“Lẫm Phú Lâm” là nơi cư dân địa phương thờ cúng các bậc tiền hiền có công khai hoang, lập ấp. Trong khuôn viên chính khu Lẫm có 4 công trình văn hóa đặc sắc, nổi bật nhất là kiến trúc Lẫm thờ là ngôi nhà cổ độc đáo, kết cấu bằng gỗ, mái ngói vảy đã trường tồn hơn 100 năm qua. Bên cạnh đó là các công trình đình thờ danh thần, miếu thờ Thành hoàng Dục bảo Trung Hưng chi thần, miếu thờ bà Thiên Y Ana.

Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao trao bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia “Lẫm Phú Lâm” cho đại diện Sở văn hóa thể thao – du lịch Phú Yên và UBND TP Tuy Hòa

Ông Phan Đình Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết : “Lẫm Phú Lâm” là di tích gốc của kiến trúc đình Phú Lâm xưa, phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần và sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của cộng đồng dân cư địa phương. Di tích lẫm Phú Lâm góp phần làm phong phú di sản kiến trúc – nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam và là nguồn tư liệu lịch sử quý giá của các thế hệ tiền nhân trao truyền lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Giá trị kiến trúc – nghệ thuật tiêu biểu của “Lẫm Phú Lâm” là kiểu kiến trúc nhà lá mái – một kiểu kiến trúc nhà truyền thống ở miền Trung.

 Đặc biệt “Lẫm Phú Lâm” còn có nhiều tác phẩm điêu khắc cổ có giá trị thẩm mỹ, ít thấy trên các di tích lịch sử - văn hóa ở Phú Yên, các bộ phận kiến trúc nội thất được chạm khắc công phu, chủ yếu là hình thức chạm lộng, trang trí nhiều họa tiết hoa văn với nhiều đề tài truyền thống, các bức chạm khắc tạo nên sự mềm mại, uyển chuyển và tính nhịp điệu trong kiến trúc.

 Các mô típ hoa văn trang trí liên tưởng đến vòng quay thời gian của cư dân nông nghiệp theo chu trình xuân – hạ - thu – đông, và và và và và sự tuần hoàn của thời tiết, mùa màng…đồng nhất với chu trình đời sống con người.

Thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ văn hóa thể thao - du lịch, ông Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã trao bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia “Lẫm Phú Lâm” cho đại diện Sở văn hóa thể thao – du lịch Phú Yên và UBND TP Tuy Hòa.

                                                                                        Theo: cand.com.vn