Để ký ức tỏa sáng,
việc nhận biết được nội dung của Mộc bản, tự hào về các địa điểm khởi
nghĩa Yên Thế, tự hào về an toàn khu để làm rạng rỡ mảnh đất, con người
Bắc Giang trong thời đại mới là điều lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bắc Giang
đang nỗ lực thực hiện.
Ngày hội lớn của đồng bào
và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức từ ngày 6/10 -
8/10/2012 với điểm nhấn là buổi lễ công bố 3 di sản được tôn vinh. Đó là
Lễ đón nhận Mộc bản chùa Vĩnh nghiêm là Di sản tư liệu ký ức thế giới
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp
Quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế; Quyết định công
nhận 16 xã thuộc huyện Hiệp Hòa là An toàn khu II và Ngày hội VHTTDL các
dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ V – 2012.
 |
| Lễ
đón nhận Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu
vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra vào ngày 07/10/2012 tại chùa Vĩnh
Nghiêm, xã Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. |
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
được gắn với ngôi chùa Vĩnh Nghiêm, thuộc xã Trí Yên, huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang, được mệnh danh là “Đại danh lam cổ tự” nổi tiếng khắp cả
nước.
Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm
với số lượng 3.050 mộc bản gồm 9 đầu sách lớn thuộc 2 loại kinh sách
chính đó là kinh sách có từ Trung Hoa, Ấn Độ được các phật tổ thiền phái
Trúc Lâm sáng tác truyền lại theo tư tưởng Việt Nam. Mỗi bản có 2 mặt
khắc chữ Hán-Nôm âm bản, khắc ngược, gồm nhiều nội dung y học, văn học,
bùa chú, luật giới nhà phật. Những mộc bản là bảo vật vô giá của Quốc
gia giúp nhiều đời sau hiểu một cách chính xác và đầy đủ về lịch sử phật
giáo Việt Nam, thiền phái Trúc Lâm, thân thế và sự nghiệp của phật
hoàng Trần Nhân Tông và các danh nhân lịch sử, văn hóa của đất nước,
lịch sử nghề khắc in mộc bản.
Tháng 5/2012, tổ chức
UNESCO đã công nhân Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản Tư liệu ký ức thế
giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Di tích, cụm di tích lịch sử văn hóa gắn với cuộc khởi nghĩa Yên Thế
Di tích về khởi nghĩa nông
dân Yên Thế là nơi đã diễn ra cuộc khởi nghĩa nông dân chống Thực dân
Pháp xâm lược kéo dài suốt 30 năm vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
(1884 – 1913) do vị anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám lãnh đạo.
Hệ thống di tích liên quan
đến cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế là hệ thống di tích được công bố
trên một địa bàn rộng lớn bao gồm nhiều địa điểm, nhiều loại hình di
tích khác nhau, bao gồm các làng mạc, đồn lũy liên hoàn, những đền,
chùa, miếu, động và cả nghĩa địa của binh sĩ người Pháp và người Việt…
Các di tích tiêu biểu như đồn Phồn Xương, đồn Hố Chuối, chùa Lèo, đình
Dĩnh Thép, chùa Thông, đồn Hom, đền Thề, động Thiên Thai, đền Cầu Khoai
(Yên Thế); Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám, cụm di tích Cầu Vồng,
đền thờ Cả Trọng, ao Chấn Ký, nghĩa địa Pháp, Đồi Phủ… (Tân Yên); đình
Đông (Việt Yên); chùa Kem (Yên Dũng).
 |
| Đền Thề-nơi mà trước khi ra quân, Hoàng Hoa Thám làm lễ cho nghĩa quân cắt máu ăn thề. |
Những dấu tích, những địa
điểm lịch sử về phong trào khởi nghĩa Yên Thế đã được Thủ tướng Chính
phủ ký Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 công nhận Di tích lịch sử
Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế là Di tích quốc gia đặc biệt.
An toàn khu II Hiệp Hòa
Trước Cách mạng Tháng Tám
năm 1945, An toàn khu II (Hiệp Hòa) là địa bàn quan trọng để Trung ương,
Xứ ủy và Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ đóng trụ sở làm việc; nơi tổ
chức các lớp huấn luyện chính trị, hội họp… Đây cũng là nơi nuôi giấu,
bảo vệ an toàn cho cán bộ cấp cao của Đảng thời kỳ đó. Từ năm 1938 đến
1945, các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Ngô Thế Sơn, Trương
Công Lệnh, Lê Hoàng, Hà Thị Quế, Nguyễn Trọng Tỉnh, Nguyễn Thị Thuận, Lê
Thanh Nghị… về đây tuyên truyền, gây dựng phong trào cách mạng, được
nhân dân che chở, bảo vệ an toàn.
Lễ đón nhận các sự kiện
văn hóa và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang là sự
kiện văn hóa chính trị trọng đại. Các giá trị văn hóa của tỉnh Bắc Giang
được tôn vinh, có cơ hội bảo tồn và phục dựng. Qua đó, nhân dân cả nước
và bạn bè quốc tế hiểu hơn về di sản văn hóa của dân tộc.
Chương trình Lễ đón nhận các sự kiện văn hóa và Ngày hội VHTTDL các dân tộc
tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2012
* Ngày 06/10/2012:
- 7h30’:
Khai mạc các hoạt động thể thao; Khai mạc Triển lãm sinh vật cảnh, tại
Quảng trường 3-2, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- 14h00’: Tổ chức dâng hương tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Yên Trí, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- 16h00’: Tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại TP. Bắc Giang.
- 20h00’: Khai mạc Lễ đón nhận các sự kiện văn hóa và Ngày hội.
Chương trình
Nghệ thuật “Bắc Giang - Ký ức tỏa sáng” (Tường thuật trực tiếp trên kênh
VTV2, VTV4 Đài THVN, trên sóng Đài PTTH Bắc Giang, Hà Nội), tại sân
khấu Quảng trường 3-2, đường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang.
* Ngày 07/10/2012:
- 7h30’: Khai mạc Ca múa nhạc dân gian, tại Hội trường nhà khách UBND tỉnh.
- Khai mạc “Hội thảo Liên kết phát triển du lịch Hà Nội – Bắc Giang – Lạng Sơn”, tại Phòng Hội thảo Nhà khách.
- Trình diễn Di sản văn hóa Quan họ, Ca trù tại mô hình Đình làng Việt, Quảng trường 3-2, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang.
- 9h00’:
Tổ chức Lễ đón nhận bằng Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là di sản ký ức thế
giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Đại lễ cầu siêu Quốc thái dân
an, tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
(Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Bắc Giang).
- 20h00’:
Chung kết cuộc thi “Người đẹp Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc
Giang năm 2012” (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Bắc Giang).
* Ngày 08/10/2012:
- 20h00’: Bế mạc Lễ đón nhận các sự kiện văn hóa và Ngày hội (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Bắc Giang).
Theo Langvietonline.vn