Nghệ nhân - Thợ giỏi làng nghề Bát Tràng với việc thành lập chợ thương mại điện tử
( langnghevietnam.vn) Nhằm xúc tiến
thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm, đưa hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề đến với khách hàng trong và
ngoài nước, ngày 14/07/2012, Ban truyền thông hiệp hội làng nghề đã có buổi làm
việc với các nghệ nhận và thợ giỏi Bát Tràng về việc thành lập chợ thương mại
điện tử Làng nghề qua cổng thông tin HHLN Việt nam.
Hơn một thập kỷ
qua, nhờ lợi ích của Internet mà các hoạt động buôn bán, trao đổi qua mạng đã
có bước tiến mới, chỉ cần một máy tính hoặc điện thoại di động thông minh, bạn
có thể ngồi một chỗ và kết nối với cả thế giới. Chính vì thế mà, chợ thương mại
ngày càng nở rộ trên thế giới, chúng ta có thể kể tên đến các “ông lớn” như Amazon, Ebay, Alibaba… Nắm bắt được xu
thế mới của thời đại, Ban truyền thồng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đang chuẩn
bị công việc mở trang chợ thương mại điện tử Vicrafts.vn dành cho các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền
thống dự kiến sẽ mở vào ngày 15/8/2012. Đây sẽ là nơi giao dịch các mặt hàng
thủ công cao cấp của các nghệ nhân và thợ giỏi của hơn 2000 làng nghề của cả
nước bao gồm 14 ngành hàng điển hình. Trước mắt chúng tôi hỗ trợ việc thông tin
quảng bá sản phẩm của nghệ nhân - thợ giỏi phục vụ nhu cầu trong nước và biên dịch ra tiếng Anh để phục vụ công tác xuất
khẩu.
Trong buổi làm việc
với các nghệ nhân, thợ giỏi Bát Tràng, Ban truyền thông Hiệp hội Làng nghề đã
phỏng vấn một số thợ trong Làng về hình thức Thương mại điện tử ở làng nghề và
nhận được rất nhiều ý kiến, đóng góp, hưởng ứng việc xúc tiến thương mại hàng
thủ công qua chợ Vicrafts.
Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ nhân - Thợ giỏi làng nghề Bát
Tràng, ông Vương Mạnh Tuấn: “Thực ra, tôi
cũng không am hiểu nhiều về Internet, nhưng việc quảng bá và tìm đầu ra cho các
mặt hàng thủ công mỹ nghệ, tôi rất hưởng ứng. Tôi sẽ đưa ra và bàn bạc với các
hội viên trong buổi họp hội nghệ nhân thợ giỏi Bát Tràng sắp tới” .
Nghệ nhân Trần Nam
Tước
“Thương mại điện tử sẽ là một bước tiến
mới đưa hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đến với khách hàng trong và
ngoài nước. Đây sẽ là cơ hội tốt để đưa thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ của
Việt Nam
ra với thế giới. Mình rất ủng hộ dự án này của Ban truyền thông.”
Nghệ nhân Phạm Tiến Khang “Chỉ với từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng
mỗi tháng, người thợ làm gốm có thể đưa thông tin quảng bá đến với người xem
trên khắp thế giới. Nhanh, rẻ, tiện lợi,
lại không tốn nhiều công sức để thuê gian hàng hay thuê đội ngũ bán hàng. Kinh
doanh trên mạng là “sân chơi” cho sự sáng tạo, nơi đây, nghệ nhân tha hồ áp
dụng những ý tưởng hay nhất, mới nhất về dịch vụ hỗ trợ, chiến lược tiếp thị
v.v…cho các sản phẩm của mình.”
Nghệ nhân Tô Thanh Sơn “Tiến
hành thương mại điện tử cho Làng nghề là một ý kiến rất hay. Ở Làng Bát Tràng
cũng đã có nhiều người làm, nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Vấn đề là
làm sao để thu hút khách đến với trang chợ thương mại điện tử, có được nguốn
khách ổn định và giữ được uy tín với khách hàng, bảo vệ thương hiệu hàng hóa
của nghệ nhân. Nếu Ban truyền thông có thể mang lợi ích cho những người thợ và
làm được hai điều trên thì tại sao lại không ủng hộ. Tôi hi vọng trang chợ
Vicrafts sẽ là nơi xúc tiến thương mại cho mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam.”
Nghệ nhân điêu khắc gốm Nguyễn Văn Bình “Tôi rất tán thành ý tưởng này của Ban Truyền
thông. Với thương mại điện tử, đối tượng khách hàng giờ đây không còn bị giới
hạn về mặt địa lý, không chỉ có thể bán
hàng cho cư dân trong địa phương, mà còn có thể bán hàng trong toàn bộ Việt Nam
hoặc bán ra toàn cầu. Vì thế, số lượng khách hàng của làng nghề sẽ tăng lên đáng kể dẫn đến tăng doanh thu.
Tuy nhiên, lưu ý rằng chất lượng và giá cả sản phẩm hay dịch vụ của làng nghề
phải tốt, cạnh tranh, nếu không, thương mại điện tử không giúp được cho nghệ
nhân hay thợ giỏi.”
Anh Đoàn Minh Quyền – nghệ nhân Hà Nội “Đây là cuộc chơi rất hay cho các nghệ nhân.
Nếu ban truyền thông có dự án nào, mình sẽ tham gia và tham gia hết sức mình.”
Anh Nguyễn Văn
Hoa – Nghệ nhân trẻ làng Bát Tràng “Mình sẽ tham gia vào chợ thương mại điện tử của làng nghề”
Chị Phạm Thị Nga – chủ cửa hàng gốm Bát Tràng: “Đây chính là cái mà làng nghề đang thiếu.
Nếu chợ hoạt động tốt sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho những cửa hàng như của
gia đình mình”.
Qua những ý kiến
của nghệ nhân, thợ giỏi Bát Tràng, mọi người đều tán thành thành lập chợ thương
mại điện tử của làng nghề và đã có rất nhiều nghệ nhân và thợ giỏi trong làng
tham gia. Sắp tới, Ban truyền thông của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam sẽ tới trao
đổi với làng nghề thêu Quất Động - Thường Tín - Hà Tây để lấy ý kiến đánh giá
của những người thợ nơi đây. Hi vọng, khi khai trương, trang chợ thương mại
điện tử Vicrafts.vn sẽ là nơi hội tụ của các mặt hàng thủ công mỹ nghệ
truyền thống cao cấp, tinh xảo, đáp ứng được mong mỏi của các nghệ nhân là có
thể quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình.
Mai Hà Thực hiện