TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Chổi bông sậy Cồn Nhỏ, Phú Bình bội thu dịp Tết
(Ngày đăng: 11/01/2019   Lượt xem: 290)
Nếu có dịp đến An Giang hãy ghé qua làng chổi Phú Sơn để cảm nhận không khí đông vui, náo nhiệt những ngày giáp tết. Các hộ dân nơi đây thường mong tết bởi lẽ đây là thời điểm mang lại thu nhập cao trong năm.

Thời điểm này, các hộ dân bó chổi bông sậy Cồn Nhỏ (xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lại tất bật với những công việc cuối năm. Hai tháng cận tết là khoảng thời gian “bội thu” của bà con nhân dân nơi đây, lợi nhuận một tháng có thể lên đến 30 – 50 triệu đồng.

Nghề bó chổi bông sậy Cồn Nhỏ được mệnh danh là làng nghề truyền thống “độc đáo” nhất miền Tây, bởi lẽ theo thời gian, chổi bông sậy không chững lại mà nó còn phát triển mạnh và khẳng định được vị thế trên thị trường, đến hiện tại các hộ dân vẫn sống chủ yếu bằng thu nhập từ nghề làm chổi.

Các hộ dân nơi đây làm chổi quanh năm, khoảng tháng 11 âm lịch trở đi bắt đầu đổ xô cho vụ tết. Bên cạnh các hộ nhỏ làm tại nhà, trong vùng có 4 vựa lớn giúp giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người dân trong vùng.

Hơn 20 năm theo nghề truyền thống, chị Huỳnh Thị Út đã mạnh dạn đầu tư để phát triển nghề của gia đình. Với 4 nhân công làm xuyên suốt, trung bình một tháng cho ra tầm 10.000 – 15.000 cây, tháng cao điểm cận tết gần 30.000 cây. Chị Út cho biết, gia đình chị làm khoảng 8 loại chổi khác nhau, thông thường sẽ tùy vào nhu cầu của khách đặt để làm, giá chổi bỏ sĩ dao động từ 16.000 – 40.000 đồng/cây còn bán lẻ tầm 35.000 – 60.000 đồng/cây.

Theo chị Út, làm chổi giàu hay nghèo phụ thuộc vào mức đầu tư nguyên liệu, nếu bỏ nhiều thì lợi nhuận thu về rất cao. Trung bình một tháng, trừ chi phí gia đình chị Út thu về 10 – 15 triệu đồng tiền lời, tết đạt mức hơn 30 triệu đồng.

Các hộ gia đình đang tất bật cho những đơn hàng cuối năm.

Một trong những vựa lớn nhất vùng có thể kể đến gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh, chị là thế hệ thứ 3 trong nhà kế tục nghề truyền thống của ông cha. Chị Oanh cho biết, một ngày, 30 nhân công trong nhà chị làm ra 2.000 – 3.000 cây chổi, những tháng cận tết tăng lên khoảng 4.000 cây. Trung bình một tháng chị xuất ra 100.000 cây với nhiều mẫu mã đa dạng khác nhau.

Chị Oanh tiết lộ, một tháng nếu trừ chi phí nhà chị thu về hơn 20 triệu đồng tiền lời, tháng tết tầm 30 - 40 triệu đồng. “Nhu cầu hàng tết rất lớn nên thời điểm này trở đi phải làm tất bật để kịp đơn hàng, trung bình một nhân công có thu nhập từ 6 – 10 triệu đồng/tháng tùy vào năng suất và kinh nghiệm làm”, chị Oanh nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh, ngụ xã Phú Bình theo nghề làm chổi gần 15 năm nay, dù không giàu nhưng nhờ nghề truyền thống mà chị có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học. Chị Thanh làm công đoạn bó chổi, thu nhập khoảng 120.000 đồng/ngày, tháng tết tầm 200.000 đồng trở lên.

Theo tương truyền, nghề làm chổi Cồn Nhỏ bắt nguồn từ một số hộ dân trong vùng, sau đó chuyền tay nhau và phát triển thành làng nghề. Cụ Nguyễn Văn Đợi năm nay đã trên 80 tuổi, cụ là một trong số những nghệ nhân thâm niên trong vùng còn sót lại. Hai tay run run cột bó chổi, cụ nói: "Ngày xưa thì mình làm chổi nuôi con, giờ con làm chổi nuôi lại mình. Nghề này ngày xưa khổ lắm, giờ thấy con cháu phát triển cũng mừng".
                                                               Theo: thegioitiepthi.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.465.250
Tổng truy cập: