Đền là di tích gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử: nơi thành lập Chi bộ Đảng của xã Thanh Lưu xưa, trong kháng chiến là nơi làm việc của các cấp chính quyền, trụ sở của hội văn nghệ tỉnh và liên khu 4, xưởng quân giới quân đội, trường học… Ảnh: Huy Thư
Đền gồm cổng tam quan, hạ điện và thượng điện, đã được trùng tu nhiều lần. Hạ điện 3 gian nằm ngang, thượng điện 3 gian nằm dọc. Bộ khung đền trụ vững trên 22 cột cái là một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ đồ sộ và độc đáo, trong đó, mỗi bộ phận là một tiểu tác phẩm. Trong ảnh: Hoa văn chạm trổ trên kẻ trước. Ảnh: Huy Thư
Một con nghê được chạm nổi trên kẻ hiên trước, trông rất sống động và uyển chuyển. Ảnh: Huy Thư
Cá chép vờn sóng được chạm nổi trên các kẻ hiên. Ảnh: Huy Thư
Bên trong hạ điện và thượng điện, trên các xà, cột, vì cột đều được chạm trổ rất đẹp. Ảnh: Huy Thư
Theo: baonghean.vn