TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Đình làng Việt, những điều còn - mất
(Ngày đăng: 05/08/2015   Lượt xem: 451)
Đó là tên triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 8 - 23.8, tại Heritage Space, 28 Trần Bình, Hà Nội. Nhiều hoạt động cũng sẽ được tổ chức dịp này nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đình làng.

Đình làng chứa đựng rất nhiều giá trị như kiến trúc, điêu khắc, văn hóa, lịch sử của người Việt, nhưng thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều đình làng có giá trị đang bị bỏ quên, bị xâm hại; một số đình làng lại bị trùng tu sai, biến dạng. Những giá trị truyền thống của di sản đình làng Việt đang dần tan biến trong chính những cái đang tồn tại. Chính vì vậy, nhóm Đình làng Việt (gồm các nhà nghiên cứu, những người yêu mến di sản và mỹ thuật truyền thống) đã có ý tưởng tổ chức sự kiện Đình làng Việt, những điều còn - mất nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội đối với di sản đình làng.

Đình Chu Quyến, Ba Vì, Hà Nội 
 Ảnh: Đình làng Việt 
Triển lãm chia sẻ với công chúng góc nhìn khái quát, nét đặc sắc trong không gian văn hóa, kiến trúc, điêu khắc đình làng Việt Nam; đồng thời mô phỏng chân thực hiện trạng thay đổi, biến dạng, xuống cấp của các di tích đình làng truyền thống tại nhiều địa phương. Hơn 100 bức ảnh do các thành viên chụp khi đi điền dã tại nhiều làng xã trên địa bàn vùng châu thổ Bắc bộ như khu vực Tây - Nam Hà Nội (Hà Tây cũ), các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình... Triển lãm tập trung vào hai chủ đề: Tinh hoa đình làng Việt, gồm đặc trưng kiến trúc đình làng, vẻ đẹp kiến trúc, điêu khắc đình làng và không gian văn hóa xung quanh đình làng Việt như lễ hội, phong tục, tập quán của làng xã; Biến đổi của đình làng Việt, nguy cơ biến mất của những ngôi đình cổ (đang bị xuống cấp nghiêm trọng), biến dạng những giá trị truyền thống (trùng tu sai)... 3 tọa đàm sẽ được tổ chức, gồm: Vai trò của báo chí truyền thông trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản (ngày 8.8); Di sản làng xã còn và mất trong lòng nhân dân (16.8); Đình làng Việt, những điều còn - mất (22.8). Đây là diễn đàn để các nhà chuyên môn, những người trực tiếp sống và làm việc ở làng quê cùng công chúng trao đổi về các vấn đề liên quan tới bảo tồn và phát huy giá trị di sản nói chung, đình làng nói riêng.

Trong thời gian diễn ra triển lãm còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống của nghệ nhân phường xoan xã Hùng Lô, Việt Trì (Phú Thọ); diễn xướng dân gian Khúc hát đêm hội làngChiếu chèo sân đình do CLB Những người yêu di sản âm nhạc truyền thống thể hiện... Một số nhà nghiên cứu sẽ giới thiệu về các hình thức diễn xướng dân gian, các loại hình âm nhạc dân gian gắn với đình làng - lịch sử và sự phát triển. Các nghệ nhân trẻ là thành viên nhóm Đình làng Việt ở làng Chàng Sơn, làng Sơn Đồng, làng Đồng Kỵ cũng sẽ trình diễn nghệ thuật điêu khắc, chạm, khảm..., khẳng định giới trẻ vẫn luôn tiếp nối cha ông trong việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống.

Triển lãm Đình làng Việt, những điều còn - mất nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng chung tay bảo vệ đình làng nói riêng và di sản nói chung, tạo sức lan tỏa, đặc biệt hướng trong giới trẻ tìm hiểu, gìn giữ và truyền bá văn hóa truyền thống dân tộc. Đình làng Việt, những điều còn - mất dự kiến sẽ được triển lãm lưu động trong khuôn viên các nhà trường để truyền cho học sinh, sinh viên tình yêu đình làng, yêu di sản của cha ông. Qua sự kiện này, Ban tổ chức cũng hy vọng các di tích đang bị xuống cấp sẽ được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trùng tu, tôn tạo.

                                                                                            Theo: daibieunhandan.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

11
Đang xem:
72.462.151
Tổng truy cập: