TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Làng gốm truyền thống hối hả làm heo đất cho thị trường dịp Tết Kỷ Hợi
(Ngày đăng: 02/01/2019   Lượt xem: 755)

Nghề làm heo đất ở Bình Dương đã có hơn nửa thế kỷ. Những ngày này, tranh thủ trời nắng những người làm nghề gốm truyền thống đang hối hả sản xuất hàng cho dịp Tết Kỷ Hợi.

Sản phẩm từ đất độc đáo này được các lò gốm ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương sản xuất. Đất sét được nhào nặn đổ vào các khuôn phơi ngoài trời nắng khoảng 3 giờ, chờ đông cứng rồi đưa vào lò nung liên tục từ 10 đến 12 giờ.
Sản phẩm độc đáo cho dịp tết cổ truyền được làm từ đất sét.
Sản phẩm độc đáo được làm từ đất sét.

Chị Lê Thị Tuyết (35 tuổi), chủ lò gốm làm heo đất ở thị xã Tân Uyên cho biết, ngày thường thì cơ sở làm 1.000 heo đất, ngày giáp Tết cơ sở tăng lên 1.500 heo mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo chị Tuyết, khi heo đất ra lò được các hộ trong làng nghề truyền thống ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An nhập về trang trí màu sắc, thổi hồn Tết cổ truyền.

Những chú heo đất có nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Có chú heo dũng mãnh mang trên mình hai chữ “tài-lộc”, có những heo nái biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở, gia đình sum vầy.

Những sản phẩm heo đất vừa chưng vừa bỏ tiền tiết kiệm độc đáo này được thương lái săn tìm phân phối đến các cửa hàng tại Bình Dương, TP. HCM bán cho khách hàng với giá từ từ 40 ngàn đồng trở lên. Thậm chí các thương lái còn đưa hàng sang Campuchia. 

Tại cơ sở trang trí heo đất ở phường Lái Thiêu, những ngày cuối tháng 12.2018, anh Nguyễn Trung Tâm  (27 tuổi) cùng hàng chục thợ đang hối hả làm cho kịp các đơn đặt hàng.

  
Heo đất được cơ sở trang trí thổi hồn Tết cổ truyền.

Anh Tâm kể, mỗi ngày, cơ sở hoàn thành hơn 1.000 sản phẩm, thợ tăng ca có hôm tới 23g đêm, heo đất thành phẩm là thương lái đến lấy đi ngay sau đó.

Theo anh Tâm, năm nay là năm Kỷ Hợi, nên nhu cầu về heo đất tăng cao hơn. Các mẫu mã, kiểu dáng về heo cũng được thực hiện đa dạng hơn. Heo đất được thiết kế kiểu phù hợp với giới trẻ và những chú heo được làm để chưng mang ý nghĩa may mắn, sum vầy, như ý.
Để làm ra sản phẩm này phải trải qua nhiều công đoạn.

Để làm ra sản phẩm này phải trải qua nhiều công đoạn.

Đất sét được nhào nặn cho nhuyễn.
 

Đất sét được nhào nặn cho nhuyễn.
 

Sau đó đổ vào các khuôn hình heo đất.
Sau đó đổ vào các khuôn hình heo đất.
Khi heo đất thành hình sẽ được gỡ ra.

Khi heo đất thành hình sẽ được gỡ ra.

Những đứa trẻ ở lò gốm thích thú với sản phẩm heo đất do chính bố mẹ làm ra.

Những đứa trẻ ở lò gốm thích thú với sản phẩm heo đất do chính bố mẹ làm ra.

 
              Những đứa trẻ ở lò gốm thích thú với sản phẩm heo đất do chính bố mẹ làm ra.

Những người thợ đưa heo đất vào lò nung.

Những người thợ đưa heo đất vào lò nung.

Gốm được xếp vào lò nung từ 10 đến 12 giờ.

Gốm được xếp vào lò nung từ 10 đến 12 giờ.


Sau khi heo đất ra lò, các cơ sở trang trí tại phường Lái Thiêu nhập về để hoàn thành sản phẩm.
Sau khi heo đất ra lò, các cơ sở trang trí tại phường Lái Thiêu nhập về để hoàn thành sản phẩm. 

Heo đất được sơn vẽ thổi màu tết cổ truyền.

 

 

 

Heo đất được sơn vẽ thổi màu Tết cổ truyền.

 
Có hôm thợ tăng ca tới 23h đêm để kịp đơn hàng.

 
 

  

 
Mỗi ngày ngày, cơ sở anh Tâm hoàn thành hơn 1.000 sản phẩm.
 
Heo đất thành phẩm là các thương lái đến lấy đem nhập cho thị trường ở TP.HCM các tỉnh miền Tây, Campuchia.
                                                                                          Theo: laodong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.465.418
Tổng truy cập: