TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Nhộn nhịp thị trường đồ trang trí Tết
(Ngày đăng: 17/01/2020   Lượt xem: 247)
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần nên thị trường đồ trang trí khá nhộn nhịp với các mặt hàng phục vụ Tết.
 
Khảo sát tại một số tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng trang trí như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược… cho thấy, các cửa hàng kinh doanh đã bày bán các sản phẩm đồ trang trí Tết với nhiều mẫu mã, chủng loại, màu sắc bắt mắt. Cũng như mọi năm, những mặt hàng phổ biến được người tiêu dùng lựa chọn là đèn lồng, dây đèn cá chép, dây trang trí, đôi câu đối đỏ hay cả những chiếc phong bao lì xì. Đặc biệt, linh vật Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là biểu tượng con chuột nên hầu hết sản phẩm trang trí đều có hình ảnh con chuột được in cách điệu trên những phong bao lì xì, giấy dán tường, dây treo cây đào, mai…
Chị Thanh, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Tết trên phố Hàng Mã cho hay, năm nay giá bán các đồ trang trí Tết dù có nhiều mẫu mã đa dạng, thiết kế cầu kỳ, bắt mắt hơn nhưng khung giá vẫn tương đối ổn định và có nhiều mức giá, từ bình dân đến cao cấp. Cụ thể, câu đối 80cm giá 240.000 đồng/đôi, dây đèn led trong 160.000 đồng/dây, những sản phẩm dây treo trang trí hình chuột có giá dao động từ 30.000 - 200.000 đồng/sợi tùy kích thước và kiểu dáng, dây treo túi vàng giá 15.000 - 20.000 đồng/dây, bao lì xì in hình con chuột ngộ nghĩnh có giá từ 10.000 - 50.000 đồng/xấp. Đặc biệt, năm nay trên thị trường còn xuất hiện những con chuột bằng gỗ được thiết kế ngộ nghĩnh và gắn đồng xu xung quanh, được đặt trang trí ở bàn làm việc hoặc phòng khách của gia đình với thông điệp “cầu một năm bình an, phát tài, phát lộc”. Hiện chuột gỗ đang được bán với giá từ 800.000 - 2 triệu đồng/sản phẩm. Ngoài ra, đèn lồng được thiết kế bắt mắt cũng là một trong những món đồ trang trí được khá nhiều gia đình lựa chọn, có giá từ 150.000 - 350.000 đồng/cặp.
Bên cạnh những loại đồ trang trí nhà cửa, các loại hoa giả để trang trí cũng được nhiều người quan tâm. Những năm gần đây, mặt hàng hoa giả ngày càng thu hút một lượng lớn người tiêu dùng. Cụ thể, chùm ngũ quả giả 33.000 đồng/chùm, cành hoa giả 20.000 đồng/cành, hoa tulip giá 50.000 đồng/cành, chậu mai, chậu đào giá từ 190.000 - 500.000 đồng/chậu...
Được biết, thị trường đồ trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý khá đa dạng mẫu mã nhưng hầu hết các sản phẩm chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, lượng hàng nội địa vẫn chỉ chiếm số lượng nhỏ, nguyên nhân là do sản phẩm từ Trung Quốc có mẫu mã đa dạng phong phú hơn, thay đổi theo thị hiếu từng năm mà giá thành lại rẻ hơn hàng Việt nên được khách hàng ưa chuộng. Điều đó cho thấy, để chiếm lĩnh thị trường, các DN, làng nghề Việt Nam cần đẩy mạnh cải tiến mẫu mã, nắm bắt thị hiếu, từ đó sản xuất ra sản phẩm phù hợp.
                                                                          Theo: kinhtedothi.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

6
Đang xem:
72.464.869
Tổng truy cập: