trấu vào lò thường xuyên sẽ giúp tượng được chín đều. "Chúng tôi phải thay phiên nhau canh lò nung tượng để giữ lửa được cháy đều. Một sản phẩm đẹp hay không thì quan trọng nhất là giai đoạn này", ông Nhựt chia sẻ.

Lam tuong ong Tao anh 7

Tượng ông Công, ông Táo có 2 loại là tượng sơn mài và tượng vẽ. Trong đó, tượng vẽ đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ trong việc sơn màu, rắc kim tuyến cho tượng.

Lam tuong ong Tao anh 8

Theo các nghệ nhân, giá thành tượng ông Công, ông Táo dao động từ 1.500 đến 7.000 đồng/tượng. Sản phẩm sau khi ra lò được các thương nhân về mua để phân phối đi nhiều tỉnh thành trước ngày 23 tháng chạp.

Lam tuong ong Tao anh 9

Chị Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi) cho biết mỗi dịp Tết đến, gia đình chị thường làm gần 40.000 tượng ông Công, ông Táo để bán ra thị trường. Tuy nhiên, năm nay thời tiết mưa lũ nhiều nên số lượng tượng làm ra không được như mọi năm.

Lam tuong ong Tao anh 10

Theo tín ngưỡng của người Việt Nam, Táo quân được xem là vị thần cai quản việc bếp núc và luôn được thờ ở gian bếp mỗi gia đình. Vào ngày 23 tháng chạp (âm lịch) hàng năm, người dân sẽ đưa ông Công, ông Táo về trời.

Lam tuong ong Tao anh 11

Tượng ông Công, ông Táo khi thành phẩm.

                                          Theo:  zingnews.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

20
Đang xem:
72.465.525
Tổng truy cập: