Phát hiện di tích khảo cổ học liên quan đến vua Mai Hắc Đế.
(Ngày đăng: 14/02/2015 Lượt xem: 415)
Trung
tâm nghiên cứu Kinh Thành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
vừa thông báo kết quả khai quật khảo cổ học di tích Động Lỗ Ngồi (xã Vân
Diên, Nam Đàn, Nghệ An).
Tượng chim uyên ương làm bằng đất nung được phát hiện tại Động Lỗ Ngồi
Theo đó, tại di tích này đã phát lộ
nhiều dấu tích, hiện vật được các chuyên gia nhận định có mối liên hệ
chặt chẽ với di tích lăng mộ vua Mai Hắc Đế. Qua nghiên cứu cũng cho
thấy di tích Động Lỗ Ngồi là một kiến trúc được trang trí theo kiểu kiến
trúc hoàng gia và liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Di tích Động Lỗ
Ngồi cũng được đánh giá là quần tề kiến trúc thời Trần đầu tiên được
phát hiện ở khu vực Nghệ An và cũng là kiến trúc sớm nhất do triều đại
phong kiến Việt Nam xây dựng để tôn vinh, ghi nhận công lao của vua Mai
Hắc Đế tính đến thời điểm này.
Theo : daidoanket.vn