Hội chợ Nông sản và Thủ công mỹ nghệ khu vực phía Bắc năm 2012:Đậm sắc màu dân tộc
(Langnghevietnam.vn)- Hội chợ Nông sản và Thủ công Mỹ nghệ khu vực phía Bắc 2012- quen thuộc, thân thương với những sản phẩm truyền thống, đậm sắc màu dân tộc từ các vùng miền khác nhau trong cả nước.
Hội chợ được tổ chức từ 27/9 đến 01/10/2012 tại Khu Hội chợ
triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà
Nội). Hội chợ có sự tham gia của hơn 100
đơn vị với gần 200 gian hàng. Mỗi đơn vị mang đến trưng bày, giới thiệu tại Hội
chợ những sản phẩm đặc trưng của mỗi vùng miền, làng nghề truyền thống.

Quang cảnh hội chợ
Với cách bố trí khoa học, các gian hàng được sắp xếp thành
khu như: khu gốm sứ pha lê thủy tinh; khu điêu khắc, trạm khảm từ đá, gỗ, sừng;
khu hàng mây tre nứa lá, dệt thổ cẩm, lụa…. Các mặt hàng được bày bán, giới
thiệu tại hội chợ gồm có hàng nông, lâm, thủy sản; thực phẩm chế biến, tươi
sống; giống cây trồng vật nuôi;…
Chị Hà chủ gian hàng nước mắn Phú Quốc chia sẻ “Đến với Hội chợ, công ty mình muốn bán sản
phẩm nhưng quan trọng hơn cả là giới thiệu và quảng bá thương hiệu, sản phẩm
nước mắm Phú Quốc”. Nằm ở vị trí đầu tiên của khu hội chợ, gian hàng cây
giống Bến Tre lúc nào cũng tấp nập người đến thăm quan và mùa hàng. Chị Thúy
chủ gian hàng, tay lựa các cây khế giúp khách, miệng sởi lởi kể “Trong cửa hàng cây của chị, cây ăn quả được
ưa chuộng nhất. Phần lớn khách hàng là người dân các tỉnh lân cận. Hôm qua, một
khách hàng ở Nam
Định mua một lúc 100 cây thanh long”.

Sản phẩm mành tre
Bắc Giang
Đến với hội chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh còn có cơ
hội giao lưu, hợp tác trong sản xuất, học hỏi kinh nghiệm. Chúng tôi vô cùng
bất ngờ khi chị Nùng chủ gian hàng thổ cẩm Mai Châu, Hòa Bình nói chuyện bằng
tiếng dân tộc rất vui vẻ với bà chủ của hàng thổ cẩm của gian hàng thổ cẩm Nghệ
An. Hỏi ra, chị cho biết “Bọn chị đều là
người dân tộc Thái, tuy ở các tỉnh thành khác nhau nhưng đều nói chung một thứ
tiếng. Với bọn mình, Hội chợ vừa là cơ hội bán hàng, vừa tạo điều kiện để giao
lưu học hỏi kinh nghiệm”.Qua Hội chợ, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến,
kinh doanh hàng nông sản và thủ công mỹ nghệ có cơ hội quảng bá, giới thiệu
thương hiệu và sản phẩm, giới thiệu công nghệ sản xuất chế biến và tay nghề chế
tác thủ công.

Gian hàng tranh
kính nghệ thuật
Trong không gian đận sắc màu truyền thống đó, những gia đình
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ chính là những người bán hàng. Vì vậy khách hàng
đến đây không những được thưởng thức các sản phẩm truyền thống của dân tộc mà
độc đáo hơn người thăm quan mua sắm được nghe giới thiệu về cách làm, được xem
người thợ thực thực hiện quá trình làm ra sản phẩm.

Khu rau quả sạch
Bác Nguyễn Thị Mai ở Cầu Giấy cho biết “Hội chợ tập hợp được rất nhiều cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.
Đến với hội chợ, tôi được trải nghiệm các sản phẩm của tất cả các vùng miền
trong cả nước”. Hàng hóa đem đến hội chợ đa dạng, độc đáo. Quan trọng hơn
cả, với người mua hàng sản phẩm ở đây có giá cả rất hấp dẫn. Cầm sản phẩm chè
lam trên tay, cô Hoa ở Ba Đình vui vẻ cho biết “Đây là đặc sản của Bắc Giang, rất ngon, có giá 15 nghìm một gói cũng
không đắt”

Các sản phẩm đá quý
Theo ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, “Trước bối cảnh khó khăn chung của các làng
nghề trong cả nước, hội chợ này sẽ tạo sự gắn kết giữa phát triển sản xuất với
nhu cầu, thị hiếu của thị trường. Qua đó nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề
Việt Nam.
Là cơ hội để các nghệ nhân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm thủ công
mỹ nghệ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp liên kết
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”.
Bên cạnh bán hàng, nhiều hoạt động sôi nổi khác cũng diễn ra
đồng thời trong suốt quá trình tổ chức Hội chợ như: Trình diễn một số làng nghề
tiêu biểu, tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, tổ chức
cho các nghệ nhân, thợ thủ công tham quan, giao lưu tại hội chợ và tham quan
làng nghề tiêu biểu,...
Ngọc Lan