Dù đã nhận công tác được hơn 1 năm nhưng ông Phạm Văn
May- Chủ tịch UBND xã Bát Tràng không hề hay biết sự việc gì đang xảy ra
tại dự án cụm sản xuất làng nghề tập trung.
Căn cứ theo Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất 50 năm làm
cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm thuộc Dự án làng nghề Bát Tràng
hay còn gọi là Khu công nghiệp làng nghề Bát Tràng.
Tổng diện tích đất Tại Dự án cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng quy
định khu đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cửa hàng kinh
doanh, giới thiệu sản phẩm có diện tích: 8.188 m2 tại 8 ô đất
(TTCN10A,TTCN10B, TTCN10C, TTCN10D) chia làm 35 thửa có diện tích từ
113,4 m2 đến 149 m2 và 1 ô đất (TTCN10) có diện tích 3848,5 m2.
Với mật độ xây dựng gồm: Thửa đất có ký hiệu từ K1 đến K35 mật độ xây
dựng 100%, khống chế 01 tầng; Thửa đất ký hiệu TTCN10 mật độ xây dựng
48% và khống chế 3 tầng.
Điều đặc biệt ở đây đó là tại các quyết định ban hành của UBND huyện Gia Lâm theo phê duyệt của UBND TP Hà Nội thì quy định rõ các thửa đất, ô đất đem đấu giá “không được xây dựng nhà ở”.
Bất chấp quy định này vẫn có rất nhiều biệt thự khủng đua nhau mọc
trên đất không được xây dựng nhà ở tại khu cụm làng nghề Bát Tràng.
Để tìm hiểu rõ vấn đề này, phóng viên Pháp luật plus đã có cuộc trao
đổi với ông Phạm Văn May – Chủ tịch UBND xã Bát Tràng. Ông May cho
biết: “Vấn đề này khi anh em đến thì tôi mới biết, tôi sẽ cho kiểm tra và tổng hợp báo cáo làm việc với anh em sau…”.
Khi
được hỏi tại sao khu công nghiệp làng nghề có nhiều cá nhân, doanh
nghiệp xây dựng, sử dụng đất sai mục đích như xây dựng nhà nghỉ, nhà
hàng, quán ăn, nhà ở? Vị chủ tịch xã này biện minh rằng:“Cái này thì xã đang có hướng mở rộng kinh doanh đa ngành nghề…”.
Sai phạm diễn ra trên dự án cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát
Tràng nhưng chủ tịch UBND xã Bát Tràng không hề hay biết. Ngay cả khi sử
dụng không đúng mục đích đất nhưng vị chủ tịch này cho rằng đó là mở
rộng sản xuất.
Đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ
quá trình triển khai dự án này, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm các
cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm
Theo nguoitieudung.com.vn