Khai quật
khảo cổ học tháp Pô Đam là một phần công việc quan trọng phục vụ cho việc xây
dựng dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy tác dụng của nhóm đền tháp Chăm Pô Đam.
Mới đây,
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có văn bản (số
1407/CVHTTDL-BT, ngày 16/10) gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản
Văn hoá về việc khai quật khảo cổ học tháp Pô Đam (Pô Tằm) ở Bình Thuận.

Nhóm đền tháp Pô Đam.
Theo đó,
trong thời gian qua, khi xây dựng bờ tường chắn đất đá do mưa lũ nhiều năm làm
xói lở để giữ phần chân đế và chống sụt lở cho nhóm đền tháp Chăm Pô Đam (Pô
Tằm) xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, đơn vị thi công đã phát hiện một số dấu tích
xây bằng gạch Chăm chìm dưới lòng đất. Bảo tàng Bình Thuận đã tiến hành khảo
sát và phát hiện hai bức tường gạch nằm ở hướng Đông, đoạn giữa nhóm tháp Bắc
và nhóm tháp Nam, ở độ cao 37m so với mực nước biển. Hai bức tường gạch cao
190cm, rộng 65cm, khoảng cách trong lòng 246cm. Trong lòng có nhiều lớp gạch
được đặt bằng phẳng và chồng lên nhau, phía dưới tường gạch đặt nhiều viên đá
tảng lớn,
Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã mời các chuyên gia của Cục Di sản văn hóa và
Viện Khảo cổ đến khảo sát, nghiên cứu và nhận thấy đây là một phát hiện quan
trọng và có khả năng ảnh hưởng lớn đến kết cấu và việc nghiên cứu tổng thể về
lịch sử kiến trúc và nghệ thuật của nhóm đền tháp này mà từ trước đến nay vẫn
còn một số nội dung đang tranh luận, cần phải làm rõ. Đây cũng là một phần công
việc quan trọng phục vụ cho việc xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy tác
dụng của nhóm đền tháp Chăm Pô Đam. Dó đó Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình
Thuận đề nghị Bộ VHTTDL và Cục Di sản văn hóa quan tâm, giải quyết.
Theo langviet