Bức tượng sư tử Al-Lat 2000 năm tuổi gắn liền với
lịch sử phát triển của thành phố cổ Palmyra ở Syria đã có thể ngẩng
cao đầu tự hào một lần nữa, nhờ Dự án Bảo vệ Khẩn cấp của UNESCO về dự
án Di sản Văn hoá Syria.
Bức tượng sư tử làm bằng đá vôi, còn
được gọi là Tượng Sư tử của Athena, cao 345 cm và nặng 15 tấn. Bức tượng
được một nhóm khảo cổ Ba Lan phát hiện từ hồi năm 1977 tại cổng ngôi
đền Al-Lat, thờ một vị nữ thần A Rập thời tiền Hồi giáo và có niên đại
từ thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên. Sau đó, bức tượng được đưa về bên
ngoài bảo tàng Palmyra. Bức tượng bị thiệt hại nặng nề vào tháng 5 năm
2015, khi lực lượng của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISIL)
chiếm giữ Palmyra, một di sản thế giới được UNESCO công nhận.
"Bức tượng trước bảo tàng là một biểu tượng được quốc tế biết đến của Palmyra",
Bartosz Markowski, nhà phục chế người Ba Lan đã làm việc liên tục để
phục hồi bức tượng trong hai tháng cho hay. Ở giữa hai chân bức tượng sư
tử là một bức tượng linh dương, đây là một biểu tượng của của “sự bảo
vệ” . "Đây là một bức tượng đặc biệt, có một không hai ở Palmyra".
Một thành tựu quan trọng
Ông Hamed Al Hammami, Giám đốc Khu vực
UNESCO về Giáo dục ở các quốc gia Ả rập, đồng thời là Đại diện tổ chức
UNESCO tại Li băng và Cộng hòa Ả Rập Syria, cho biết: "Sự phục hồi bức
tượng Sư tử Al-la là một thành tựu quan trọng mang tính biểu tượng”. Ông
nói thêm: "Đây là một phần của một dự án lớn hơn để bảo vệ di sản văn
hoá độc đáo của Syria, mà tiếc là đến giờ vẫn còn phải đối mặt với nhiều
nguy cơ".
Theo một quyết định nhất trí thông qua
trong kỳ họp thứ 199 của Ban điều hành UNESCO về vai trò của Tổ chức
trong việc "bảo vệ và gìn giữ Palmyra và các di sản thế giới khác của
Syria", UNESCO đã cho tiến hành Công tác Đánh giá Nhanh tại Palmyra từ
ngày 24 đến 26 tháng 4 năm 2016 với sự hỗ trợ của Quỹ Di sản khẩn cấp
của UNESCO.
Các chuyên gia phải làm việc liên tục để phục hồi bức tượng trong 2 tháng |
Họ nhận ra rằng Bảo tàng Palmyra
đã bị thiệt hại đáng kể, các bức tượng quá lớn để có thể di chuyển đến
nơi an toàn đã bị đập vỡ và bị làm hư hỏng; bức tượng bán thân đã bị
chặt đầu và nằm la liệt trên mặt đất. Những mảnh vỡ của sư tử Al-lāt đã
được Tổng giám đốc Cơ quan Khảo cổ và Bảo tàng Syria chuyển giao cho bảo
tàng Damascus cho công tác phục hồi.
Bảo tàng Palmyra lưu giữ những đồ tạo
tác vô giá được công nhận là Di sản thế giới UNESCO. Tựa như một ốc đảo
trong sa mạc Syria ở Đông Bắc thành phố Damascus, thành phố Palmyra là
một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại từ
thế kỷ 1 đến thế kỷ thứ hai.
Bảo vệ khẩn cấp
Dự án Bảo tồn Khẩn cấp Di sản Văn hoá
Syria nhằm phục hồi sự gắn kết, ổn định và phát triển bền vững cho Syria
thông qua việc bảo vệ và gìn giữ di sản văn hoá phong phú và độc đáo
của Syria.
Sáng kiến tiên phong này, do Liên minh
châu Âu tài trợ với sự hỗ trợ của Chính phủ Flemish và Áo, hợp tác với
Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phục hồi tài sản văn hoá quốc tế và Hội
đồng quốc tế về di tích và thắng cảnh.
Dự án cũng làm việc để theo dõi và ghi
chép di sản văn hoá của người Syria, phát triển năng lực giữa các chuyên
gia Syria và các cơ quan, giảm thiểu sự tàn phá và mất mát di sản văn
hoá Syria thông qua các nỗ lực nâng cao nhận thức trong nước và quốc tế.
Theo: ngaynay.vn