TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Bình Định sẽ dựng bức phù điêu khổng lồ vào vách núi
(Ngày đăng: 04/08/2019   Lượt xem: 168)

Tỉnh Bình Định dự kiến dựng bức phù điêu khắc vào vách núi trong nội thành TP Quy Nhơn.

Ngày 2-8, ông Nguyễn Quang Trung, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Bình Định, cho biết đơn vị đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để thi công công trình phù điêu vách núi với chủ đề "Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc".

Bình Định sẽ dựng bức phù điêu khổng lồ vào vách núi - Ảnh 1.

Vách núi ngay ngã 5 Đống Đa (TP Quy Nhơn) sắp tới sẽ có bức phù điêu với chủ đề "Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc"

Bức phù điêu có tổng chiều dài 81,5 m; vị trí cao nhất 35 m; hệ thống sân vườn, cảnh quan kiến trúc phụ trợ khoảng 3.000 m2. Vị trí lắp đặt bức phù điêu này tại vách núi ngay ngã 5 Đống Đa, TP Quy Nhơn – nơi có lưu lượng giao thông nhiều nhất Bình Định.

Theo ông Trung, dự kiến công trình sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2020. "Đây sẽ là bức phù điêu độc đáo của Việt Nam. Độc đáo về vị trí, chất liệu, cách thể hiện tác phẩm. Bức phù điêu được thể hiện bằng chất liệu đá tự nhiên, quy mô lẫn hình thức hoành tráng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…" - ông Trung nhấn mạnh.

Lý giải về việc tại sao lại chọn chủ đề "Lạc Long Quân - Âu Cơ", Chánh Văn phòng Sở VH-TT Bình Định cho biết hiện nay, ở khúc ruột miền Trung này vẫn chưa có một công trình nào độc đáo về Quốc tổ. Đây là cái kế thừa từ đợt thi năm 2017 mới xác định được chủ đề này.

Bình Định sẽ dựng bức phù điêu khổng lồ vào vách núi - Ảnh 2.

Khung cảnh bức phù điêu với chủ đề "Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc" sau khi được hoàn thành

Ông Trung cho biết thêm: "Về chủ trương, UBND tỉnh và Tỉnh ủy Bình Định cũng như Bộ VH-TT-DL đã đồng ý. Khi thực hiện dự án, tỉnh sẽ bố trí kinh phí cụ thể theo từng giai đoạn, ngoài ra dự án cũng sử dụng kinh phí xã hội hóa".

Về kinh phí thực hiện dự án, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết địa phương đang giao khảo sát lập hồ sơ dự án nên chưa có con số cụ thể.
                                                                        Theo: nld.com.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.459.711
Tổng truy cập: